Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 18/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức Chương trình họp mặt ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của Bảo tàng; đồng thời khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hành trình 40 năm - Câu chuyện từ những hiện vật”. Hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 40 năm thành lập Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (29/4/1985-29/4/2025).
Các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh M.H)
Các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh M.H)

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tiền thân là Nhà truyền thống Phụ nữ Nam Bộ do Tổ sử Phụ nữ Nam Bộ thành lập vào ngày 29/4/1985. Các thành viên Tổ sử Phụ nữ Nam Bộ đã dày công vận động, quyên góp từ tư liệu, hình ảnh, hiện vật đến kinh phí của hàng triệu phụ nữ và các cơ quan đoàn thể khắp các tỉnh thành Nam Bộ để xây dựng một ngôi nhà chung của phụ nữ Nam Bộ - Nhà truyền thống Phụ nữ Nam Bộ và sau này phát triển thành Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng III cho bà Nguyễn Thị Thắm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. (Ảnh M.H)

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng III cho bà Nguyễn Thị Thắm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. (Ảnh M.H)

Sau chặng đường 12 năm xây dựng, các Dì thành viên Tổ sử Phụ nữ Nam Bộ đã chính thức bàn giao Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho con cháu với lòng tin yêu, kỳ vọng. Các thế hệ cán bộ, viên chức bảo tàng đã nỗ lực hết sức mình, vừa xây dựng đội ngũ vừa đưa hoạt động bảo tàng ngày càng chuyên nghiệp, phong phú, phù hợp với xu thế hội nhập; vừa gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử phụ nữ, tri ân những người đã nằm xuống.

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trong quá trình hoạt động chuyên môn đã vận động, hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, gửi những phần quà nghĩa tình đến những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những nữ thanh niên xung phong, nữ pháo binh, cán bộ phụ nữ trong kháng chiến...

Lãnh đạo Bảo tàng trao thư cảm ơn cho các nhà sưu tập. (Ảnh M.H)

Lãnh đạo Bảo tàng trao thư cảm ơn cho các nhà sưu tập. (Ảnh M.H)

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của phụ nữ Nam Bộ.

Đến nay, Bảo tàng đang lưu giữ 44.108 hiện vật, trong đó có 21.594 hiện vật gốc, 22.514 tài liệu khoa học liên quan những đóng góp của phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo của đội ngũ viên chức và người lao động của bảo tàng đã vượt qua khó khăn, thử thách để ngày càng lớn mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành văn hóa Thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Khách tham quan trưng bày sau lễ khai mạc. (Ảnh M.H).

Khách tham quan trưng bày sau lễ khai mạc. (Ảnh M.H).

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, tiếp tục hiện đại hóa hoạt động từ công tác trưng bày, thuyết minh, kiểm kê, bảo quản hiện vật, công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hơn để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đề nghị Bảo tàng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành khoa học khác, trong đó có ngành kinh tế du lịch để thực hiện tốt chức năng nghiên cứu và giáo dục góp phần tuyên truyền những giá trị lịch sử quý báu của dân tộc, đặc biệt là những đóng góp to lớn của phụ nữ Nam Bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Mỗi hiện vật được trưng bày là một câu chuyện gắn liền với quá trình đấu tranh anh dũng của phụ nữ Nam Bộ. (Ảnh M.H)

Mỗi hiện vật được trưng bày là một câu chuyện gắn liền với quá trình đấu tranh anh dũng của phụ nữ Nam Bộ. (Ảnh M.H)

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thực hiện trưng bày chuyên đề “Hành trình 40 năm - Câu chuyện từ những hiện vật” giới thiệu đến công chúng những hiện vật của Bảo tàng được trao tặng, sưu tầm trong 40 năm qua nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Nam Bộ nói riêng.

Mỗi hiện vật là một câu chuyện gắn liền với quá trình đấu tranh anh dũng của phụ nữ Nam Bộ, gắn liền với những đóng góp của phụ nữ trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.