Đà Nẵng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Chiều 5/6, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh”, hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” năm 2026, với sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, bà con ngư dân trên địa bàn.

Các đại biểu trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Các đại biểu trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung nhấn mạnh, Chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh” không chỉ là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, mà còn là dịp để tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, của nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

ndo_br_z7904007093614-611e0aac18037bd94a4daa16d7f76f5a-916.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu khai mạc.

Năm 2026, trong bối cảnh vừa tròn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung, với nhiều hoạt động phong phú như: tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các địa phương ven biển…

Đây cũng là dịp để tiếp tục tăng cường gắn kết tình quân-dân, khơi dậy tinh thần yêu biển, yêu quê hương và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Qua từng năm tổ chức, chương trình đã tạo được sự lan tỏa tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết.

ndo_br_z7904007035656-430290b6b3d88906e713ca27d7ea7106-9392.jpg
Các chiến sĩ tại chương trình.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền về biển, đảo; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; chương trình cùng ngư dân vươn khơi bám biển luôn được thành phố quan tâm triển khai với nhiều cách làm, mô hình ý nghĩa, thiết thực.

ndo_br_z7904007048142-74635160bcc5a22aacd6b8a931a2fa0e-9933.jpg

Nổi bật như: Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã tạo sức lan tỏa tích cực, trở thành cầu nối bền chặt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân vùng biển; góp phần động viên bà con ngư dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Với các tiết mục văn nghệ và phóng sự đặc sắc, chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh” đã chuyển tải các thông điệp về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phát triển kinh tế biển xanh bền vững; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

ndo_br_z7904007054259-523df608fb25961320b367f752da95c5-2796.jpg

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang, bà con ngư dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, kiên cường, đoàn kết, vững tin vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra buổi trao quà cho 50 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.