Bộ Xây dựng công bố tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam, sẵn sàng phục vụ dịp lễ 2/9

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng cho biết đến nay đã hoàn tất hợp đồng đầu tư 19/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đồng thời bố trí các điểm dừng nghỉ tạm, cây xăng và nút giao nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam. (Ảnh: QUANG HƯNG)
Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Thông báo được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024, Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 28/5/2024 và Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về việc đẩy nhanh nghiên cứu, giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, bảo đảm khai thác đồng bộ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Tiến độ triển khai và mục tiêu hoàn thành

Bộ Xây dựng đã và đang tích cực chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ. Cục Đường bộ Việt Nam đã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ và quyết liệt trong việc triển khai đầu tư xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Đến thời điểm hiện tại:

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất ký hợp đồng với Nhà đầu tư cho 19/21 trạm.

1 trạm đang trong quá trình đàm phán hợp đồng.

1 trạm đang được đánh giá hồ sơ dự thầu.

Các Nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công. Mục tiêu được đặt ra là cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/12/2025, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Công điện số 02/CĐ-BXD ngày 14/3/2025.

Thông tin chi tiết về các trạm dừng nghỉ tạm và nút giao phục vụ dịp Lễ 2/9

Để hỗ trợ người dân trong dịp lễ, Bộ Xây dựng đã cung cấp chi tiết vị trí các trạm tạm dừng nghỉ, trạm cấp xăng dầu và các nút giao ra vào trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác. Các tiện ích này bao gồm:

Các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại khu vực phía bắc:

Dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ45: Các nút giao Gia Miêu (Km295+507), Hà Lĩnh (Km306+318), Thiệu Giang (Km315+380), Đông Xuân (Km327+800), Đồng Thắng (Km335+400). Tại các nhánh ra/vào của các nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng đều có cây xăng/dầu phục vụ nhu cầu. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km329+700 (trùng với vị trí trạm dừng nghỉ đã duyệt).

Dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn: Nút giao Vạn Thiện (Km351+310), Nghi Sơn (Km379+550). Tại các nhánh ra/vào nút giao đều có cây xăng/dầu.

Dự án thành phần Nghi Sơn-Diễn Châu: Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200), Quỳnh Mỹ (Km405+600), Diễn Cát (Km429+715). Tại các nhánh ra/vào các nút giao đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km427+035 (trùng với vị trí trạm dừng nghỉ đã duyệt).

Dự án Thành phần Diễn Châu-Bãi Vọt: Nút giao Nghi Phương (Km445+897), Hưng Tây (Km458+796), Bãi Vọt (Km479+120). Tại các nhánh ra/vào các nút giao đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Dự án này đã đưa vào khai thác toàn bộ đến Km479+300.

Các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền trung:

Dự án thành phần Hàm Nghi-Vũng Áng: Các nút giao Cẩm Quan (Km527+580), Kỳ Trung (Km555+509), QL.12C (Km568+126). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vũng Áng-Bùng: Dự kiến thông xe ngày 28/8/2025. Các nút giao Tiến-Châu-Văn Hoá (Km597+900), QL.12A (Km624+224), Quảng Hợp (Km684+090).

Dự án thành phần Bùng-Vạn Ninh: Các nút giao Cự Nẫm (Km626+690,35), Việt Trung (Km643+480), Nhật Lệ 2 (Km653+850), 9B (Km673+750). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vạn Ninh-Cam Lộ: Các nút giao 9C (Km690+200), 9D (Km713+276,5), ĐT75 (Km727+319), 9A (Km740+884). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Cam Lộ-La Sơn: Bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

Dự án thành phần La Sơn-Hòa Liên: Bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km1+250 bên trái tuyến. Các nút giao tại Km13+280, Hòa Liên (Km65+802). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Hòa Liên-Túy Loan: Các nút giao Km66+00, Hoàng Văn Thái (Km73+750), Km77+472. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Các nút giao Túy Loan (Km0+00), Phong Thử (Km13+310), Hà Lam (Km40+880), Tam Kỳ (Km64+460), Chu Lai (Km82+990), Bắc Quảng Ngãi (Km123+700), Quảng Ngãi (Km130+502), Quốc lộ 1 (Km139+204). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án thành phần Vân Phong-Nha Trang: Các nút giao Cổ Mã, Quốc lộ 26 (Km332+100), Vạn Giã (Km299+800). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và các hàng quán.

Các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại khu vực phía nam:

Dự án thành phần Nha Trang-Cam Lâm: Các nút giao QL.27C (Km5+783), Suối Dầu (Km14+755), Cam Lâm (Km30+260), QL.27B (Km52+892). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km33+930 (hai bên).

Dự án thành phần Cam Lâm-Vĩnh Hảo: Các nút giao Du Long (Km70+194), Km92+815. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km113 (hai bên).

Dự án thành phần Vĩnh Hảo-Phan Thiết: Các nút giao Vĩnh Hảo (Km134+700) kèm cây xăng Petrolimex, Chợ Lầu (Km162+777) kèm cây xăng dầu Cường Phú, Đại Ninh (Km178+800) kèm cây xăng tư nhân, Ma Lâm (Km208+700) kèm cây xăng Hiền Hương, Phan Thiết (Km234+617) kèm cây xăng Petrolimex. Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km205+092 (hai bên).

Dự án thành phần Phan Thiết-Dầu Giây: Các nút giao Ba Bàu (Km0+000), QL.55 (Km27+345,60), TL.720 (Km38+088), QL.1 (Km62+997,16), TL.765 (Km69+463,71), QL.56 (Km84+136,34), đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Km99+000). Tại các nhánh ra/vào đều có cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm. Công trình tạm dừng nghỉ tại Km47+500 (hai bên).

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.