"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)
Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè tháng 6, trên các thao trường, bãi tập của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trong tỉnh Thái Nguyên không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, khẩn trương.

Những chiến sĩ dân quân tự vệ với quân phục thấm đẫm mồ hôi vẫn miệt mài luyện tập từng động tác, từng nội dung huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Đây không chỉ là mùa huấn luyện thường niên mà còn là dịp để lực lượng dân quân tự vệ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Đồng chí Nông Hoàng Anh, dân quân tự vệ xã Bạch Thông chia sẻ, thông qua đợt huấn luyện, bản thân được củng cố thêm kiến thức về quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời thuần thục hơn các kỹ năng cơ bản trong chiến đấu bộ binh như thao tác sử dụng vũ khí, kỹ thuật ngắm bắn và vận động trên thao trường.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sau các buổi luyện tập, tôi và đồng đội còn tham gia nhiều hoạt động thiết thực, như: xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngày công giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở.

Tại xã Yên Trạch, công tác huấn luyện dân quân tự vệ được tổ chức khoa học, phù hợp với đặc điểm lực lượng và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Đợt huấn luyện năm nay được chia thành hai giai đoạn: đợt 1 huấn luyện cho 112 đồng chí dân quân cơ động trong thời gian 12 ngày; đợt 2 huấn luyện cho 231 đồng chí dân quân tại chỗ trong thời gian 7 ngày.

Các nội dung huấn luyện được triển khai theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm sát chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng.

32-2546.jpg
Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lương huấn luyện phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng, quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ còn được huấn luyện các nội dung về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật dân quân tự vệ, công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở. Quá trình huấn luyện chú trọng rèn luyện khả năng cơ động, hiệp đồng, xử trí tình huống, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thực tế.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch Nguyễn Thu Hương, việc tổ chức huấn luyện không chỉ nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và năng lực phối hợp hiệp đồng của từng cán bộ, chiến sĩ.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đặc điểm địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan quân sự đã xây dựng chương trình huấn luyện theo hướng thiết thực, sát đối tượng, sát tình huống.

Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường đã kết hợp huấn luyện với công tác dân vận, xử lý tình huống thực tế nhằm nâng cao khả năng cơ động, ứng phó đồng thời thắt chặt tình cảm quân-dân trên địa bàn. Như tại xã Đại Từ, lực lượng dân quân tự vệ đã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu bị ảnh hưởng do mưa đá và giông lốc; dân quân tự vệ xã Phủ Thông cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân mở đường vào khu dân cư thôn Nà Nghịu, giúp người dân sửa chữa nhà ở, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong gần dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân, qua đó củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

33-3081.jpg
Phút nghỉ ngơi trên thao trường huấn luyện của dân quân tự vệ xã Yên Trạch. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án huấn luyện linh hoạt, sát thực tiễn, lấy khả năng xử lý tình huống tại chỗ của lực lượng dân quân tự vệ làm thước đo chất lượng huấn luyện.

Trên cơ sở đó, các địa phương sau sáp nhập chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời củng cố toàn diện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm đủ năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Theo Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, công tác huấn luyện dân quân tự vệ phải bám sát thực tiễn địa bàn, lấy khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử trí tình huống ngay từ cơ sở làm trọng tâm, đồng thời tăng cường rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường dân quân thường trực tại những khu vực tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm luôn chủ động trong mọi tình huống.

Thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, các địa phương tại Thái Nguyên đã từng bước xây dựng được lực lượng nòng cốt vững vàng, có bản lĩnh chính trị vững chắc, trình độ kỹ thuật, chiến thuật ngày càng được nâng cao, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp Nà Bủng trên địa bàn xã biên giới Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa "đốc thúc" tiến độ, song nhiều công trình xây dựng trường nội trú liên cấp ở Điện Biên vẫn còn chậm tiến độ. Diễn biến thời tiết bất thường cùng với biến động giá nguyên vật liệu hiện nay càng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án trên địa bàn.

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn

Chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chi phí cho các hộ chăn nuôi bò vỗ béo, trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bò, sử dụng chất thải của bò ủ thành phân hữu cơ bón cho ngô sinh khối, cây trồng và nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung cho gà, vịt, lợn...

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra, đôn đốc tiến độ tuyến đường liên xã Sơn Lộ-Yên Thổ.

Tạo động lực phát triển trên vùng đất khó

Các xã ở khu vực phía tây tỉnh Cao Bằng sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do xa trung tâm, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa hình độ dốc cao, ít đất sản xuất, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương, kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại Tuyên Quang đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những công trình dân sinh thiết thực, các mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người yếu thế.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 5 cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.

Giữ màu xanh những cánh rừng nguyên sinh

Hạt Kiểm lâm khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng ngày đêm bám rừng, bám địa bàn để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động vật, thực vật phong phú, đa dạng.

Mô hình chè Shan tuyết cổ thụ mang lại thu nhập cao cho người dân A Mú Sung.

Đổi thay nơi thượng nguồn biên giới

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã vùng cao biên giới A Mú Sung (Lào Cai) đang từng ngày đổi thay. Bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả, kinh tế từng bước phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tạo động lực phát triển cho vùng đất nơi thượng nguồn sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), ngày 20/6, tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ II-năm 2026.