Đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/8 đến hết 2/9, bao gồm việc hoán đổi ngày làm việc theo quy định). 

Hành khách tại bến Giáp Bát (Hà Nội).
Hành khách tại bến Giáp Bát (Hà Nội).

Năm nay, Nhà nước tổ chức Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với nhiều hoạt động kỷ niệm và vui chơi giải trí ấn tượng, dự báo nhu cầu đi lại, tham quan du lịch của người dân tăng mạnh...

Các đơn vị, doanh nghiệp vận tải thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không,… đã chuẩn bị lên kế hoạch vận tải từ sớm, tăng tần suất và lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lượng khách tăng mạnh

Theo tính toán của ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp Quốc khánh năm nay, tại Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành với quy mô lớn, cùng nhiều hoạt động chính trị-văn hóa khác, dự kiến nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân sẽ tăng mạnh. Cả lượng khách và phương tiện sẽ tăng cao từ chiều 28 đến 31/8 (khách về Hà Nội) và ngày 3 và 4/9 (khách rời Hà Nội). Tại bến xe Giáp Bát, trong các ngày cao điểm, chiều đi từ bến đạt khoảng 20.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so ngày thường, tập trung chủ yếu từ các tuyến Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa,… với khoảng 850-900 lượt xe/ngày. Trong dịp nghỉ lễ, bến yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên đi làm, đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hiện tượng cò mồi, lái xe, phụ xe đeo bám, lôi kéo, tranh giành hành khách,...

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Trần Ngọc Hòa cho biết, những ngày cao điểm, chiều đi tại bến đạt khoảng 22.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng hơn 350% so ngày thường, với hơn 950 lượt xe/ngày, chủ yếu tại các tuyến Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Cao Bằng,… Bến xe yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không tăng giá vé, niêm yết giá rõ ràng trong dịp nghỉ lễ.

Lường trước thời gian cao điểm thường xảy ra tăng đột biến về lượng khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị vận tải huy động khoảng 1.000 xe tăng cường khi cần thiết, các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyến khác sang (bến Mỹ Đình 530 xe, bến Giáp Bát 324 xe, bến Gia Lâm 146 xe). Trường hợp xe tăng cường vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, sẽ triển khai phương án huy động xe dự phòng đã được thuê từ trước kỳ nghỉ lễ.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Tây dự báo hành khách tăng hơn 7% và phương tiện tăng hơn 5% so cùng kỳ năm 2024; ngày cao điểm được xác định là ngày 30/8, lượng hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 người và 2.250 lượt xe xuất bến.

Các doanh nghiệp vận tải có thể điều chỉnh tăng giá vé để bù đắp chi phí quay đầu, các tuyến đi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể điều chỉnh tăng giá không quá 40% so với mức giá ngày thường, trong thời gian 2 ngày. Bến xe Miền Đông (mới) dự báo lượng khách tăng 27% và phương tiện tăng 18% so năm 2024, chủ yếu tập trung các tuyến chặng ngắn, dự kiến lượng hành khách trong 6 ngày dịp lễ Quốc khánh đạt gần 54.000 người.

Hàng không, đường sắt còn nhiều vé

Theo thông báo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong dịp lễ Quốc khánh, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày, ngành còn tăng cường 51 chuyến tàu trên các tuyến trọng điểm, điều chỉnh lịch trình, ga đi/đến của một số đoàn tàu tại khu vực Hà Nội từ ngày 21/8 đến 2/9 để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và phối hợp với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, ngành đường sắt lập thêm 2 chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sĩ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và Sài Gòn vào ngày 3/9/2025, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành. “Thống kê sơ bộ, đến ngày 21/8, các đơn vị đã bán được hơn 70.000 vé tàu, đạt tỷ lệ 41% so cùng kỳ năm 2024. Lượng chỗ trong dịp nghỉ lễ đến thời điểm này còn rất dồi dào”, đại diện tổng công ty nhận định.

Thống kê sơ bộ, đến ngày 21/8, các đơn vị đã bán được hơn 70.000 vé tàu, đạt tỷ lệ 41% so cùng kỳ năm 2024. Lượng chỗ trong dịp nghỉ lễ đến thời điểm này còn rất dồi dào.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Trước tình hình lượng khách đi máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, các hãng hàng không có phương án phục vụ chu đáo hành khách dịp nghỉ lễ.

Theo đó, Cục yêu cầu các hãng bay theo dõi chặt tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, nhất là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Theo đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines, trong dịp Quốc khánh, tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so cùng kỳ năm 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia; tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước...

Bộ Xây dựng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các doanh nghiệp vận tải khách được yêu cầu chở đúng tải trọng, số người theo quy định, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn; ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự có thể xảy ra tại các khu vực tập trung đông người,… “Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh; công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về vận tải, trật tự an toàn giao thông, phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn”, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.