Cà Mau khởi công cụm Tượng đài chuyến tàu tập kết ra bắc

Cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2-1930-3/2/2024), sáng 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chính thức khởi công xây dựng cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan khu vực khởi công cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan khu vực khởi công cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.

Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954 là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.

Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954 nằm phía bờ nam cửa sông Ông Đốc, thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, quy mô hơn 10ha, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vốn xã hội hóa, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư.

Mô hình thu nhỏ tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.

Mô hình thu nhỏ tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954.

Cụm công trình bao gồm nhiều hạng mục, như: tượng đài (hình tượng cách điệu chiếc tàu dài 25m, cao 10,5m, rộng 8,5m cùng các bức phù điêu hai bên thân tàu); khu vực tổ chức sự kiện, cầu cạn, đường giao thông đấu nối vào tượng đài, bãi đậu xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan; kết hợp các dự án kè bảo vệ bờ biển, cảng thủy nội địa để phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Khu vực triển khai xây dựng cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc tại Sông Đốc (tỉnh Cà Mau).

Khu vực triển khai xây dựng cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc tại Sông Đốc (tỉnh Cà Mau).

Sau khi cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954 hoàn thành sẽ là điểm nhấn nổi bật của đô thị Sông Đốc, kết nối với cơ sở hạ tầng và các công trình khác để phục vụ sinh hoạt văn hóa và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, việc đầu tư cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954 nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân Nam Bộ nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Công trình sẽ là nơi tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có những giải pháp triển khai thực hiện công trình bảo đảm an toàn, đạt thẩm mỹ và chất lượng cao nhất, đúng tiến độ để tỉnh kịp tổ chức kỷ niệm 70 năm Chuyến tàu tập kết ra bắc trong năm 2024.

Các ngành chức năng liên quan được yêu cầu tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai công trình được thuận lợi, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra.

Sông Đốc là cửa biển lớn nhất và sầm uất nhất tỉnh Cà Mau. Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cửa Sông Đốc được chọn làm bến tập kết 200 ngày đêm để đưa bộ đội và đồng bào miền nam ra bắc. Đây cũng là một trong ba điểm tập kết lớn của các tỉnh Nam Bộ để các chuyến tàu tập kết chuyên chở hàng trăm nghìn cán bộ, bộ đội, nhân dân, thiếu nhi của miền nam ra miền bắc.

Sự kiện tập kết năm 1954 được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đưa cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam ra miền bắc lao động, học tập…, nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền nam, đưa miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Tham gia những chuyến tàu tập kết ấy có những đồng chí sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.