Bồi dưỡng thế hệ trí thức “vừa hồng vừa chuyên”

Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 2.972 đảng viên; trong đó, có 1.338 đảng viên là sinh viên, chiếm tỷ lệ 45,2%. Việc vun bồi về chất cho đội ngũ những người cộng sản trẻ là việc làm thường xuyên, quan trọng, hướng đến bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa “vừa hồng vừa chuyên”, tiêu biểu và có năng lực dẫn dắt.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt”.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt”.

Ba năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt” nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW, Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII… vào thực tiễn dạy và học. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng yếu, trong đó nổi bật là đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Đây là nhiệm vụ gắn liền với sứ mệnh cốt lõi của Đại học Quốc gia, không chỉ nhằm củng cố tổ chức Đảng trong các cơ sở đào tạo mà còn hướng đến bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa “vừa hồng vừa chuyên”, thật sự tiêu biểu và có năng lực dẫn dắt.

Từ phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt”, đã có 1.086 việc làm tốt được đăng ký và triển khai thực hiện xoay quanh các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng, phục vụ cộng đồng như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ngày lao động cộng sản”, “Ngày hội những người cộng sản trẻ”… thu hút hàng nghìn lượt đảng viên trẻ tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nổi bật. Đó là đảng viên Phan Quốc Thái (Trường đại học Bách khoa) đã tham mưu triển khai “Xây dựng quy trình tiếp nhận và thực hiện công trình tình nguyện về cầu giao thông nông thôn”. Quy trình được xây dựng đồng bộ từ khảo sát, lập kế hoạch, đến triển khai, có khả năng ứng dụng rộng rãi. Quy trình có hiệu quả nên Tập đoàn SE Nhật Bản đã cam kết bảo đảm tài chính. Hay đảng viên Nguyễn Quốc Trung (Trường đại học Khoa học tự nhiên) là tác giả của 17 công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, quốc gia. Ngoài chuyên môn, người thanh niên nhiệt huyết này còn hỗ trợ Chi ủy triển khai quy trình giới thiệu kết nạp Đảng bài bản, theo dõi sát sao từng cá nhân. Kết quả, Chi bộ đã kết nạp được 15 sinh viên vào Đảng trong nhiệm kỳ 2022-2025. Còn đảng viên Lý Tuấn Anh (Đại học Quốc gia) từng Chỉ huy trưởng Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020-2023, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2021-2023, Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Ngày tình nguyện Đỏ” năm 2022, 2023 với 800 đơn vị máu/đợt. Ngoài ra, Tuấn Anh còn là tác giả: Mô hình “Đẩy mạnh các giải pháp tạo môi trường nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội Sinh viên”; Mô hình “Thúc đẩy năng lực giao lưu quốc tế của sinh viên thông qua tuần lễ sinh viên quốc tế Z+”;…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, những điển hình như trên là đại diện cho 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt” giai đoạn 2023-2025. Từ đó, đã vun bồi về chất cho thế hệ tri thức là sinh viên và giảng viên trẻ, góp phần cho Đại học Quốc gia hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng yếu như: số lượng công bố khoa học tăng gấp ba lần so với nhiệm kỳ trước; có 18 ngành được xếp hạng cao theo QS (Bảng xếp hạng Đại học thế giới)… Bên cạnh đó, còn có thêm 37 tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025. Hơn chín năm qua, phong trào đã kết thành thành quả, đóng góp lớn vào nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Đưa Đại học Quốc gia thành hệ thống giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam với 38 giáo sư, 347 phó giáo sư, 1.237 tiến sĩ, đào tạo khoảng 100.000 sinh viên.

Có thể kể tên như tập thể Đoàn Thanh niên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Chương trình “Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, biển đảo”, “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ”, Mô hình “Tuần lễ văn hóa Sóng Đôi” giai đoạn 2021-2025 đã nhận nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương. Đó còn là tập thể Đảng bộ Trường đại học Khoa học tự nhiên có 100% chi bộ đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021-2025) thông qua đăng ký việc làm thiết thực và chương trình hành động cá nhân hằng năm. Đây là tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2024.

Ngoài ra, còn có các cá nhân nổi bật như: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ đã đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống xử lý văn bản điện tử IOC, xây dựng trung tâm dữ liệu về cán bộ giảng viên, mở rộng kỳ thi Đánh giá năng lực trở thành công cụ tuyển sinh uy tín. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ còn góp phần phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu, đạt 133%; Phùng Thị Diệu Hương, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018, 2020, 2021, 2022. Diệu Hương còn đạt Giải nhì Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất-năm 2016; Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên đã tổ chức tốt các chuyên đề: Về đất Trấn Biên, Hành trình về quê hương Đồng Khởi, Về Chiến khu Rừng Sác. Quốc Đạt còn đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, điển hình “Dân vận khéo”; Lê Quan Nhựt, chuyên viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đã tham mưu Đảng ủy thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, vận động đoàn viên viết 10.000 lá thư thăm hỏi, động viên gửi đến cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Chính sức trẻ của các thế hệ thanh niên trí thức hôm nay, những người cộng sản trẻ ở các giai đoạn lịch sử đã mang lại sức mạnh cho dân tộc ta vượt qua mọi thử thách. Lý tưởng của thế hệ trí thức trẻ hôm nay vẫn là lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và vun bồi đạo đức.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.