Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026).

Toàn cảnh Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026.
Toàn cảnh Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội;170 đại biểu tiêu biểu người cao tuổi Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam; tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây đúng 85 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi các bậc phụ lão cùng toàn dân đoàn kết cứu nước, khẳng định trách nhiệm lớn lao của người cao tuổi đối với vận mệnh dân tộc, đồng thời nhấn mạnh uy tín, vai trò nêu gương và sức lan tỏa đặc biệt của các bậc phụ lão trong cộng đồng.

Khắc ghi lời dạy của Người, qua các thời kỳ cách mạng, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trở thành những tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và sự cống hiến.

img-8277.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, với truyền thống "tôn lão, trọng hiền", Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành. Từ Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (đặt trọng tâm vào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi) đến Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi; về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đã từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia phát triển đất nước.

Đồng thời, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao-Gương sáng" được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành phong trào có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Nổi bật là các cấp Hội Người cao tuổi đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2035...

Công tác chăm sóc người cao tuổi đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng cao; nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, đời sống và tiếp cận các dịch vụ cơ bản...

Đặc biệt, hơn 9 triệu người cao tuổi vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp và thực hiện thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương. Đồng thời tham gia tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị tốt đẹp của tôn giáo, tín ngưỡng dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống yêu nước của các thế hệ.

Phó Thủ tướng nhận định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đối mặt với những thách thức mới. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, trong khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi ngày càng cấp thiết. Điều quan trọng hơn là phải chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa "bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi". "Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách, mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh; là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, vốn quý của dân tộc".

img-8280.jpg
Phó Thủ tướng và các đại biểu chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi. Xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức, phẩm chất và văn hóa tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng, trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án người cao tuổi, bảo đảm rõ mục tiêu và có đầy đủ các nguồn lực, cơ chế phối hợp chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" tại Việt Nam; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp xã hội già hóa dân số. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái "kinh tế bạc" hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới...

Tại hội nghị, Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; biểu dương, tôn vinh các đại diện người cao tuổi vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi.​

Có thể bạn quan tâm

Chợ cá ven biển Tam Tiến. (Ảnh: THÀNH PHỐ)

Nhịp sống nơi làng chài Tam Tiến

làng chài Tam Tiến (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), bình minh không được đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ mà bằng tiếng máy thuyền vọng từ biển khơi. Theo nhịp trở về của những con thuyền sau đêm dài bám biển, một phiên chợ nhỏ bên bờ cát lại nhóm lên hơi thở lao động của vùng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ cư dân.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc; Thủ tướng thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/6/2026.

Khoảng trống phía sau nhà bà Thủy sau khi bị tháo dỡ. (Ảnh: Thùy Linh)

Bài toán sinh kế của những hộ kinh doanh nhỏ trong công tác giải phóng mặt bằng

Từng là con phố lao động nhộn nhịp bậc nhất khu bãi ven sông, phố Vạn Kiếp tạm trong khói bụi công trường do đợt giải phóng mặt bằng diện rộng. Trải qua giai đoạn kinh doanh "đứng im", những tiểu thương còn sót lại đang kiên trì tìm cách thích nghi, gửi gắm niềm hy vọng vào diện mạo mới của đô thị trong tương lai.

Thiết bị lắp đặt trạm sạc đã được tập kết tại nhiều điểm trong khu đô thị Royal Park.

Sở Xây dựng thành phố Huế: Lắp trạm sạc tại Royal Park chưa phù hợp quy định pháp luật

Ngày 5/6, Sở Xây dựng thành phố Huế có văn bản gửi Công ty cổ phần APEC Land Huế yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động thi công, lắp đặt các trụ trạm sạc, đổi pin xe điện tại khu đô thị Royal Park (phường Thủy Vân cũ nay là phường Vỹ Dạ) cho đến khi có ý kiến chấp thuận chính thức bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Thăng Long gặp một số cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam khi đến xông hơi giải độc.

Tình người trong nỗi đau chất độc da cam

Giữa cuộc sống bộn bề bao lo toan, không ít người vẫn ngày đêm thầm lặng nuôi dưỡng, dạy nghề, tổ chức xông hơi giải độc, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam với đồng lương hay phụ cấp ít ỏi.