Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân mới

Trong không khí thi đua “Mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực.
Thi kéo co tạo không khí năm mới phấn khởi, đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ.
Thi kéo co tạo không khí năm mới phấn khởi, đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ.

Các cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức vui xuân, đón Tết với các hoạt động phong phú, đa dạng như: Thi gói bánh chưng; thi phòng đón xuân; Hái hoa dân chủ đêm giao thừa; thi đấu bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co, bịt mắt đập niêu, đổ nước vào chai… nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vẫn cảm nhận được không khí đón Tết gần gũi, đầm ấm, vui tươi như cùng với gia đình, tạo không khí năm mới phấn khởi, đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ chiến sĩ Tàu CSB 8001 tổ chức đón giao thừa khi đang làm nhiệm vụ trên biển.

Cán bộ chiến sĩ Tàu CSB 8001 tổ chức đón giao thừa khi đang làm nhiệm vụ trên biển.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, xác định chăm lo cho bộ đội thực sự “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong đêm đón giao thừa và Tết nguyên đán Ất Tỵ bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ tham trò chơi tại đêm hái hái dân chủ.

Cán bộ, chiến sĩ tham trò chơi tại đêm hái hái dân chủ.

Quá trình tổ chức luôn phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp sâu sát, tích cực tham gia các hoạt động cùng cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua các hoạt động, không chỉ mang đến không khí xuân mới đầy hân hoan, vui mừng, rạo rực trong toàn đơn vị, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống và ý nghĩa Tết cổ truyền của dân tộc, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị; khơi dậy động lực phấn đấu, vươn lên trong công tác, học tập và rèn luyện của mỗi quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.