Điều này khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân tương ái” trên địa bàn tỉnh.
Điểm nổi bật của năm nay là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo. Điều này đã tạo sự đồng thuận cao và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác nhân đạo. Theo thống kê, nguồn lực huy động được gần 66 tỷ đồng...
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hoàng Long cho biết, kết quả đạt được trong Tháng Nhân đạo năm 2026 đã vượt xa chỉ tiêu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Nguồn lực xã hội hóa đã góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước trong đầu tư hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những con số ấn tượng đạt được cho thấy công tác vận động nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân.
Một trong những điểm đáng chú ý là việc triển khai 3 công trình nhân đạo cấp tỉnh với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 40,9 tỷ đồng để xây dựng nhà bán trú cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn; điểm trường Mầm non và Tiểu học Má Lầu A, xã Lũng Cú; cầu treo qua sông Gâm nối thôn Bắc Danh và Nà Coóc, xã Nà Hang.
Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với người dân vùng khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập của học sinh, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Là người dân sinh sống tại khu vực được đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Gâm, ông Lường Văn Tuyến, thôn Nà Coóc chia sẻ: Người dân rất phấn khởi khi có cây cầu mới giúp việc đi lại thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất. Đây thật sự là món quà ý nghĩa đối với người dân vùng khó khăn.
Nhiều mô hình nhân đạo được triển khai hiệu quả, hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai 4 mô hình nhân đạo cấp tỉnh, vượt gấp đôi kế hoạch đề ra. Nổi bật là mô hình trọng điểm “Cộng đồng nhân ái-Kết nối yêu thương” tại thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
Cùng với đó, nhiều mô hình sinh kế thiết thực được triển khai như hỗ trợ dê giống, xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh, hỗ trợ nuôi lợn thương phẩm, nuôi gà đẻ trứng... dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông Nguyễn Anh Dũng cho biết, các mô hình hỗ trợ sinh kế đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân, giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân có thêm động lực để phát triển sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sinh kế, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho 210 tình nguyện viên tại các xã, phường và đơn vị trường học. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác nhân đạo, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong 5 đợt hiến máu hưởng ứng Tháng Nhân đạo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.743 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, toàn bộ 124/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo năm 2026. Trong đó, 65 xã, phường tổ chức “Ngày hội nhân ái” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho người nghèo, người yếu thế và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. “Thành công của Tháng Nhân đạo năm nay còn đến từ việc công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng nhu cầu trợ giúp. Điều này đã tạo niềm tin đối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, qua đó tiếp tục thu hút nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo”, ông Nguyễn Hoàng Long chia sẻ.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả trên nhiều nền tảng, góp phần tôn vinh những tấm gương nhân ái, kết nối các nguồn lực xã hội và lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn trong cộng đồng.