Nhiều phần việc ấn tượng của thanh niên Cà Mau

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024 tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa mới, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thanh niên Cà Mau tham gia trồng cây rừng bảo vệ vùng ven biển kết hợp phòng, chống sạt lở đất. (Ảnh: NSNA Thanh Dũng)
Thanh niên Cà Mau tham gia trồng cây rừng bảo vệ vùng ven biển kết hợp phòng, chống sạt lở đất. (Ảnh: NSNA Thanh Dũng)

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, có 300 công trình, phần việc thanh niên; vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá 9 tỷ đồng; trao tặng hơn 27.800 bồn chứa nước sạch hợp vệ sinh, hơn 33.190 khối nước và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng hạn hán.

5 năm qua, thanh niên Cà Mau tham gia chương trình cùng cả nước trồng 1 tỷ cây xanh bảo vệ rừng phòng hộ, phòng chống sạt lở; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 91.000 thanh niên; giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho hơn 36.000 thanh niên; vận động hiến hơn 26.000 đơn vị máu…

Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào hành động vì cộng đồng gắn với an sinh xã hội. Trong đó, vận động xây dựng được 50 căn nhà nhân ái, nhà Ðại đoàn kết cho đoàn viên, hội viên, thanh niên; vận động các nguồn lực xây dựng được 9 cầu giao thông nông thôn; thực hiện gần 20km công trình “Thắp sáng đường quê”…

Theo đánh giá của anh Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác hội và phong trào thanh niên luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ðoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị tại địa phương.

Nhờ đó, các mô hình tập hợp thanh niên hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có tính đột phá để thu hút thanh niên. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm vì sự phát triển của thanh niên, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau đặt ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, như: Phấn đấu 150.000 lượt hội viên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức; hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 100.000 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho 10.000 lượt thanh niên...

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Đức Hiển, lưu ý, các cấp hội trong tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong đó, cần chú ý thực hiện đổi mới cả về nội dung và phương thức triển khai các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó, cần có các chính sách, chương trình, đề án cụ thể để quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.