Bảo đảm nguồn cung, hạ tầng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10

Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được xác định là giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Bảo đảm nguồn cung, hạ tầng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 (Ảnh: TTXVN)
Bảo đảm nguồn cung, hạ tầng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Bộ Công thương đã thông tin về quá trình xây dựng và triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Năng lực phối trộn vượt nhu cầu, hệ thống phân phối sẵn sàng vận hành

Theo Bộ Công thương, ngay sau khi thông tư được ban hành, Bộ đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng và ethanol E100; đầu tư hạ tầng lưu chứa, phối trộn xăng E10; nâng cấp hệ thống phân phối để đưa xăng E10 đến người tiêu dùng.

Về nguồn cung ethanol E100, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, nhu cầu E100 phục vụ phối trộn vào khoảng 100.000 m³/tháng. Trong đó, nguồn sản xuất trong nước hiện đạt khoảng 25.000 m³/tháng, phần còn lại khoảng 75.000 m³/tháng được nhập khẩu. Bộ Công thương cho biết, các doanh nghiệp cơ bản đã chủ động đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Đối với năng lực phối trộn, theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đến ngày 23/4/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học. Trong đó, ba doanh nghiệp lớn gồm Petrolimex, PVOil và Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) có tổng công suất phối trộn khoảng 890.000 m³/tháng.

Cụ thể, Petrolimex đạt công suất khoảng 455.000 m³/tháng và đang mở rộng lên 550.000 m³/tháng; PVOil đạt khoảng 320.000 m³/tháng; Saigon Petro khoảng 120.000 m³/tháng.

Theo tính toán của Bộ Công thương, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m³/tháng, công suất phối trộn của ba doanh nghiệp này đã đáp ứng khoảng 89% nhu cầu thị trường trong trường hợp toàn bộ xăng lưu thông là E10 và khoảng 96% nhu cầu nếu cơ cấu thị trường gồm 85% xăng E10 và 15% xăng E5.

Ngoài ra, hiện có thêm 10 doanh nghiệp đang chờ cấp giấy phép pha chế, phối trộn xăng E10 với tổng công suất khoảng 297.600 m³/tháng. Nếu được cấp phép, tổng công suất phối trộn của 13 doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 1.178.600 m³/tháng, vượt nhu cầu phối trộn phục vụ cung ứng xăng E5 và E10 trên cả nước.

Bên cạnh đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có khả năng phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000-40.000 m³/tháng trong 5/2026 và nâng lên 70.000-90.000 m³/tháng từ 6/2026 khi có yêu cầu.

Về hạ tầng phân phối, Bộ Công thương cho biết đây là khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng và giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng E10 ra thị trường. Tuy nhiên, khác với khâu sản xuất và phối trộn, hệ thống phân phối xăng dầu hiện nay đã được đầu tư tương đối đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics.

Do đó, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng E10 chủ yếu là nâng cấp kỹ thuật và điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Theo Bộ Công thương, toàn bộ hệ thống bán lẻ hiện đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92 nên về cơ bản có thể tiếp nhận và phân phối xăng E10 mà không gặp nhiều trở ngại kỹ thuật. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang sử dụng cho xăng khoáng RON95 cần được làm sạch, cải tạo và nâng cấp để phù hợp với xăng E10RON95, do đó có thể phát sinh chi phí và gây gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh.

Bộ Công thương đánh giá, hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn hiện cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil hiện chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu.

xang-sinhoc.jpg

Trong đó, PVOil đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15/5/2026. Petrolimex cũng đã thử nghiệm bán xăng E10 tại một số cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu trước khi chính thức triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 20/5/2026.

Xu hướng xanh tất yếu và cam kết kiểm soát chặt chất lượng đến tay người dùng

Theo Bộ Công thương, thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2018 cũng như quá trình thử nghiệm và triển khai xăng E10 thời gian qua cho thấy chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan chất lượng xăng sinh học E5, E10 hoặc tác động tiêu cực tới hiệu suất hoạt động và tuổi thọ động cơ.

Khẳng định sự cần thiết của việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, Bộ Công thương cho biết đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã được triển khai từ năm 2012 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện đã có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng E10, thậm chí E15 và các tỷ lệ phối trộn cao hơn. Qua kiểm tra và lấy ý kiến từ các nhà sản xuất, hiệp hội ô-tô, xe máy, các phương tiện hiện nay đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan công tác quản lý chất lượng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm tới chất lượng xăng gốc dùng để phối trộn ethanol; tỷ lệ phối trộn bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở phối trộn và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các vi phạm liên quan chất lượng xăng dầu.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Công thương mong rằng, khi lộ trình nhiên liệu sinh học chính thức được thực hiện trên toàn quốc, các đơn vị truyền thông, báo chí trong cả nước tiếp tục đồng hành, đưa thông tin chính xác về ý nghĩa của xăng sinh học, việc sử dụng xăng sinh học đến người dùng xăng và toàn xã hội để tạo sự đồng thuận, ủng hộ một chủ trương có nhiều ý nghĩa về môi trường và kinh tế xã hội, an ninh năng lượng của Đảng và Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trách nhiệm triển khai các quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận thông tin tài nguyên-môi trường là nền tảng cốt lõi giúp bảo đảm tính minh bạch, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. (Ảnh: HNV)

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế

Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.