Bến xe Hà Nội thưa khách, sân bay đông đúc trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9), theo khảo sát tại một số bến xe ở Hà Nội chiều 29/8, người dân về quê khá thưa thớt. Trong khi đó, các sân bay lớn như Hà Nội và Tân Sơn Nhất, lượng khách đi lại tăng cao.

Hành khách đến bến xe chiều 29/8 để về quê khá thưa thớt.
Hành khách đến bến xe chiều 29/8 để về quê khá thưa thớt.

Theo thống kê của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), trong 5 ngày cao điểm Lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến 2/9), các sân bay trên cả nước dự kiến đón hơn 1,8 triệu lượt hành khách với khoảng 11.000 chuyến bay cất hạ cánh. Hành khách tập trung chủ yếu tại các sân bay lớn gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Cụ thể, ngày cao điểm 29/8, toàn mạng khai thác đạt khoảng 1.450 chuyến bay với 230.000 lượt khách. Trong đó, thị trường nội địa dự kiến có 7.000 chuyến bay, trung bình 1.400 chuyến/ngày, tăng 7% so với bình quân những ngày thường trong tháng 8 và tăng 15% so cùng kỳ năm trước, phục vụ khoảng 1,1 triệu hành khách. Đối với thị trường quốc tế, sản lượng dự kiến đạt 4.000 chuyến bay, trung bình 800 chuyến/ngày, với khoảng 750.000 lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ năm 2024.

ndo_br_gen-h-z6958157184216-cce25560b76a3f36641c28fb5de36dd5-1690.jpg
Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khá đông.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong chiều 29/8, theo quan sát, có rất đông hành khách làm thủ tục đi các chuyến bay đến các điểm tham quan, du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế và Phú Quốc.

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá: “Theo đánh giá của chúng tôi, sản lượng khai thác trong dịp lễ có sự tăng trưởng đột biến. Dòng khách nội địa cũng được dự báo tăng cao khi hàng triệu người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô Hà Nội du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp Đại lễ Quốc khánh này. Theo dự báo, ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ này tại Nội Bài là ngày 30/8, với 638 chuyến bay, phục vụ gần 110.000 hành khách, cao hơn khoảng 21% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024”.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), trong hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, dự kiến có thể phục vụ tới 750 chuyến bay với 130.000 hành khách/ngày, tuy nhiên đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định, việc chuyển toàn bộ việc khai thác nội địa sang nhà ga T3 đã giúp nâng cao đáng kể công suất phục vụ.

gen-o-z6958096358060-713b7704eb454aacea3dc327c8220535.jpg
Hành khách đến bến xe Hà Nội về quê.

Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) lúc hơn 17 giờ, trái với thông lệ hằng năm, nhiều quầy vé khá thưa thớt, lượng khách đi rất ít. Khu vực trong bến xe, tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên,… khá vắng vẻ, không có cảnh chen chúc, xô đẩy, nhồi nhét khách. Lượng xe xuất bến liên tục nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống.

Tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày để về thăm bố mẹ, cuối giờ chiều 29/8, chị Cao Thị Hoa (quê Hưng Yên) vội vã ra Bến xe Giáp Bát bắt xe về quê ở Hưng Yên. Chị cho biết, chị chỉ ở nhà chơi đến trưa 1/9 sẽ quay lại Hà Nội để đi xem hoạt động diễu binh, diễu hành. Năm nay nghỉ lễ nhưng trong bến xe hành khách rất vắng, giá vé nhà xe thu 70-80.000/lượt như ngày thường. Xe đi về đến xã của tỉnh Hưng Yên cũng không đông đúc, xếp hàng chen lấn như năm trước.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, chiều 29/8, lượng khách vẫn ổn định và không có đột biến so với ngày bình thường. Dự báo, ngày 30/8, lượng khách sẽ tăng cao trên cả hai chiều đi và đến Hà Nội. Đặc biệt, ngày cao điểm 1-2/9, chiều đi khoảng 20.000-22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000-12.000 lượt/ngày.

