Thời cơ mới cho doanh nghiệp vật liệu xây dựng

Hiện, vai trò và năng lực của doanh nghiệp tư nhân trong nước ngày càng được khẳng định khi chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng lĩnh vực vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp tư nhân đạt tổng doanh thu hằng năm khoảng 47 tỷ USD, đóng vai trò chủ lực, bảo đảm nhu cầu trong nước về vật liệu xây dựng cơ bản.

Hệ thống lọc tách tro xỉ để làm vật liệu xây dựng tại Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Hệ thống lọc tách tro xỉ để làm vật liệu xây dựng tại Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Tuy nhiên, với đặc thù dễ gây ô nhiễm, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân đang rất cần những chính sách hỗ trợ hợp lý, cụ thể để phát triển bền vững, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Kỳ vọng

Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường đánh giá, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã tạo động lực rất lớn, nhất là sau giai đoạn thăng trầm của lĩnh vực vật liệu không nung.

Công ty đã mạnh dạn đầu tư, cải tiến công nghệ, xây dựng thêm nhà máy tại tỉnh Bình Thuận, góp phần giải quyết bài toán khó về xử lý tro xỉ thải của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Còn nhà máy tại Hải Dương, đến nay, cũng xử lý khoảng 70% lượng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện khu vực phía bắc với nhiều sản phẩm mới, mô hình khép kín, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đối với thị trường xi-măng, hiện cung vượt xa cầu, áp lực cạnh tranh giữa các nhà máy rất khốc liệt. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi-măng Xuân Thành Vũ Quang Bắc chia sẻ, những năm qua, khi tiêu thụ xi-măng khó khăn, các nhà máy thi nhau giảm giá, thậm chí chấp nhận lỗ để sản xuất.

Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chính sách tháo gỡ mạnh mẽ cho kinh tế tư nhân, doanh nghiệp rất vui mừng và mong muốn chính sách cần được áp dụng nhanh chóng, linh hoạt để không làm lỡ thời cơ của doanh nghiệp.

Từ cuối năm 2024, ngành xi-măng có khởi sắc, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ đồng bộ, kích thích tiêu dùng trong nước, thuế quan cùng nhiều chính sách khác. Gần đây nhất, thuế suất thuế xuất khẩu xi-măng đã giảm từ 10% xuống 5% góp phần tăng sản lượng xi-măng xuất khẩu, giảm áp lực tiêu thụ trong nước.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long nhận định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết) là sự động viên to lớn với khối doanh nghiệp tư nhân. Đó là niềm mong ước của cộng đồng doanh nghiệp từ rất lâu và thực tế khi ban hành, những nội dung của Nghị quyết đã vượt ngoài mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, nhưng quan trọng nhất hiện nay, các nghị định, thông tư hướng dẫn cần nhanh chóng ban hành theo hướng cụ thể hơn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Nghiêm Xuân Đa, Nghị quyết đã tạo cơ hội lớn để các doanh nghiệp tư nhân trong ngành bứt phá, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời yêu cầu các hiệp hội ngành nghề như VSA đóng vai trò cầu nối, tư vấn và giám sát thực thi chính sách.

Các doanh nghiệp thép tư nhân đều kỳ vọng Nghị quyết sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý và chính sách thật sự thông thoáng, minh bạch và ổn định, qua đó giúp doanh nghiệp tư nhân yên tâm đầu tư dài hạn và đầu tư chiều sâu vào sản xuất thép chất lượng cao.

Chính sách cần cụ thể, rõ ràng

Theo Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam Phạm Văn Bắc, trên thực tế, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng đã chủ động nhiều biện pháp để duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian qua.

