Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa qua đối ngoại quốc phòng

Với vị trí địa chính trị đặc biệt, giữ vai trò trọng yếu ở khu vực phía nam, Quân khu 7 luôn là lực lượng nòng cốt trong triển khai hiệu quả mặt trận đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định để phát triển trên tuyến biên giới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia về an táng tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh LÊ TIỀN)
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia về an táng tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh LÊ TIỀN)

Chủ động đối ngoại quốc phòng

Trên tuyến biên giới dài gần 367 km của tỉnh Tây Ninh, địa bàn chiến lược của Quân khu 7, bài toán đặt ra là vừa bảo đảm thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, vừa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, giao lưu thương mại biên giới. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tham mưu triển khai các mô hình chiến lược hiệu quả, nổi bật là mô hình “Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới” gắn với xây dựng khu dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng.

Theo Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh: “Mỗi chốt dân quân đã trở thành một “pháo đài lòng dân” vừa tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, vừa gần dân, sát dân, cùng nhân dân gìn giữ an ninh trật tự và chủ quyền biên giới. Thời gian tới, chúng tôi triển khai các chương trình hợp tác thương mại xuyên biên giới, các khu kinh tế chung để bảo đảm sự ổn định lâu dài”.

Hiện, từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến các đơn vị cơ sở đã triển khai kết nghĩa với 87 đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hoạt động này là điểm sáng của đối ngoại quốc phòng thời gian qua. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: Kết quả công tác kết nghĩa giữa hai bên đã góp phần tích cực vào tiến trình phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và còn giúp xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh biên giới cũng như hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong dịp Tết cổ truyền của người Khmer Chôl Chnăm Thmây vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức 53 đoàn sang Vương quốc Campuchia chúc Tết. Trong năm 2024, quân khu đã tổ chức 6 đoàn y, bác sĩ sang nước bạn khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 1.950 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực đã góp phần củng cố lòng tin, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc, hai quân đội.

Đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, chủ quyền quốc gia dân tộc phải được giữ vững trên nền tảng đối ngoại linh hoạt. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; trọng tâm thực hiện Kết luận số 53- KL/TW ngày 28/4/2023 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26/2/2024 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Mặt khác, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn biên giới tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc. “Xác định con người là nhân tố quyết định thành công của mọi hoạt động, Quân khu 7 tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại quốc phòng thật sự chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng và ứng xử tình huống nhanh nhạy”, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết.

Khu vực phía nam gồm 6 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị, thực tiễn cho thấy việc củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và xuyên suốt trong chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nội dung quan trọng theo tư duy mới của Đảng về xây dựng bảo vệ Tổ quốc là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Ở góc nhìn nghiên cứu chiến lược, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho rằng, cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang trong bảo vệ biên giới quốc gia. Việc duy trì tốt chế độ giao ban, gặp gỡ định kỳ, đột xuất để trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới là rất cần thiết nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. “Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể quản lý, bảo vệ biên giới của nhân dân với phương châm mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống và thực hiện tốt hơn nữa phong trào đoàn kết, đỡ đầu, tuyến sau hỗ trợ tuyến trước để tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở”, Tiến sĩ Bài nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cả nước nói chung và địa bàn phía nam nói riêng đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại các đơn vị hành chính, kiện toàn hệ thống chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp lại tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang địa phương theo hướng tinh nhuệ, cơ động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định rõ tinh thần chủ động, cảnh giác cao sẵn sàng ứng phó với mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây mất ổn định, góp phần giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.