Tại bến xe Nước Ngầm, nơi tập trung các tuyến xa đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, trong chiều 29/8, lượng khách đến bến khá đông. Khu vực phòng chờ của một số nhà xe, hành khách đã ngồi chật kín, chờ giờ xuất bến. Anh Nguyễn Hữu Bình, một lái xe chạy tuyến Hà Nội-Hà Tĩnh cho biết, năm nay hành khách đi xe vào buổi chiều làm việc cuối cùng trước nghỉ lễ rất ít, các xe xuất bến trong ngày chỉ đạt hơn 50% đến 60% số ghế.

Có thể đợt nghỉ lễ này, nhiều người làm việc ở Hà Nội không chọn về quê hay đi du lịch các nơi mà ở lại tham dự lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động vui chơi khác. Theo dự báo, có thể trong ngày 30/8, thời điểm chính thức bước vào kỳ nghỉ thì lượng hành khách mới tăng cao hơn.

ndo_br_gen-h-z6958196320355-72c90bfa159fd7411343db48bdd79a21-4215.jpg
Cửa ngõ Hà Nội, lượng phương tiện về cuối giờ chiều 29/8 tăng cao.

Chiều 29/8, Bộ Xây dựng cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp lễ.

Theo đó, các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại các dự án thành phần đưa vào khai thác khu vực phía bắc gồm:

1. Dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45:

- Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường Quốc lộ 217B.

- Nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường Quốc lộ 217.

- Nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối Quốc lộ 1-Quốc lộ 45.

- Nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối Quốc lộ 45-Quốc lộ 47.

- Nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối Thành phố Thanh Hóa đi đường Thọ Xuân-Nghi Sơn.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

ndo_br_gen-o-z6958260223384-564a09ac040cb1ed85d795c3770dc7ef-8752.jpg

2. Dự án Quốc lộ 45-Nghi Sơn:

- Nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối quốc lộ 45 - Đường Nghi Sơn - Thọ Xuân.

- Nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn-Bãi Trành.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

3. Dự án Nghi Sơn-Diễn Châu:

- Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với Quốc lộ 48D.

- Nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với Quốc lộ 48B.

- Nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với Quốc lộ 7.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án Diễn Châu-Bãi Vọt:

- Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với Quốc lộ 7C.

- Nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với Quốc lộ 46B.

- Nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường Quốc lộ 8A.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền trung:

1. Dự án Hàm Nghi-Vũng Áng:

- Nút giao Cẩm Quan Km527+580 giao với tuyến nối nút giao Cẩm Quan.

- Nút giao Kỳ Trung Km555+509 giao với đường 139.

- Nút giao QL.12C Km568+126 giao với tuyến Quốc lộ 12C.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

2. Dự án Vũng Áng-Bùng (khai thác ngày 28/8/2025):

- Km597+900: Nút giao Tiến Châu - Văn Hóa.

- Km624+224: Nút giao Quốc lộ 12A.

- Km684+090: Nút giao Quảng Hợp giao với Đường tỉnh 558B.

3. Dự án Bùng-Vạn Ninh:

- Nút giao Cự Nẫm tại Km626+690,35 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km964+00 (phải tuyến).

- Nút giao Việt Trung tại Km643+480 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km981+200 (phải tuyến).

- Nút giao Nhật Lệ 2 tại Km653+850 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km992+500 (phải tuyến).

- Nút giao 9B tại Km673+750 giao với Quốc lộ 9B tới đường Hồ Chí Minh tại Km1012+030 (phải tuyến) khoảng 800m.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án Vạn Ninh-Cam Lộ:

- Nút giao 9C tại Km690+200 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1028+200 (trái tuyến).

- Nút giao 9D tại Km 713+276,5 giao với Quốc lộ 9D tới đường Hồ Chí Minh tại Km 1053+100 (trái tuyến), với khoảng cách khoảng 2km.

