Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia về sự cố mã đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại Đắk Lắk bị in mờ

Qua rà soát, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia về việc có khoảng 20 em thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi in mờ một số câu hỏi trong một số mã đề thi môn Toán để được hướng dẫn xử lý.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin với các phóng viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có học sinh và giám thị coi thi nào vi phạm quy chế.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, toàn tỉnh có 557 lượt thí sinh vắng thi, do đau ốm đột xuất và chủ yếu là thí sinh tự do.

Về sự cố một số mã đề 119, 121 môn Toán thi chiều 27/6 được các phụ huynh, thí sinh phản ảnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa khẳng định: Có xảy ra việc một số câu hỏi trong một số mã đề 119, 121 môn Toán bị in mờ chứ không có lỗi đề thi. Lý do in mờ là do khâu in ấn. Đây là sự cố đáng tiếc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa trao đổi với các phóng viên về sự cố một số câu hỏi trong một số mã đề thi môn Toán bị in mờ.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa trao đổi với các phóng viên về sự cố một số câu hỏi trong một số mã đề thi môn Toán bị in mờ.

Theo thầy giáo Phạm Đăng Khoa, việc tổ chức in sao đề thực hiện theo đúng quy định, có sự giám sát chặt chẽ của ngành Công an. Tuy nhiên, do in đề với số lượng lớn trên máy in siêu tốc nên ở một số ít mã đề có 1-3 câu bị in mờ. Đây là lỗi kỹ thuật chứ đề thi không bị lỗi.

Qua xác minh, một số thí sinh có mã đề thi bị mờ từ 1 đến 3 câu trong tổng số 5 trang đề thi môn Toán. Khi phát hiện, trưởng các điểm thi đã xử lý theo quy chế là bổ sung đề dự phòng để các em tiếp tục làm bài.

Tuy nhiên ở một vài điểm thi, việc xử lý chưa tốt và đã báo cáo lên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Qua rà soát, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia về việc có khoảng 20 em thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi in mờ một số câu hỏi trong một số mã đề thi để được hướng dẫn xử lý.

Theo thầy giáo Phạm Đăng Khoa, để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh, Sở đã báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo thi quốc gia theo hướng sẽ chấm điểm tối đa đối với những thí sinh thực sự bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề thi. Mỗi câu hỏi trong đề thi môn Toán là 0,2 điểm, nếu thí sinh nào gặp mã đề thi bị in mờ 1, 2 hoặc 3 câu hỏi đều chấm điểm tối đa cho các câu in mờ đó.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 33 điểm thi đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 20.934, trong đó thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 là 20.005 thí sinh, gồm học sinh học Trung học phổ thông là 18.714 thí sinh; học sinh học Giáo dục thường xuyên là 1.291 thí sinh; số thí sinh tự do là 929 thí sinh; số thí người sinh dân tộc thiểu số là 4.997 thí sinh.

Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng thi đã bố trí tổng số 893 phòng thi chính thức; đồng thời huy động tổng số cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi là 3.024 người, trong đó lãnh đạo, thư ký điểm thi là 240 người; cán bộ coi thi là 1.786 người; cán bộ phòng chờ là 48 người; cán bộ giám sát là 309 người; cán bộ an ninh, y tế, phục vụ là 429 người; cán bộ dự phòng là 105 người và thanh tra thi là 107 người.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.