Bảo đảm chất lượng bữa ăn cho công nhân

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tây Ninh, công nhân lao động tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Công nhân Công ty cổ phần Teakwang Mộc Bài dùng cơm giữa ca do doanh nghiệp tổ chức.
Công nhân Công ty cổ phần Teakwang Mộc Bài dùng cơm giữa ca do doanh nghiệp tổ chức.

Cùng với tiền lương, điều kiện làm việc và chính sách an sinh, chất lượng bữa ăn ca là yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, năng suất lao động của công nhân và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ở các ngành nghề thâm dụng lao động như: Dệt may, da giày, cơ khí, hóa chất, logistics,... người lao động thường xuyên làm việc với cường độ cao, thời gian kéo dài và áp lực lớn. Trong điều kiện đó, bữa ăn giữa ca và tăng ca không chỉ giúp tái tạo sức lao động mà còn góp phần duy trì hiệu quả sản xuất.

Tây Ninh hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp hoạt động ổn định trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, thu hút khoảng 500.000 công nhân, lao động. Đây là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương, cũng là nhóm chịu tác động rõ nét nhất từ chất lượng bữa ăn ca. Việc nâng cao chất lượng bữa ăn giúp người lao động yên tâm làm việc, tăng sự gắn bó với doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công ty giày Ching Luh Việt Nam có hơn 35.000 lao động làm việc tại Tây Ninh và Vĩnh Long, là một trong những đơn vị chú trọng cải thiện chất lượng bữa ăn ca. Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Nguyễn Văn Khải cho biết: Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn theo mô hình tự phục vụ, đầu tư hệ thống nhà ăn, bếp nấu và kho bảo quản hiện đại; đồng thời, kiểm soát chặt quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến phục vụ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo ông Khải, thực đơn của công ty có hơn 600 món ăn được thay đổi thường xuyên, bảo đảm cân đối dinh dưỡng và phù hợp khẩu vị người lao động. Mặc dù giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp vẫn duy trì suất ăn khoảng 25.000 đồng và chủ động bù thêm chi phí để bảo đảm chất lượng. Việc chăm lo tốt bữa ăn ca giúp người lao động yên tâm làm việc, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, hài hòa và phát triển bền vững.

Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành với hơn 1.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm cũng xem việc chăm lo bữa ăn ca là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Nguyễn Qui Hoàng cho biết: Do đặc thù làm việc theo ca với cường độ cao, doanh nghiệp duy trì mức ăn giữa ca 35.000 đồng/suất và trực tiếp quản lý nhà ăn để chủ động kiểm soát chất lượng thực phẩm.

Hằng tháng, doanh nghiệp phối hợp cùng công đoàn tổ chức “Bữa ăn hạnh phúc” với giá trị từ 50.000-75.000 đồng/suất nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy, mức độ hài lòng và gắn bó của người lao động đạt hơn 92%. Khi người lao động được chăm lo tốt về dinh dưỡng và tinh thần, hiệu quả lao động được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ nghỉ việc giảm đáng kể.

Không chỉ ở các doanh nghiệp lớn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh thương lượng, đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể. Toàn tỉnh hiện có 2.222 công đoàn cơ sở với hơn 455.000 đoàn viên. Qua khảo sát tại 1.045 công đoàn cơ sở cho thấy, chất lượng bữa ăn ca đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp nâng mức chi từ 25.000-35.000 đồng/suất; gần 10% doanh nghiệp có suất ăn hơn 35.000 đồng.

Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cũng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy chất lượng bữa ăn ca tại không ít doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Theo khảo sát, còn 6,6% doanh nghiệp có mức ăn dưới 18.000 đồng/suất; trong đó, gần 2,5% doanh nghiệp duy trì mức dưới 15.000 đồng/suất. Với mặt bằng giá cả hiện nay, mức chi này khó bảo đảm đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho người lao động, nhất là lao động trực tiếp sản xuất.

Một thực trạng đáng quan tâm là nhiều bữa ăn mới chỉ đáp ứng yêu cầu “ăn no” mà chưa bảo đảm “ăn đủ chất”. Khẩu phần ăn còn thiếu cân đối giữa đạm, rau xanh, vitamin và vi chất dinh dưỡng. Trong khi đó, cường độ lao động ngày càng cao, người lao động thường xuyên tăng ca, làm việc kéo dài khiến nhu cầu phục hồi thể lực lớn hơn nhiều so với lao động thông thường. Sự chênh lệch về quy mô doanh nghiệp cũng dẫn đến khác biệt đáng kể trong chất lượng bữa ăn.

Phần lớn doanh nghiệp hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, gặp khó khăn về tài chính, quỹ đất và hạ tầng nên chưa đủ điều kiện đầu tư nhà ăn, bếp ăn tập thể. Đáng chú ý, có tới 42% doanh nghiệp lựa chọn hình thức hỗ trợ tiền mặt thay vì tổ chức bữa ăn ca; khoảng 32% doanh nghiệp đặt suất ăn công nghiệp từ bên ngoài; một số doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp giá rẻ thay vì chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Lê Duy nhấn mạnh: “Việc chăm lo tốt bữa ăn ca giúp người lao động bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững”. Để nâng cao chất lượng bữa ăn ca, theo ông Duy, công đoàn các cấp và doanh nghiệp cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài. Trước hết, cần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững theo hướng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, đơn vị cung cấp suất ăn, hợp tác xã nông nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình nâng mức chi bữa ăn ca phù hợp chỉ số giá tiêu dùng và đặc thù ngành nghề; nghiên cứu ban hành khung tiêu chuẩn tối thiểu về dinh dưỡng cho từng nhóm lao động.

