Đồng Nai thành lập mới 2 đảng bộ, hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Ngày 18/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, trong đó, kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng do Tỉnh ủy Đồng Nai thành lập và quyết định thành lập mới 2 đảng bộ; hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định thành lập mới 2 đảng bộ và hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định thành lập mới 2 đảng bộ và hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết thúc hoạt động từ ngày 1/3/2025 đối với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh; Đảng đoàn Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao quyết định kết thúc hoạt động các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng do Tỉnh ủy thành lập

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao quyết định kết thúc hoạt động các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng do Tỉnh ủy thành lập

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Tỉnh ủy với 27 tổ chức cơ sở đảng và 807 đảng viên.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 8 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng ủy.

Thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, gồm 57 tổ chức cơ sở đảng và 8.104 đảng viên.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 có 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm Bí thư Đảng ủy.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, hai đảng bộ nêu trên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đi vào hoạt động từ ngày 25/2/2025; phân công, bổ nhiệm đồng chí Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 2 Phó Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Vẹn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi và điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi và điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 178, kể từ ngày 1/3/2025 đối với các đồng chí: Phạm Xuân Hà (sinh năm 1965), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tấn Linh (sinh năm 1969), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phạm Thị Kim Chung (1970), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban.

Điều động đồng chí Lê Triết Như Vũ và đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy (cùng Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) đến công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, công tác sắp xếp bộ máy hôm nay mới chỉ là bước đầu, do đó, để bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các nội dung để tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình thực hiện không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.

Đối với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn đề nghị khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, không để chậm trễ, gián đoạn công việc. Tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về công tác, tuyên giáo, dân vận của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các đồng chí tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh được thuận lợi. Với bề dày kinh nghiệm phong phú và sâu sắc, Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.