Bản Lác thu hút du khách dịp cuối năm

Bản Lác (xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) có lịch sử hơn 700 năm, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái trắng.

Du khách Tây rất thích thú với du lịch trải nghiệm tại bản Lác.
Du khách Tây rất thích thú với du lịch trải nghiệm tại bản Lác.

Trước đây, cư dân bản địa sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, dệt vải thổ cẩm và săn bắn. Ngày nay, bản Lác đã và đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng, trở thành điểm đến nổi tiếng vùng Tây Bắc; từng được vinh danh “Các hộ kinh doanh lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn ASEAN giai đoạn 2016-2018” (ASEAN Homestay Standard 2016-2018).

Lên bản Lác những ngày này, giữa cái rét ngọt của núi rừng, trên từng cung đường nhỏ trong bản sẽ bắt gặp khách du lịch đang thong dong đi bộ hay đạp xe từng đoàn thư thái, tạo nên một bức tranh phong cảnh bình yên. Trong bản, các hộ homestay đang sắp xếp lại nhà cửa, chỉnh trang vườn hoa, dệt thêm nhiều thổ cẩm chuẩn bị phục vụ các đoàn khách dịp cuối năm.

Chị Hà Thị Thìn, chủ homestay số 12 ở bản cho biết: “Gia đình có một homestay kinh doanh lưu trú với mấy phòng nghỉ cá nhân, 1 phòng nghỉ cộng đồng. Vào các dịp lễ, Tết, ngày nghỉ kéo dài gia đình tôi gần như kín khách đặt phòng, nhiều khi khách phải đặt trước một tuần hoặc một tháng mới bố trí được”.

Cũng như nhiều hộ kinh doanh homestay khác trong bản, chị Thìn đang tích cực dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên nhà cửa, giặt giũ chuẩn bị thêm chăn ga, gối, mền để đón khách. Riêng về dịch vụ ăn uống, dù lượng khách có lúc rất đông, gia đình chị vẫn giữ vững nguyên tắc thực phẩm tươi, sạch để bảo đảm cho khách. “Những đợt cao điểm, gia đình tôi đón từ 30 đến 50 khách, chủ yếu là sinh viên, các hộ gia đình, khách nước ngoài. Phần lớn du khách đều có trải nghiệm, ấn tượng tốt về dịch vụ tại bản Lác và giới thiệu thêm bạn bè tới đây”, chị Thìn cho biết thêm.

Tới bản Lác, du khách sẽ được đắm mình trong không gian sinh hoạt của người Thái với những nếp nhà sàn làm từ gỗ, lợp mái lá cọ truyền thống hoặc mái ngói, phía trước nhà là những ao nước trong xanh, cánh đồng lúa tạo nên cảnh đẹp mộc mạc nên thơ, gần gũi thiên nhiên. Cùng với đó, tiếng dệt thổ cẩm lách cách nhẹ nhàng tạo ra những nếp váy áo rực rỡ sắc màu từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái. Du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc như cơm lam, thịt nướng, gà đồi, cá suối... mang hương thơm mắc khén đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Đêm về đắm mình cùng những lời ca, điệu xòe Thái trong không gian giao lưu lửa trại với người dân bản địa, để lại những dấu ấn khó phai...

Ông Vì Văn Bằng, Trưởng bản Lác cho biết: “Bản có tổng cộng 123 hộ, trong đó có 80 hộ đăng ký kinh doanh du lịch cộng đồng; cùng đoàn kết, chia sẻ, tương trợ nhau để phát triển du lịch. Chúng tôi tự hào là một trong những bản du lịch cộng đồng đầu tiên của Việt Nam, và đang phát huy tốt”.

Mô hình bản du lịch cộng đồng đã được người dân địa phương khởi xướng từ những năm 1990, kết hợp việc duy trì các hoạt động lao động truyền thống, góp phần phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa dân tộc Thái. Nhiều năm qua, bản Lác vẫn luôn là điểm du lịch tin yêu của hàng chục triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Vào những dịp Tết đến Xuân về, gần như 80 hộ trong bản đều kín khách. Mỗi hộ đón trung bình 20 đến 30 khách, mỗi lượt khách nghỉ vài ngày. Du khách ở tại đây đạp xe tham quan trong bản và các bản lân cận; tham gia các hoạt động trải nghiệm như leo núi, đánh bắt cá suối, dệt thổ cẩm, thu hoạch mùa màng cùng bà con…

Xác định rõ tầm quan trọng của mô hình du lịch cộng đồng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng tuyên truyền, vận động và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào quy ước, hương ước trong bản. Mọi người dân đều có trách nhiệm nhắc nhở nhau thực hiện nếp sống văn hóa, giao tiếp lịch thiệp, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm thuận hòa, đầm ấm. Kiên quyết không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng, ổn định an ninh trật tự, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Bản Lác hiện có 98,5% đồng bào dân tộc Thái, có 9 dòng họ gồm 22 chi họ cùng sinh sống đoàn kết hòa thuận. Nhờ đó đời sống kinh tế của bà con không ngừng được cải thiện, đến nay, 100% số hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố.

Tổng số khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại địa bàn trong năm ước đạt gần 20.000 lượt người/năm, trong đó phần lớn tập trung tại bản Lác. Trải qua hơn 35 năm xây dựng, hình thành và phát triển, mô hình du lịch cộng đồng tại bản Lác vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất được nhiều khách trong nước, quốc tế lựa chọn, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Bên cạnh hoạt động du lịch, các hộ dân trong bản vẫn duy trì cấy lúa, trồng hoa màu, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Hạ Lê Đức Hùng cho biết: Hằng năm, xã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với bản sắc dân tộc tạo điểm nhấn quảng bá du lịch, trong đó lấy bản Lác làm trung tâm. Thời gian tới, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp thu hút du khách, khuyến khích người dân đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn hoạt động du lịch với tuyên truyền văn hóa, nét đẹp truyền thống của địa phương. Thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, con người của bản Lác đến với du khách trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Chị Nga tham gia cùng nông dân trồng dâu tằm vụ mới.

Nữ cán bộ tận tụy vì dân

Cùng chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên đi thăm đồng ruộng, đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những tiếng chào hỏi thân quen của bà con đang làm đất, trồng dâu ven sông Hồng. Sự gần gũi ấy cho thấy uy tín của nữ cán bộ xã đã gắn bó, hỗ trợ hàng trăm hộ nông dân nơi đây trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Đoạn đường dốc nhất là khoảng 7 km đầu tiên, nguy hiểm nhất là đoạn đi qua sống lưng khủng long dài khoảng 2 km.

Chinh phục Tà Xùa

Trong bồng bềnh sương mây, dưới cái lạnh 70C vùng cao Tây Bắc, đỉnh Tà Xùa (Lào Cai) hiện lên như một thách thức đầy mê hoặc đối với những người yêu khám phá.

Người dân đến khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Sơn Vĩ.

Nâng chất lượng y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng cao

Những năm qua, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang đã từng bước nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở. Đáng chú ý, ngành đã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức phối hợp khám, lập hồ sơ sức khỏe cho người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn đạt tỷ lệ hơn 90%.

Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được tổ chức thường xuyên tại những nhà máy, công ty may mặc và giày da ở Sơn La.

Phong trào thi đua tạo động lực phát triển

Tại tỉnh Sơn La, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết, tạo tiền đề vững chắc để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ-Việt Trì qua tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành.

Gỡ “nút thắt” cho dự án trọng điểm quốc gia

Là dự án trọng điểm quốc gia, dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ- Việt Trì được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để kịp tiến độ, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ “nút thắt” về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ô-tô nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, xã Phục Hòa.

Cao Bằng phát triển kinh tế cửa khẩu

Với đường biên giới dài, có nhiều cửa khẩu, lối mở thuận tiện cho giao thương hàng hóa, những năm qua, tỉnh Cao Bằng tập trung đầu tư, phấn đấu đưa kinh tế cửa khẩu trở thành trụ cột kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các xã vùng cao đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đẩy lùi nạn tảo hôn ở vùng cao Tuyên Quang

Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra ở một số xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ hủ tục; trong đó mô hình câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống do Sở Tư pháp thực hiện đã phát huy hiệu quả.

Công ty Điện lực Thái Nguyên sử dụng camera nhiệt kiểm tra, sớm phát hiện các điểm phát nhiệt bất thường tại đường dây, trạm biến áp để kịp thời xử lý nguy cơ sự cố.

Điện lực Thái Nguyên ứng dụng chuyển đổi số toàn diện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tiêu hủy rượu không rõ nguồn gốc tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tăng cường quản lý thị trường trước Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Quản lý thị trường Lào Cai đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại, góp phần giữ vững ổn định thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khởi công Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Ngày 16/1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng quá tải và hiện đại hóa năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự án để có thể khởi công nâng cấp, mở rộng đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới vào giữa năm 2026.

Mở rộng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới

Kiểm tra các tuyến giao thông, tiến độ xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 15/1, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm hoàn thiện các thủ tục dự án đầu tư mở rộng, xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới (CT.07).

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng 15/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kỳ họp thứ 40 thực hiện quy trình công tác nhân sự. Đồng chí Hà Nhật Lệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, sắc trắng của hoa mận nở sớm, bừng sáng như những sương mây sà xuống đậu trên cành cây, tinh khiết và mong manh.

Hẹn ước mùa hoa trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày đầu năm 2026, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ. Hoa mận nở sớm trắng trời, hoa cải vàng trải dài bất tận, vườn hồng, vườn cam chín mọng, những luống dâu tây chín đỏ… Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh mùa xuân quyến rũ, làm say lòng du khách gần xa.

Công trình thủy lợi chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng.

Công trình thủy lợi chậm tiến độ ở xã Nam Tuấn: Dấu hiệu nhà thầu năng lực yếu

Ngày 14/1, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Cao Bằng, chủ đầu tư dự án xây dựng kênh Phai Hóa, ở xã Nam Tuấn đang bị chậm tiến độ, khiến nhiều gia đình nông dân thiếu nước sản xuất cho biết, nhà thầu thi công công trình có dấu hiệu năng lực yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (giữa) tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm việc tại khu vực Hòa Bình (cũ)

Ngày 14/1, tại xã Vân Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vân Sơn, Tân Lạc, Toàn Thắng, Mường Bi, Mường Hoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lực lượng Công an và các đơn vị tiến hành rà soát thực trạng khu vực xây nhà của các gia đình.

Khởi công xây dựng nhà ở cho 13 hộ khó khăn ở Sơn La

Ngày 14/1, Công an tỉnh Sơn La tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 13 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là các hộ được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây nhà theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La.