Thúc đẩy phát triển kinh tế bạc, thích ứng tình trạng già hóa dân số

Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số tổ chức quốc tế. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nghị quan trọng này có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển bền vững, cũng là nội dung mới nhưng có ý nghĩa trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

ndo_br_a4-718.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, hội nghị này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động những vấn đề liên quan an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô…

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải tìm ra động lực mới, nguồn lực mới góp phần hạn chế các hạn chế bất cập, khó khăn đang diễn ra; vừa thúc đẩy cả cung và cầu, vừa thúc đẩy sự phát triển của xã hội, vừa bảo đảm công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, an sinh xã hội.

Hiện nay, trên thế giới, “kinh tế bạc” đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2030 con số này sẽ tăng gấp bội; tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh; nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang tăng ở mức nhanh nhất.

ndo_br_a7-1879.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tốc độ gia tăng tỷ lệ người già nhanh. Theo Cục Thống kê, chỉ số già hóa năm 2024 là 60,2% (tăng 11,4% so năm 2019 và 16,9% so năm 2014). Số lượng người già từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người (tăng 2,8 triệu người, gấp 1,25 lần so năm 2019 và tăng 4,7 triệu người, gấp 1,5 lần so năm 2014). Dự báo đến năm 2030, sẽ có xấp xỉ 18 triệu người cao tuổi, tăng gần 4 triệu người so năm 2024.

ndo_br_a3-4561.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việc này mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển bền vững đất nước. Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi, mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời đặt ra mục tiêu Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt 0,8; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh phấn đấu tối thiểu đạt 68 năm. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có Chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Đây cơ sở chính trị về phát triển kinh tế bạc.

Theo đó, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi và phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_br_a2-4363.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Mới đây tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026, Phiên họp Chính phủ thường kỳ Chính phủ tháng 2/2026, các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của “kinh tế bạc”.

Nhìn xa hơn về phía trước, nền tảng chính trị, pháp lý cho kinh tế bạc của Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi.

ndo_br_a6-8333.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với yêu cầu hiện nay, chúng ta cần thống nhất nhận thức: Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà còn là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Nhấn mạnh hội nghị này là diễn đàn để thực hiện và trao đổi về một số vấn đề liên quan kinh tế bạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung lớn: Kinh nghiệm quốc tế và chủ động thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam như thế nào? Đánh giá thực trạng triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bạc phù hợp hoàn cảnh Việt Nam, gắn liền với sự tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp sáng tạo…

Chúng ta cần có định hướng, tạo điều kiện cho người đến tuổi về hưu tiếp tục khởi nghiệp, tham gia đóng góp cho đất nước. Đây là vấn đề hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay cần huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Tất cả mọi ngành, lĩnh vực đều phải tăng trưởng 2 con số thì đất nước mới tăng trưởng 2 con số. Chúng ta cần có giải pháp chuyển từ gánh nặng già hóa dân số sang cơ hội phát triển kinh tế, biến thách thức thành cơ hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa phát huy được tiềm năng to lớn của lực lượng người cao tuổi, vừa bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, mang tính nhân văn cao cả.

ndo_br_a1-5922.jpg
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các vị đại biểu phát biểu thẳng thắn, thực chất, đi thẳng vào vấn đề, đề xuất, kiến nghị cụ thể.

* Theo Hội Người cao tuổi Việt Nam, trong bối cảnh già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược trên toàn cầu, đang diễn ra rất nhanh ở Việt Nam, thì “kinh tế bạc" là một bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc gia, là xu hướng tất yếu, là sự cần thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó người cao tuổi là chủ thể, khách thể, là trung tâm, là động lực phát triển. Thực hiện thành công phát triển “kinh tế bạc", sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về mục tiêu tăng trưởng quốc gia lên mức 2 con số trong những năm tới.

Về thuật ngữ "kinh tế bạc": Già hóa dân số đang trở thành một trong những thách thức toàn cầu đang nổi lên, đồng thời cũng là động lực phát triển quan trọng của thế kỷ XXI. Kinh tế bạc (Silver Economy) được hiểu là hệ thống các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Đặc trưng của nền kinh tế bạc tập trung vào các cơ hội phát sinh từ quá trình già hóa về mặt thị trường đáp ứng nhu cầu của số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Do đó, kinh tế bạc là “một phần độc đáo” của nền kinh tế nói chung liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và thương mại hàng hóa và dịch vụ liên quan đến người cao tuổi.

Từ nắm bắt lý luận qua nghiên cứu, hội thảo khoa học, kết hợp sự đúc rút kinh nghiệm thực tế trong nước và quốc tế, có thể bước đầu nhận thức: “Kinh tế bạc" là thuật ngữ mới, gắn với xu thế già hóa dân số trên thế giới, hàm ý là một loại hình phát triển kinh tế dựa vào cơ chế, chính sách của Nhà nước thích ứng với già hóa dân số, dựa vào nguồn lực xã hội hóa với mục đích kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, người cao tuổi vừa là đối tượng hướng đến của "kinh tế bạc", đồng thời vừa là chủ thể làm nên “kinh tế bạc", góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, hướng đến mục tiêu đạt 2 con số trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh ở Việt Nam, người cao tuổi được thụ hưởng chính sách ưu việt chế độ, nâng cao tuổi thọ trung bình, nâng cao chất lượng sống, cùng con cháu cống hiến, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, già hóa dân số cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức, trước hết là khả năng nguồn lực đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội ngày càng nhiều, trong khi ngân sách quốc gia có hạn; sự thiếu hụt nguồn nhân lực lao động do đã hết thời kỳ “dân số vàng", quan niệm coi “người cao tuổi là gánh nặng” cho con cháu và xã hội; hệ thống y tế chưa đủ bao trùm khám chữa bệnh cho người cao tuổi; hệ thống cơ sở dưỡng lão còn tự phát, manh mún.

Để giải quyết căn bản, bền vững các vấn đề nêu trên, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ tháo gỡ nút thắt thể chế, tới thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi, với phương châm “chung tay chăm lo cho người cao tuổi được sống an lành, sống hạnh phúc".

Có thể bạn quan tâm

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Sáng 11/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành kiểm sát nhân dân

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Việc xác minh thông tin từ hồ sơ gốc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã giúp xác định danh tính và sưởi ấm lòng người thân sau nhiều năm, nhiều thập kỷ tìm kiếm. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] “Thanh xuân gửi lại” trong hồ sơ, kỷ vật của những cán bộ đi B

Hơn 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật in dấu thời gian của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là minh chứng sống động cho một thời kỳ “Thanh xuân gửi lại” đầy hào hùng của dân tộc. Hãy cùng nhìn lại những kỷ vật thiêng liêng mang lời thề của thế hệ cha anh vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào 2026; Quân đội, công an Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại Venezuela; Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng; UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.

Quang cảnh hội đàm.

Xây dựng quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Sáng 10/7, tại Nghệ An, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, hai đoàn đại biểu đã tiến hành hội đàm nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

An Giang: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại sự kiện.

[Ảnh] Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam–Lào lần thứ 3: Nhiều hoạt động ý nghĩa trên quê hương Bác Hồ

Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.