Bộ Xây dựng đổi mới tư duy, cải cách thể chế để khu vực tư nhân trở thành động lực hàng đầu của nền kinh tế

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định số 1055/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Xây dựng sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào các dự án xây dựng giao thông.
Bộ Xây dựng sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào các dự án xây dựng giao thông.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ và nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025, hướng đến xây dựng khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia.

Thống nhất nhận thức, khơi dậy tiềm lực phát triển kinh tế tư nhân

Một trong những trọng tâm hàng đầu của Kế hoạch là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành xây dựng, tạo khí thế và động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của kinh tế tư nhân trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, các đơn vị cần cụ thể hóa các mục tiêu chung thành chỉ tiêu định lượng, rõ ràng, có thể đo lường được theo từng năm, từng giai đoạn.

Bộ đồng thời khuyến khích việc mời các doanh nhân thành đạt tham gia chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng khởi nghiệp, thúc đẩy môi trường hợp tác thân thiện giữa khu vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Cải cách thể chế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm khác là cải cách thể chế, chính sách, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị, bất động sản, xây dựng, nhà ở xã hội…

Chuyển hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm, loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua ứng dụng chuyển đổi số là các giải pháp được Bộ nhấn mạnh. Mục tiêu là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, phù hợp với Nghị quyết 66/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2025–2026.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu công bố công khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra từ xa qua dữ liệu điện tử để giảm tiếp xúc trực tiếp, ngăn ngừa nhũng nhiễu. Các công cụ cảnh báo sớm về vi phạm pháp luật, kênh tiếp nhận phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp cũng sẽ được triển khai.

Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp – Thúc đẩy năng lực cạnh tranh

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thanh toán dứt điểm các hợp đồng còn nợ đọng với doanh nghiệp, đặc biệt là trong các dự án đầu tư công, tư vấn, xây lắp…, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khu vực tư nhân.

Kế hoạch cũng yêu cầu chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng chéo, không để doanh nghiệp bị kiểm tra nhiều lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Về dài hạn, Bộ sẽ đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo luật hiện hành, thúc đẩy chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính, nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư nước ngoài.

Huy động nguồn lực – Bảo đảm thực thi hiệu quả

Để bảo đảm hiệu quả thực hiện, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao các thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể trong lĩnh vực phụ trách. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả triển khai.

Các cơ quan, đơn vị cần lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch vào chương trình công tác hằng năm, chủ động đề xuất bố trí kinh phí và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Vụ Quản lý doanh nghiệp được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, sơ kết, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch; định kỳ báo cáo Bộ trưởng và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Việc ban hành Kế hoạch lần này khẳng định quyết tâm của Bộ Xây dựng trong việc đồng hành cùng khu vực tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này phát triển thực chất, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.