Giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội ở Tuyên Quang

Đến 30/11, toàn tỉnh Tuyên Quang có 60.350 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 97,72% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; số người tham gia bảo hiểm y tế là 753.886 người, đạt 95,92% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 16.143 người, đạt 71,89% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 53.221 người, đạt tỷ lệ 97,81%.
Ra quân truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội.
Ra quân truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp và thường xuyên chỉ đạo công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên rà soát đơn vị có người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo dữ liệu từ cơ quan thuế xác định đối tượng tiềm năng để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, triển khai tới cán bộ thu và các tổ chức dịch thu…

Tư vấn chính sách bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.

Tư vấn chính sách bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chú trọng các nội dung liên quan đến nhóm đối tượng quan trọng ở thời điểm hiện nay như bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên…

Cùng đó, bảo hiểm xã hội các huyện đã cử cán bộ thường xuyên “bám sát” địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ người dân để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình,…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn. Đồng chí Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua rà soát dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn một số đơn vị chưa chủ động trong công tác tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, một số đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa cao…

Công tác phối hợp của các tổ chức dịch vụ thu trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa đồng bộ, chỉ tập trung phát triển người tăng mới, chưa coi trọng việc duy trì số người đã và đang tham gia, do vậy hiệu quả chưa cao... Bên cạnh đó, số người dân đang tham gia dừng và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có xu hướng gia tăng.

Do vậy, Bảo hiểm xã hội các huyện đang tiếp tục thực hiện giải pháp thường xuyên tổ chức chương trình ra quân, tuyên truyền nhóm nhỏ những ngày nghỉ hoặc buổi tối với mục tiêu tuyên truyền, vận động người tham gia tăng mới bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Song song với đó, tiếp tục duy trì vận động tối đa số người đang tham gia đến hạn sẽ tiếp tục tham gia, đồng thời vận động những người đã dừng đóng từ tháng 1/2023 tham gia trở lại.

Trước thực tế này, ngày 4/12/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương đã ký văn bản số 6082/UBND-THVX về việc tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023. Trong đó, chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường, bảo đảm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đến các đơn vị sử dụng lao động và người dân kịp thời, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023. Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp bảo hiểm xã hội theo quy định; công khai danh sách những đơn vị nợ đọng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên. Thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân.

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang Hồ Thị Hải cho biết, sẽ tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện quyết liệt, tập trung phát triển người tham gia ở các nhóm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo kịch bản năm 2023 đã xây dựng và tập trung 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ hai, phối hợp các cơ quan: Thuế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Liên đoàn Lao động trong công tác phát triển người tham gia. Phối hợp tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Thứ ba, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các huyện, các phòng nghiệp vụ triển khai, quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả công việc.

Tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ tư, tăng cường phối hợp các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức dịch vụ thu tích cực tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia để bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống.

Thứ năm, đẩy mạnh việc phối hợp cơ quan truyền thông, chú trọng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại.

Qua đó giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.