- Nút giao ĐT75 tại Km 727+319 giao với đường tỉnh lộ 575 tới đường Hồ Chí Minh tại Km 1067+700 (trái tuyến), với khoảng cách khoảng 50m.

- Nút giao 9A tại Km 740+884 giao với Quốc lộ 9A tới đường Hồ Chí Minh tại Km 1081+400 (trái tuyến), với khoảng cách khoảng 1,7km.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

5. Dự án Cam Lộ-La Sơn:

Hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

6. Dự án La Sơn-Hòa Liên:

- Hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km 1+250 bên trái tuyến.

- Nút giao tại Km 13+280 đường Hồ Chí Minh La Sơn-Túy Loan, giao với đường tỉnh lộ 14B.

- Nút giao Hòa Liên Km 65+802 giao với tuyến đi hầm Hải Vân và tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

7. Dự án thành phố Hòa Liên-Túy Loan:

- Nút giao Km66+00 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (điểm cuối của của tuyến La Sơn-Hòa Liên)

- Nút giao Hoàng Văn Thái Km 73+750 giao với đường Hoàng Văn Thái.

- Nút giao Km 77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

8. Dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi:

- Nút giao Túy Loan Km 0+00 giao với tuyến Quốc lộ 14B.

- Nút giao Phong Thử Km 13+310 giao với tuyến Đường tỉnh 609.

- Nút giao Hà Lam Km40+880 giao với tuyến Quốc lộ 14E.

- Nút giao Tam Kỳ Km64+460 giao với tuyến Đường tỉnh 616.

- Nút giao Chu Lai Km82+990 giao với tuyến nối với Khu công nghiệp Chu Lai.

- Nút giao Bắc Quảng Ngãi Km123+700 giao với tuyến Quốc lộ 24B.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

- Nút giao Quảng Ngãi Km130+502 giao với tuyến đường Nguyễn Công Phương.

- Nút giao Quốc lộ 1 Km139+204 giao với tuyến Quốc lộ 1.

9. Dự án Vân Phong-Nha Trang:

- Nút giao Cổ Mã khớp nối với Quốc lộ 1 đoạn từ Km1374+195 đến Km1475+280.

- Nút giao Quốc lộ 26 Km332+100 giao với Quốc lộ 26 tại Km8+094 - Km8+800.

- Nút giao Vạn Giã Km299+800 đấu nối từ tuyến cao tốc vào Quốc lộ 1 tại lý trình Km1389+858 (phải tuyến).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Các trạm tạm dừng nghỉ và khoảng cách giữa các công trình tại các DATP đưa vào khai thác khu vực phía nam.

1. Dự án Nha Trang-Cam Lâm:

- Nút giao QL.27C Km5+783 giao với tuyến Quốc lộ 27C.

- Nuy giao Suối Dầu Km14+755 kết nối cao tốc với Quốc lộ 1 và đường tỉnh 3.

- Nút giao Cam Lâm Km30+260.

- Nút giao Quốc lộ 27B Km52+892.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

2. Dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo:

- Nút giao Du Long Km70+194 với Quốc lộ 1.

- Nút giao Km92+815 với Quốc lộ 27.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

3. Dự án Vĩnh Hảo-Phan Thiết:

- Nút giao Vĩnh Hảo - Km134+700, Cây xăng Petrolimex, Km1602 trên tuyến Quốc lộ 1.

- Nút giao Chợ Lầu - Km162+777, Cây xăng dầu Cường Phú, Km10 trên tuyến Quốc lộ 1 - Phan Sơn.

- Nút giao Đại Ninh - Km178+800, Cây xăng tư nhân Km2+100 trên tuyến Quốc lộ 28B.

- Nút giao Ma Lâm - Km208+700, Cây xăng Hiền Hương Km21+000 trên tuyến Quốc lộ 28.

- Nút giao Phan Thiết - Km234+617, Cây xăng Petrolimex, Km1717 trên tuyến Quốc lộ 1.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án Phan Thiết - Dầu Giây Km47+500

- Nút giao Ba Bàu nối với Quốc lộ 1 (Km0+000).

