Bảo đảm an ninh và tự chủ công nghệ sản xuất chip

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo đảm an ninh và tự chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự sự kiện có Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị thành viên và các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia công nghệ cao và Tập đoàn CT Group.

Hội thảo là diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận một cách hệ thống vấn đề an ninh và tự chủ công nghệ chip, đồng thời gắn kết các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm tìm ra giải pháp phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học về tương lai ngành công nghiệp chip bán dẫn Việt Nam đã chia sẻ, thảo luận, đưa ra các hướng nghiên cứu chip trong tương lai và vấn đề bảo đảm an ninh, tự chủ công nghệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ các kết quả nghiên cứu thiết kế chip bảo mật năng lượng thấp dành cho IoT (internet vạn vật) và nhấn mạnh xu hướng đẩy trí tuệ nhân tạo ra biên (edge AI) để giảm tải cho hệ thống trung tâm, cũng như phát triển các lõi mã hóa phần cứng bảo đảm an toàn dữ liệu ngay từ thiết bị đầu cuối.

Trên cơ sở đó, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú cho rằng sự hợp tác “ba nhà” giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao sẽ đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Anh Tuấn, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra rằng, các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Trung Quốc đã nắm giữ và chi phối tới 80% các khâu quan trọng của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Đặt Việt Nam vào bản đồ này, nước ta có lợi thế về vị trí địa lý, môi trường chính trị ổn định, và sự hiện diện của nhiều tập đoàn điện tử lớn như: Samsung, LG, Foxconn, Amkor. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang ở mức nền tảng của hệ sinh thái, chủ yếu nhập khẩu hầu hết vật liệu và thiết bị. Đại học Quốc gia Hà Nội, với thế mạnh đào tạo đa ngành, có thể đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực tinh hoa trong các lĩnh vực then chốt như vật liệu, hóa chất, cơ khí và trí tuệ nhân tạo.

vnu-hoi-thao-ve-san-xuat-chip-tai-viet-nam-9.jpg
Diễn giả, nhà khoa học tham luận tại hội thảo.

Chia sẻ về hệ sinh thái chip nội địa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Truyển Đại Chấn, Thành viên Hội đồng Khoa học Tập đoàn CT Group, nhấn mạnh rằng, trong kỷ nguyên số, mạch bán dẫn đã trở thành yếu tố nền tảng, được ví như “bộ não của thế giới”. Chip bán dẫn chính là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của nền kinh tế số.

Cuộc chiến chip toàn cầu hiện nay không chỉ mang tính chất thương mại mà thực chất là một cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt, tác động sâu rộng đến nhiều quốc gia.

Vì vậy, Việt Nam không nên cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc chip siêu tiên tiến, vốn đòi hỏi vốn đầu tư và nền tảng công nghệ khổng lồ mà tập trung vào những lĩnh vực thiết thực và phù hợp với năng lực hiện tại, bao gồm: vi mạch công suất thấp và trung bình cho cảm biến, thiết bị thông minh và hạ tầng 6G; mạch bảo mật phục vụ chính phủ điện tử, quốc phòng và định danh thông minh; mạch chuyên dụng (ASIC, FPGA) cho giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo tại biên và các ứng dụng quốc phòng; cũng như vi mạch năng lượng và xe điện.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiên phong và sớm triển khai mô hình hợp tác “ba nhà”, trong đó đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và hợp tác thực chất. Theo ông, sứ mệnh của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang chuyển dịch rõ rệt: từ cái nôi của khoa học cơ bản trở thành cái nôi của khoa học-công nghệ, gắn nghiên cứu với các ngành nghề và lĩnh vực xu hướng của thời đại.

vnu-giam-doc-dhqghn-phat-bieu-tai-hoi-thao-1.jpg
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu tại hội thảo.

Giám đốc Lê Quân cho biết thêm, Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành nghề mũi nhọn; trong đó, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, công nghệ nano, công nghệ lượng tử… và xác định đây là những trụ cột cho tương lai.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang mở rộng hợp tác quốc tế mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc và Thông tin văn hóa Moskva, Liên bang Nga (MTUCI) đã hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ Truyền thông lượng tử và các chương trình về UAV.

Đồng thời, nhiều giáo sư hàng đầu từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), các công ty công nghệ kỳ lân với định giá hàng tỷ USD, cũng như các chuyên gia lượng tử từ Nga, đã được mời làm đồng viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo và Viện Lượng tử mới thành lập của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là minh chứng cho chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng và quyết tâm xây dựng trung tâm khoa học-công nghệ đẳng cấp. Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn dành một không gian quan trọng tại Hòa Lạc để phát triển một trung tâm nghiên cứu tổng hợp, không chỉ dành cho bán dẫn mà còn cho lượng tử, trí tuệ nhân tạo và nhiều công nghệ mới khác.

vnu-hoi-thao-ve-san-xuat-chip-tai-viet-nam-4.jpg
Trao biên bản hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và CT Group.

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn và Chủ tịch Tập đoàn CT Group Trần Kim Chung đã trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 1. Nội dung thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực: hợp tác đào tạo và tổ chức khóa học theo đơn đặt hàng; phối hợp nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo; cấp học bổng cho sinh viên; tạo điều kiện thực tập, việc làm cho sinh viên và hỗ trợ giảng viên; đồng thời cùng khai thác thế mạnh cơ sở vật chất và nguồn lực để phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Thỏa thuận cũng nhấn mạnh trách nhiệm hai bên, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết ưu tiên lựa chọn CT Group trong các dự án nghiên cứu liên quan, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp trong các chương trình hợp tác và giới thiệu sinh viên xuất sắc cho CT Group. Ngược lại, CT Group sẽ bố trí nguồn lực tài chính cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, trao học bổng và tiếp nhận nhân sự từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

CT Group cam kết đồng hành và hỗ trợ 100 tỷ đồng để xây dựng phòng Joint Lab phục vụ nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Robotic và điều khiển thông minh tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hoà Lạc, đặt hàng nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu về UAV thế hệ mới, năng lượng tái tạo, sản xuất chip và công nghệ lượng tử. Đây được coi là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ mang dấu ấn “Made in Vietnam”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…