Với lợi thế về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, các doanh nghiệp tư nhân đã nhanh nhạy xoay chuyển tình hình, đồng thời, sẵn sàng đầu tư cho tương lai thông qua các giải pháp về khoa học-công nghệ. Tuy nhiên, để phát triển ổn định lâu dài, các đơn vị này vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước bằng những chính sách cụ thể.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi-măng Xuân Thành Vũ Quang Bắc cho biết, cả 3 dây chuyền của nhà máy đều lắp hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với tổng công suất gần 50MW, tiết kiệm khoảng 30% sản lượng tiêu thụ điện, tương đương khoảng 100 tỷ đồng/năm.

Năm 2017, Xuân Thành là đơn vị đầu tiên lắp hệ thống quan trắc khí thải online, giám sát 24/24 giờ, các chỉ tiêu môi trường gửi thẳng lên các bộ, ngành chức năng…

Tuy vậy, để phát triển bền vững, công ty cũng cần những chính sách linh hoạt. Đơn cử, các mỏ đá, sét (nguyên liệu chính sản xuất xi-măng) được cấp phép theo từng năm dựa trên công suất của nhà máy, quá trình xin điều chỉnh khai thác mỏ thường rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Do đó, doanh nghiệp đề xuất cần có chính sách về khai thác mỏ làm xi-măng linh hoạt, lâu dài hơn, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp cũng như tín hiệu của thị trường, nhất là trong thời điểm giao thoa giữa các luật mới về khoáng sản và quy hoạch.

Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết, ưu tiên cho khoa học-công nghệ là nền tảng, cốt lõi của doanh nghiệp. Công ty là doanh nghiệp đi đầu trong xử lý chất thải, chế biến sâu các sản phẩm, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn khi sử dụng chất thải của các nhà máy phân bón, hóa chất, nhiệt điện...

Tuy nhiên, công ty chỉ được hỗ trợ giai đoạn đầu là xử lý tro xỉ và chất thải, còn sản phẩm đầu ra đã qua xử lý và hoàn thiện như: tấm panel, gạch nhẹ, vữa trát… thì chưa được hỗ trợ. Các sản phẩm của công ty đều đạt tiêu chuẩn xanh, thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xu thế trung hòa carbon.

“Nhà nước cần ban hành các chính sách ưu đãi về thuê đất, vốn vay lãi suất thấp, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời, các bộ, ngành cần phối hợp đồng bộ và có đầu mối tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng cho doanh nghiệp”, ông Mát kỳ vọng.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho rằng, các chính sách phát triển doanh nghiệp tư nhân trong đó có doanh nghiệp vật liệu xây dựng phải thể hiện rõ quan điểm “Điều kiện tiên quyết là bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước”.

“Đơn cử đối với dự án đường sắt cao tốc bắc-nam, nếu muốn phát triển ngành đường sắt nội địa, các chính sách cần quy định tỷ lệ rõ ràng (70% hàng sản xuất trong nước) và được đưa vào văn bản cụ thể cho tất cả các dự án đầu tư công, tránh trường hợp diễn đạt không rõ ràng, hiểu thế nào cũng được. Hay chính sách “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần nêu rõ “phải dùng hàng trong nước sản xuất được” chứ không phải ưu tiên”, ông Long nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế VCC Nguyễn Văn Thành chia sẻ, vấn đề vướng mắc đã tồn tại nhiều năm là đất đai và nguồn vốn. Để đầu tư nhà máy sản xuất, thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất rất lâu, thường kéo dài 2 năm, trong khi đó, nếu đầu tư vào các khu công nghiệp thì giá thuê rất cao.

Đồng thời, công ty vẫn đang vay vốn như doanh nghiệp bình thường, chưa có tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi xanh để được hưởng ưu đãi.

Ông Thành đề xuất, cần rút ngắn thời gian, thủ tục về đất đai; quy định cụ thể, rõ ràng trình tự thủ tục cấp đất để doanh nghiệp đối chiếu thực hiện. Phía ngân hàng cần linh hoạt trong quá trình cấp tín dụng, có thể xem xét đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dòng tiền ổn định hoặc tài sản hình thành trong tương lai để xem xét hạn mức và lãi suất cho vay phù hợp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.