Cà Mau công bố các hoạt động kỷ niệm 70 năm Sự kiện Tập kết ra Bắc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Tiêu Minh Tiên cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra bắc (1954-2024).
Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc tại thị trấn Sông Đốc đang giai đoạn hoàn thành chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp diễn ra.
Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc tại thị trấn Sông Đốc đang giai đoạn hoàn thành chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp diễn ra.

Các hoạt động 70 năm sự kiện tập kết ra bắc tại Cà Mau diễn ra cao điểm từ ngày 10 đến ngày 26/11/2024. Trong đó, nổi bật là Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra bắc, với chủ đề “Hẹn ngày thống nhất”, dự kiến vào lúc 20-21 giờ 30 phút, ngày 26/11/2024, tại khu vực tượng đài chuyến tàu tập kết ra bắc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Bên cạnh đó là các hoạt động tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra bắc năm 1954 tại xã Trí Lực, Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và hội thảo khoa học với chủ đề: “200 ngày tập kết ra bắc tại Cà Mau tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử”, diễn ra vào ngày 22/11/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Hội chợ thương mại, lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo, biểu diễn nghệ thuật; giải Marathon - Cà Mau 2024 Cúp PETROVIETNAM; các hoạt động thể thao với môn đua vỏ lãi và ngày hội thả diều nghệ thuật.

Theo tư liệu lịch sử, năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Nam Bộ có 3 khu vực được chọn tập kết đưa lực lượng cách mạng miền nam ra bắc, gồm: Hàm Tân-Xuyên Mộc, Cao Lãnh-Đồng Tháp Mười và Cà Mau. Trong đó, Cà Mau có thời gian tập kết dài nhất với 200 ngày (từ 21/7/1954-10/2/1955), trong đó trung tâm của khu vực tập kết là kênh xáng Chắc Băng (huyện Thới Bình ngày nay), còn khu vực tàu đậu chở lực lượng tập kết là cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Sự kiện tập kết năm 1954 được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa vô cùng to lớn, các chuyến tàu đã chuyên chở hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam ra miền bắc lao động, học tập, nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền nam, đưa miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Để ghi lại dấu ấn sự kiện lịch sử và ghi nhớ, tri ân đối với công lao của các thế hệ đi trước, tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra bắc.

Các hoạt động kỷ niệm nêu trên còn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo tiền đề đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây còn là dịp để giới thiệu, quảng bá về quê hương và con người Cà Mau dũng cảm, kiên cường, thân thiện… đến bạn bè và khách thập phương.

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra bắc, chính quyền tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan triển khai việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông… trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.