Bữa ăn ca có ý nghĩa lớn đối với công nhân, lao động. Một suất ăn đủ dinh dưỡng vừa giúp người lao động tái tạo sức lao động, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của doanh nghiệp. Khi người lao động được chăm lo tốt hơn, doanh nghiệp sẽ có nguồn nhân lực ổn định, năng suất lao động được nâng cao và quan hệ lao động trở nên hài hòa, bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Liên đoàn Mô-tô Xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương cho 5 tài năng đóng góp cho sự phát triển môn xe đạp đường trường. (Ảnh: H.N.H.H)

Vinh danh tài năng gắn bó với môn xe đạp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần I năm 2026 diễn ra vào ngày 23 và 24/5, Sở Văn hóa-Thể thao và Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh nhằm tri ân các tài năng ở môn xe đạp đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển phong trào xe đạp thể thao Thành phố và cả nước.

Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao với dự án khởi nghiệp EcoBack (Ảnh CTV)

Khởi nghiệp trong trường đại học

Những năm gần đây, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã trở thành lĩnh vực được các trường đại học mạnh dạn đầu tư. Từ bệ đỡ này, nhiều đề tài, dự án có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ý tưởng thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, chuyên gia.

Dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City nằm ven sông Đồng Nai quy mô hơn 1.000 ha tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Hai động lực phát triển mới của thành phố trẻ

Hành lang sông Đồng Nai và đô thị sân bay Long Thành được định vị là hai khu vực động lực phát triển mới của thành phố Đồng Nai. Sân bay Long Thành được xem là hạt nhân để hình thành một đô thị sân bay đa chức năng, trở thành cửa ngõ đưa Đồng Nai trở thành điểm kết nối toàn cầu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai (SHTP Labs), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Công nghiệp sinh học - tiềm lực đột phá mới

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển mạnh về công nghiệp sinh học. Đồng thời, xem đây là lĩnh vực có tiềm năng đột phá, giúp thành phố “giải bài toán” tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Khám bệnh tại Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân.

Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm

Không chờ đến khi người dân mắc bệnh mới điều trị, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch mạnh sang mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy phòng bệnh, tầm soát sớm và quản lý sức khỏe liên tục làm nền tảng.

Một sân chơi cho học sinh tại Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Khởi sắc giáo dục ở xã biên giới Bù Gia Mập

Thực hiện chủ trương của Đảng về ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, xã Bù Gia Mập đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trồng người theo hướng đồng bộ, toàn diện. 

Gia cố kè và chống sạt lở ở Khu vực bán đảo Thanh Đa, một rốn ngập kéo dài đang được thành phố lên phương án đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị (Ảnh THẾ ANH)

Tập trung chống ngập sáu khu vực trọng điểm

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) được đánh giá chịu áp lực lớn về hạ tầng đô thị, nhất là giải bài toán chống ngập của một đô thị hơn 14 triệu dân. Quy hoạch lạc hậu, quá trình đô thị hóa nhanh cùng kinh phí đầu tư chưa xứng tầm là những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chống ngập, nhất là quá trình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt.

Đơn vị thi công triển khai làm đường ngay khi nhân dân xã Tân Lợi đồng thuận hiến đất mở rộng đường.

Dân vận hiệu quả, giao thông nông thôn khởi sắc

Phát huy hiệu quả công tác dân vận, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai đang huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa mạnh mẽ, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Đây là yêu cầu xuyên suốt, thể hiện rõ vai trò chiến lược của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Một trận mưa lớn kèm lốc gây đổ cây xanh năm 2025 ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tăng cường phòng, chống thiên tai trong mùa mưa

Trước việc trên địa bàn chuyển sang mùa mưa, xuất hiện những đợt mưa to kèm sét, dông, lốc, gây ảnh hưởng đến tài sản và hoa màu của người dân, ngày 24/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai.

Các văn nghệ sĩ tham gia chuyến đi thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7).

Sư đoàn 302 khơi mạch nguồn sáng tác về người lính

Trong hành trình thâm nhập thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7), câu chuyện về một đơn vị anh hùng từng đi qua chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế và hôm nay vẫn bền bỉ nơi tuyến đầu nhiệm vụ đã mang đến nhiều xúc động cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi ung thư. (Ảnh: KHANG ANH)

Chương trình nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”

Tối 23/5, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Việt Nam 19 năm liên tiếp đứng số 1 về chế biến và xuất khẩu hạt điều ra thế giới.

Hạt điều Việt Nam có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD, xuất khẩu đến 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam trong xuất khẩu hạt điều ra thế giới với 80% thị phần xuất khẩu toàn cầu.

Một cá thể voi sinh sống ở khu vực rừng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Đồng Nai tăng cường bảo vệ đàn voi rừng

Trước việc voi rừng thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư, ngày 23/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh đã ký văn bản, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác chỉ đạo bảo tồn đàn voi rừng trên địa bàn và có biện pháp hạn chế thấp nhất xung đột giữa voi và người dân.