Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang nỗ lực chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 48 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực; từ đó, nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện tốt vai trò cầu nối an sinh, hướng đến nền hành chính phục vụ.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận 64.354 hồ sơ bảo hiểm xã hội tự nguyện tự động trực tuyến, trong đó có 15 hồ sơ đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

100% hồ sơ giấy đều được số hóa. Có 157.171 người đăng ký, đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID, đạt 100,06% so với kế hoạch. Tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 1.462 trường hợp.

Có 5.923 giấy chứng sinh điện tử được cấp thuộc 16 đơn vị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 5.821 giấy khám sức khỏe điện tử được cấp thuộc 10 đơn vị…

Kết quả đồng bộ dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tính đến ngày 30/11/2023, số lượng người có căn cước công dân, định danh cá nhân đã được cập nhật và xác thực với Bộ Công an là 755.363 người, chiếm 99,71% và xếp thứ 3 toàn quốc.

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh.

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh.

Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là một bước tiến lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Thay vì tốn thời gian vào việc làm thủ tục giấy tờ, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với những lợi ích mang lại, đã có 167/167 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%, với mức độ tra cứu thành công phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt hơn 85%.

Chị Trần Thị Thanh Hương, tổ dân phố Trầm Ân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Trước đây, khi dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy, tôi rất nhiều lần gặp khó khăn khi đi khám, chữa bệnh do thẻ cũ, số thẻ bị mờ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID tích hợp được nhiều tiện ích trong đó có hình ảnh thẻ, mã QR thẻ bảo hiểm y tế, chỉ cần qua vài thao tác đơn giản là tôi có thể dễ dàng đăng ký thăm, khám bệnh. Bên cạnh đó, còn có thể theo dõi được cả quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, rất là tiện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phương Bắc cho biết, để thực hiện việc sử dụng ứng dụng công nghệ số trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ tháng 10 năm 2021, Bệnh viện đa khoa Phương Bắc đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng về công nghệ thông tin như hệ thống máy tính, đầu đọc quét mã QR và mạng wifi để sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân đến khám sử dụng căn cước công dân gắn chíp và sử dụng ứng dụng VssID, VNeID thay bảo hiểm y tế giấy.

Bệnh viện cũng thường xuyên tập huấn cho cán bộ nhân viên sử dụng thành thạo ứng dụng VssID trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc sử dụng VssID tiết kiệm thời gian cho người bệnh cũng như thời gian tiếp nhận người bệnh cho các cơ sở y tế.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các em học sinh.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các em học sinh.

Bà Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, toàn bộ các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Các dịch vụ công được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Ứng dụng VsslD, tổ chức IVAN, VNPost... Số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trên địa bàn đạt hơn 91%; 100% hồ sơ giấy đều được số hóa, cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào Phần mềm tiếp nhận hồ sơ, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định, ký số, sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận nghiệp vụ giải quyết hồ sơ.

Đến nay, công tác cập nhật, xác thực thông tin người tham gia xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, kết quả đồng bộ dữ liệu đạt đến 96%, đứng thứ ba toàn quốc.

Tuy nhiên, việc rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gặp nhiều khó khăn: nhiều trường hợp thực tế công dân không có hộ khẩu thường trú, không còn đăng ký thường trú trên địa bàn; một số công dân sau khi đi khai sinh không đăng ký thường trú theo quy định do vậy không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng, người có công, cựu chiến binh, hưu trí... có sai lệch họ tên, năm sinh cần phải hiệu chỉnh thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đổi lại căn cước công dân…

Bà Hải cho biết thêm, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng, bảo đảm đúng kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Thực hiện có hiệu quả, thiết thực các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và nhóm dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tập trung bám sát kế hoạch truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang nhằm phát huy vai trò truyền thông cấp cơ sở đến trực tiếp người dân, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về Đề án 06 và hướng dẫn người dân tạo tài khoản, tiếp cận, thay đổi thói quen truyền thống để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Sẵn sàng phối hợp Sở Y tế tỉnh và cơ quan công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để mở rộng triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 2 nhóm thủ tục liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí. Đẩy mạnh việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.