Tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của ban chuyên án trong công tác đấu tranh, triệt phá tận gốc đường dây lừa đảo tại Campuchia.
Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, truy quét tận gốc và bắt giữ được số đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa, đặc biệt với số công dân xuất cảnh ra nước ngoài lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, mở rộng vụ án, xác minh, phân loại số đối tượng còn lại phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trong nước, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.
Ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các "Công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu"; tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động.
Sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.