Cà Mau tái hiện 200 ngày tập kết ra bắc

Giữa tháng 10/2024, Tỉnh đoàn Cà Mau phát động Tháng cao điểm của thanh niên thực hiện các công trình, phần việc nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc. Sự kiện lớn sắp diễn ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt đối với vùng đất và con người ở quê biển Cà Mau.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên Cà Mau ra quân trồng cây vú sữa vườn nhà tại vùng quê huyện Thới Bình, phục vụ tái hiện sự kiện 200 ngày tập kết ra Bắc.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên Cà Mau ra quân trồng cây vú sữa vườn nhà tại vùng quê huyện Thới Bình, phục vụ tái hiện sự kiện 200 ngày tập kết ra Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Ngọc Thuận cho biết, các hoạt động trong tháng cao điểm tập trung ở huyện Thới Bình và đang phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình, phần việc trong chuỗi sự kiện tái hiện 200 ngày tập kết ra Bắc.

Tái hiện sự kiện bên dòng Chắc Băng

Thới Bình là 1 trong 2 đơn vị cấp huyện vinh dự được chọn làm điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024). Trong đó, trung tâm chuỗi sự kiện tại huyện chủ yếu dọc tuyến kênh Chắc Băng, nằm trên địa bàn xã Trí Phải và Trí Lực.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, chuỗi hoạt động lớn tại địa phương diễn ra cao điểm từ ngày 11 đến 17/11/2024, xoay quanh việc tái hiện 200 ngày tập kết ra Bắc năm 1954, không khí những ngày chuẩn bị lên tàu tập kết… Gắn với đó là hoạt động xây dựng thế trận lòng dân, giúp dân tăng gia sản xuất, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, phát triển kinh tế.

Trong hoạt động này, chính quyền huyện Thới Bình chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai 3 phần việc, gồm: Xây dựng mô hình nuôi tôm, cua, cá, trồng cây ăn trái, hoa màu và nuôi gia súc, gia cầm, chọn điểm trình diễn; xây mới, sửa chữa cầu, lộ, kè chống sạt lở, các công trình công cộng; thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giúp người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản...

Bên cạnh các hoạt động giúp dân nêu trên, Thới Bình triển khai thực hiện 5 hoạt động về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong đó, tổ chức trồng và vận động các hộ dân trồng cây vú sữa vườn nhà trên toàn tuyến, đoạn từ cầu Ranh Hạt đến cầu Kênh 7; thực hiện công trình bờ kè cây xanh chống sạt lở tuyến kênh xáng Chắc Băng; tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-an ninh”; công trình thắp sáng đường quê.

Đồng thời, xây dựng 2 công trình: Cổng rào an ninh và lắp camera giám sát an ninh; xây dựng đường cờ Tổ quốc dài 7km.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, chính quyền huyện Thới Bình xây dựng mô hình “Chợ sạch nông thôn” tại chợ quê của xã Trí Phải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân; tổ chức các hoạt động làm bánh dân gian (giã cốm dẹp, gói bánh tét, bánh dừa...) giữa người dân địa phương và lực lượng tham gia hoạt động, góp phần tái hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân và dân ta trong 200 ngày chuẩn bị tập kết.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình Lý Minh Vững, sự kiện tái hiện 200 ngày tập kết có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tái hiện lại truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, quê hương Thới Bình anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, người dân hiền hòa, mến khách, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với khách thập phương.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể các cấp tại địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các hoạt động theo kế hoạch.

Một trong những hoạt động là điểm nhấn của sự kiện tại Thới Bình chính là phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội trại truyền thống với chủ đề “Tuổi trẻ Cà Mau tiếp lửa truyền thống - 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc” trong 2 ngày 16 và 17/11, tại Trung tâm Văn hoá, học tập cộng đồng xã Trí Phải. Hoạt động này tái hiện sự kiện lịch sử trong những ngày tập kết, góp phần truyền lửa cách mạng cho cán bộ và giới trẻ để tiếp nối truyền thống của cha ông ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ của sự kiện tái hiện 200 ngày tập kết còn có các hoạt động tri ân sự đóng góp của gia đình có công cách mạng: Thăm hỏi, tặng quà, xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, gia đình có nhiều đóng góp trong sự kiện tập kết ra Bắc; trao tặng học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con, cháu các gia đình có nhiều đóng góp trong sự kiện tập kết ra Bắc; tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên tại nơi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc; sửa chữa, nâng cấp Bia kỷ niệm Cây vú sữa miền Nam…

“Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, có trách nhiệm tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ tiền bối đã để lại, từ đó hun đúc tinh thần cống hiến, rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng quê hương. Trên tinh thần đó, chúng em nguyện dốc hết sức cho sự kiện lớn sắp diễn ra”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Ngọc Thuận chia sẻ.

Mong chờ sự kiện lớn trên quê biển

Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024) diễn ra vào 26/11, tại khu vực công trình cụm tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc, xây dựng tại vùng ven biển thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đây cũng là 1 trong 3 điểm tập kết lớn của các tỉnh Nam Bộ, ghi dấu sự kiện mang tầm vóc, ý nghĩa lớn lao trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Chuẩn bị cho sự kiện trên, đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khởi công dự án cụm công trình tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954. Cụm công trình này cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là công trình có giá trị lịch sử to lớn, tái hiện lại ký ức hào hùng của cán bộ, quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Qua đây cũng tri ân công lao những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, học sinh trên chuyến tàu tập kết ra Bắc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” gắn với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện về lịch sử, vùng đất, con người, lịch sử hào hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau trong thời kỳ hội nhập. Chương trình kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia tại 3 điểm cầu: Cà Mau, Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng.

Từng là bộ đội tham gia chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954, ông Đinh Hữu Phước (bí danh Ba Phước), ngụ Khóm 6B (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), cho biết, việc xây dựng cụm công trình tượng đài và tổ chức kỷ niệm 70 năm Chuyến tàu tập kết ra Bắc sắp diễn ra tại miền biển Cà Mau vô cùng ý nghĩa, không chỉ ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước, mà còn nhắc nhở thế hệ mai sau ra sức lao động, học tập, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của cha ông ta để có được độc lập, tự do.

Các tầng lớp nhân dân tại Cà Mau đang háo hức mong chờ sự kiện kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc. Trên quê biển Trần Văn Thời, bà con cũng trông chờ cụm công trình tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc sớm hoàn thành.

“Đây không chỉ là biểu tượng tinh thần đối với người dân mà còn là niềm tự hào, là động lực để quê biển Sông Đốc nói riêng, huyện Trần Văn Thời nói chung có thêm công trình lịch sử, văn hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tầm nhìn dài hơi”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời Nguyễn Thế Châu chia sẻ...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.