Nhìn lại năm 2025

Bước đột phá phát triển kết cấu hạ tầng

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định 3 đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam, được hoàn thành, thông xe trong dịp 19/12/2025.
Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam, được hoàn thành, thông xe trong dịp 19/12/2025.

Trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số...

Nhìn lại năm 2025 vừa qua, bất chấp mưa lũ khắc nghiệt, cả nước đã hoàn thành hơn 1.000km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước hiện nay đạt hơn 3.500km, vượt qua mục tiêu phấn đấu 3.000km khá xa.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, trong dịp 19/12 này, cả nước hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường cao tốc (gồm 3.188km tuyến chính và 325km đường dẫn), dự kiến hết năm nay sẽ hoàn thành 3.813km (gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn).

Còn nhớ, hơn một năm trước, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động đợt cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025”, nhiều chuyên gia giao thông-xây dựng đã nhận định, mục tiêu này thật sự là “bước nhảy vọt” về hạ tầng giao thông nhưng cũng vô cùng thách thức.

Đầu năm 2010, cả nước mới có hơn 40km đường cao tốc đầu tiên sau khi khánh thành dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) Phạm Hữu Sơn, nếu coi 3.000km đường cao tốc là cột mốc thắng lợi hôm nay, thì dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương chính là điểm xuất phát. Dự án này được đầu tư quy mô 4 làn xe, dài 41km, khởi công tháng 12/2004, đến tháng 2/2010 được thông xe toàn tuyến, mở ra tuyến cửa ngõ, đáp ứng nhu cầu đi lại cho lượng phương tiện rất lớn từ miền tây đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, song dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương cần 5 năm để hoàn thành 40km, còn hiện nay, sau hơn 1 năm, các đơn vị hoàn thành hơn 1.000km - một con số trước đây thật sự là điều không tưởng, cho thấy ngành xây dựng đã tiến một bước rất dài.

Cục trưởng Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) Lê Quyết Tiến đánh giá, giai đoạn 2020-2025 là thời kỳ hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam phát triển nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, đánh dấu bước đột phá mang tính lịch sử cả về quy mô đầu tư, tốc độ thi công, chiều dài khai thác và hiệu quả đầu tư. Trong 5 năm, tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước đã tăng gấp hơn 3 lần, dự kiến đạt gần 3.350km (tuyến chính) vào cuối năm 2025. Tốc độ xây dựng giai đoạn 2021-2025 khoảng 400km/năm, gấp hơn 4 lần giai đoạn trước, nhanh nhất trong lịch sử ngành giao thông-xây dựng Việt Nam.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), thực tế đã chứng minh, mỗi tuyến đường cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác đều “biến thời gian thành tiền bạc”. Đơn cử như Quảng Ninh, nhờ phát triển hạ tầng mạnh mẽ, kết nối giao thông đồng bộ, tỉnh đã trở thành một điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch,... Nhờ đổi mới cách làm, huy động nguồn lực xã hội, tỉnh đã hoàn thành 3 tuyến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long, Hạ Long-Vân Đồn và Vân Đồn-Móng Cái, cùng một số công trình hạ tầng giao thông như Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng Tàu khách quốc tế Hạ Long,… tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông của tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu quả và an toàn, kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế.

“Các tuyến cao tốc đã chứng minh rõ nét vai trò kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, liên kết chặt chẽ các khu kinh tế,… Khi hệ thống đường cao tốc hình thành và kết nối, còn giúp tiết giảm chi phí đầu tư các cơ sở hạ tầng khác, giảm thiểu sự cố và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ nằm gần kề đường cao tốc. Với những lợi ích to lớn đó, việc hoàn chỉnh hệ thống toàn tuyến cao tốc bắc-nam trong thời gian ngắn nữa có ý nghĩa hết sức to lớn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng chia sẻ.

Ngoài hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Xây dựng còn đầu tư, đưa vào khai thác hai cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và Cái Mép, tiếp nhận được tàu công-ten-nơ cỡ lớn nhất trên thế giới; khởi công và hoàn thành giai đoạn I Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch các cảng hàng không để thu hút đầu tư, nhất là Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai đầu tư ngay trong năm 2025; thông qua chủ trương đầu tư các dự án đường sắt quan trọng quốc gia,...

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 5.000km đường cao tốc, Bộ Xây dựng và các địa phương đã và đang triển khai đầu tư hàng chục dự án đường cao tốc với tổng chiều dài hơn 2.000km; trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như: Bến Lức-Long Thành, Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh,... Với tiến độ triển khai theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000km đường cao tốc là hoàn toàn “trong tầm tay”.

Ngoài khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có, ngành xây dựng tiếp tục triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam. Giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; tập trung nguồn lực trung ương cho hạ tầng chiến lược; hình thành cơ bản khung kết cấu hạ tầng quốc gia,... là những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trên, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, tạo cơ chế, chính sách đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, nguồn lực từ khối kinh tế tư nhân; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng. Đồng thời, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có tính lan tỏa; hoàn thiện các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm hiệu quả, hài hòa tổng thể giữa các lĩnh vực.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, trọng tâm là nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; phát triển đô thị thông minh và giao thông thông minh, đi liền với phương tiện giao thông sử dụng năng lượng xanh, phát thải thấp.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế lớn, các dự án hạ tầng còn đem lại hiệu quả xã hội không nhỏ. Nhiều lao động ở vùng nông thôn có việc làm ổn định; các khu đô thị, khu công nghiệp mới hình thành, đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng dịch vụ và cuộc sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh, đầu tư cho hạ tầng không chỉ đơn thuần cho hiện tại mà là đầu tư chiều sâu, cho tương lai lâu dài. Mỗi công trình đường cao tốc, cây cầu, sân bay hay bến cảng hoàn thành hôm nay, sẽ mở ra những cơ hội phát triển to lớn, bền vững cho nhiều thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.