Bảy cán bộ chủ chốt ở Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thôi công tác và chờ nghỉ hưu

Ngày 18/2, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố 7 cán bộ (trong đó có 6 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ và 1 đồng chí là Tỉnh ủy viên) thôi tham gia công tác, chờ giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận quyết định thôi tham gia công tác, chờ giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận quyết định thôi tham gia công tác, chờ giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định thôi công tác đối với 7 cán bộ chủ chốt, gồm các đồng chí: Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thanh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận quyết định.

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận quyết định.

Đáng chú ý, có đồng chí Mai Ngọc Thuận sinh ngày 2/7/1966, theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, đồng chí Mai Ngọc Thuận vẫn đủ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng thời gian công tác không trọn 1 nhiệm kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ, quyết định tự nguyện thôi công tác không xuất phát từ sự mệt mỏi hay do sức ép nào cả, mà là từ tinh thần gương mẫu, trách nhiệm điều mà chúng tôi đã luôn nêu cao trong suốt hành trình công tác.

“Chúng tôi hiểu và luôn tâm niệm rằng, để tổ chức phát triển bền vững cần có sự chuyển giao thế hệ, cần có những người đi trước sẵn sàng lùi lại một bước để tạo điều kiện cho lớp trẻ tiếp tục tiến lên, cống hiến và làm mới tổ chức. Chính vì thế chúng tôi tự nguyện xin nghỉ vì sự phát triển chung của tổ chức, vì tương lai tươi sáng hơn cho quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu”, đồng chí Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng 7 đồng chí nhận quyết định thôi công tác.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng 7 đồng chí nhận quyết định thôi công tác.

Tại buổi lễ công bố, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định nghỉ công tác cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây đều là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mặc dù các đồng chí còn nhiều tâm huyết, trách nhiệm với công việc và mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển tỉnh, nhưng để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ có năng lực, đạo đức, có cơ hội được cống hiến, rèn luyện. Các đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và tính tiên phong của người đảng viên, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, dừng lại phía sau để tiếp sức, cổ vũ, tạo cơ hội cho đội ngũ kế cận tiến bước, thúc đẩy cuộc cách mạng thực hiện thành công tại tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.