- Nút giao với Quốc lộ 55 (Km27+345,60).

- Nút giao với tỉnh lộ 720 (Km38+088).

- Nút giao với Quốc lộ 1 (Km62+997,16).

- Nút giao với tỉnh lộ 765 Km69+463,71).

- Nút giao với Quốc lộ 56 (Km84+136,34).

- Nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Km99+000).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nằm trong mục tiêu đã đề ra.

Bình quân sáu tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp với biến động giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, mặt bằng giá của nhiều quốc gia cũng chịu nhiều tác động, trong đó có Việt Nam. Dù chịu tác động từ bên ngoài, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát tốt.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày (3/7): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (3/7) phục hồi, vượt mốc 4.100 USD/ounce khi dữ liệu việc làm yếu làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng, niêm yết mua vào-bán ra lần lượt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và 151,4 triệu đồng/lượng.

Tích cực triển khai các kế hoạch và lộ trình chuyển đổi năng lượng. (Ảnh: PVN)

Khơi thông thể chế, tạo động lực phát triển chuỗi giá trị dầu khí-năng lượng mới

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển xanh ngày càng cấp bách, ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt. Không chỉ đối mặt với sự suy giảm của các nguồn tài nguyên truyền thống, ngành còn phải thích ứng với xu thế năng lượng sạch, giảm phát thải và cạnh tranh toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc. Nhiều điểm sáng nổi bật tạo điều kiện cho kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch cả năm đã đề ra.

Cảng thi công chân đế điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu.

Mở không gian phát triển cho điện gió ngoài khơi

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sau tám năm triển khai đã xác lập tư duy mới về phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao.

[Video] Điều chỉnh giảm hơn 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp

[Video] Điều chỉnh giảm hơn 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp

Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng ban hành sẽ có hơn 1,12 triệu hecta đất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh sang các mục đích phát triển phi nông nghiệp.

Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục về đăng ký thuế, bảo đảm quyền lợi và hạn chế phát sinh rủi ro pháp lý.

Thuế tỉnh Quảng Trị nâng cao nhận thức, phòng ngừa rủi ro từ đăng ký thuế

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rủi ro pháp lý, hỗ trợ người nộp thuế phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền lợi và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16 giờ ngày 2/7, giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít

Từ 16 giờ ngày 2/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Mức điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở diễn biến giảm của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành về điều hành giá xăng dầu.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Điện Biên tổ chức (11/5/2026) có 22 nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Từ 1/7, Điện Biên chính thức thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được áp dụng cơ chế "luồng xanh".

Hội nghị tại Cà Mau được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Khát vọng tăng trưởng hai con số của Cà Mau trong kỷ nguyên mới

Chiều 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết các phong trào thi đua yêu nước sau 1 năm hợp nhất tỉnh, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030. Dự và chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 2/7: Nhóm bất động sản ngược dòng thị trường, VN-Index lùi nhẹ dưới áp lực từ cổ phiếu ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 2/7, sắc đỏ lan tỏa khắp thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắc xanh của các cổ phiếu bất động sản dẫn đầu bởi VIC giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng, năng lượng khiến VN-Index giảm nhẹ 0,05%, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm.

Ông Phạm Chí Quang (bên phải), Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).

Ngân hàng Nhà nước tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án trọng điểm, vẫn kiểm soát chặt rủi ro

Việc miễn room tín dụng đối với một số dự án quy mô lớn và các khoản vay dành cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất được Ngân hàng Nhà nước xác định là giải pháp nhằm tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, song không đồng nghĩa với việc nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động cấp tín dụng.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê, Thống kê thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

GRDP Đà Nẵng tăng 9,52% trong 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 2/7, Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, ngành xây dựng đạt mức tăng 23,28%, là ngành có tốc độ tăng cao nhất trong các ngành kinh tế thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm.