Hối hả trên công trường xây dựng Trường Liên cấp Thanh Nưa

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, những ngày này, hàng trăm công nhân, kỹ sư trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên đang hối hả làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" đưa công trình về đích trước thời hạn...

Trên công trường, các hạng mục lớp học, phòng ở của học sinh Trường liên cấp Thanh Nưa đang được thi công đồng thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Trên công trường, các hạng mục lớp học, phòng ở của học sinh Trường liên cấp Thanh Nưa đang được thi công đồng thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Nưa (gọi tắt là Trường Liên cấp Thanh Nưa) được xây dựng tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa là một trong sáu công trình được tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt vào ngày 9/11 vừa qua.

Hiện tại, đây chính là công trình có tiến độ thi công vượt trội; hạng mục xây dựng (khối nhà lớp học bộ môn trung học cơ sở số 8) phòng học đã hoàn thành hơn 40% khối lượng, nhà lớp học lý thuyết tiểu học số 4 hoàn thành 32,88% giá trị... bảo đảm cho mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 5/2026…

img-2443.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng Trường Liên cấp Thanh Nưa (9/11/2025).

Đưa chúng tôi mục sở thị công trường xây dựng Trường Liên cấp Thanh Nưa, ông Bùi Đức Thuân, Chỉ huy trưởng công trường (thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại số 6 Điện Biên), cho biết: Ngay khi phát lệnh khởi công công trình, đơn vị thi công đã điều động hơn 200 công nhân cùng hàng chục máy, thiết bị về thi công. Đến thời điểm này (ngày 16/1), khối lượng san nền đã thi công đạt 94% giá trị, tiến độ thi công xây lắp đạt 35,32% tổng tiến độ. Hiện tại công trường luôn duy trì gần 300 công nhân, kỹ sư và hơn 30 máy, xe, trạm trộn bê-tông làm việc liên tục theo phân công "3 ca 4 kíp" liên tục cả ngày và đêm.

0bfaffe2c3ff4c4caa22d2af991849e6.jpg
Công nhân Công ty Xây dựng và Thương mại số 6 Điện Biên chia 3 ca làm việc liên tục cả ngày và đêm với quyết tâm đưa công trình về đích vượt thời hạn tỉnh giao.

Kế hoạch tỉnh giao, chậm nhất tháng 8/2026 phải hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào phục vụ học tập, ăn ở của hơn 1.000 học sinh trong năm học mới, tuy nhiên nhà thầu thi công đã quyết tâm hoàn thành công trình trước tháng 6/2026 để bàn giao cho địa phương. "Đây cũng là công trình trọng điểm mà Công ty số 6 đặt mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", ông Bùi Đức Thuân cho biết thêm như thế.

Thường xuyên bám sát công trường để giám sát chất lượng, tiến độ song ông Nguyễn Đức Lượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 1, tỉnh Điện Biên đã khẳng định, tiến độ công trình chuyển động theo từng ngày.

Ông Nguyễn Đức Lượng cho biết: Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đều lập biểu thi công chi tiết tới từng ngày để các bên thuận tiện theo dõi, đối chiếu. Tranh thủ thời tiết mùa này đang thuận lợi, nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị thi công liên tục tại công trường do vậy mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào đầu tháng 6/2026 là rất khả quan.

bde883c2d0ba38feb3b08e2e0eca9ef5.jpg
Hạng mục phòng học của học sinh tiểu học đã cơ bản hoàn thành phần khung xây dựng.

Ông Ngô Cương Quyết, quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 1 cho biết: Hiểu niềm mong của học sinh và bà con nhân dân các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới về một ngôi trường đầy đủ trang thiết bị, hạ tầng đồng bộ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, mỗi cán bộ kỹ thuật của Ban đều bám nắm công trường; đồng hành để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc giúp nhà thầu yên tâm thi công xây dựng công trình.

Thông tin về điều kiện, niềm mong của cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa gửi về công trình, ông Chu Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa cho biết: Thanh Nưa là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 5 xã thuộc huyện Điện Biên cũ gồm: Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Xã Thanh Nưa hiện có tổng diện tích tự nhiên 17.695,68ha; 7.150 hộ dân với 29.029 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc.

Toàn xã có 10 thôn, bản đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao, nhiều hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo do cuộc sống phụ thuộc nông nghiệp rất bấp bênh. Bởi vậy bà con chưa thực có điều kiện đầu tư cho con em học tập. Song với ngôi trường này - Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Nưa khi hoàn thành sẽ đem lại điều kiện tốt nhất cho con em các dân tộc thiểu số xã biên giới Thanh Nưa được học tập, rèn luyện trong môi trường khang trang, hiện đại. Đây chính là niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thanh Nưa hằng mong mỏi bấy lâu nay…

ac19c15ab382e5de45e9685c1ee14dc2.jpg
Mỗi người một việc, công trường gần 300 công nhân, kỹ sư luôn tuân thủ nghiêm quy định và kỷ luật lao động.

Theo quyết định phê duyệt Dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trường Liên cấp Thanh Nưa được xây dựng có tổng mức đầu tư 224,4 tỷ đồng trên tổng diện tích 53.900m2. Quy mô đáp ứng cho 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, được đầu tư xây dựng mới toàn bộ.

Công trình gồm các hạng mục chính: 30 phòng học văn hóa (15 phòng tiểu học và 15 phòng trung học cơ sở); 13 phòng học bộ môn; 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp. Khối hành chính gồm: Nhà làm việc Ban Giám hiệu và các phòng hỗ trợ học tập. Cũng trong khuôn viên công trình có các hạng mục: Khu thể thao, sân đường, tường rào, hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy cùng toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

21218.jpg
Các dãy phòng học đã hoàn thiện khung xây...

Chính bởi niềm mong gửi về một ngôi trường khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học và ăn ở của học sinh nên ngay khi triển khai công trình Trường Liên cấp Thanh Nưa đã nhận được sự ủng hộ, tạo thuận lợi tối đa của 36 hộ dân và 1 tổ chức có đất trong khuôn viên. 100% gia đình trong vùng dự án đã đồng thuận, bàn giao toàn bộ mặt bằng để nhà thầu có mặt bằng thi công.

Điều đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ, công nhân được giao thực hiện xây dựng Trường Liên cấp Thanh Nưa có thêm quyết tâm dốc sức thực hiện, hoàn thành công trình; đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới xa xôi.

img-2414.jpg
Kể từ ngày khởi công xây dựng (9/11/2025) đến nay, công trường thi công Trường Liên cấp Thanh Nưa luôn rộn rã tiếng máy, tiếng người lao động làm việc hối hả với khí thế thi đua sôi nổi, khẩn trương vì mục tiêu đưa công trình về đích trước thời hạn.
img-2408.jpg
Bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc cho công nhân, ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại số 6 trực tiếp gặp, động viên công nhân, người lao động nỗ lực thực hiện các phần việc bảo đảm chất lượng, mỹ thuật của công trình Trường Liên cấp Thanh Nưa.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Mo dâng hương tại đền Đông Cuông trong lễ hội cơm mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Lễ hội là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.