Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sáng 31/12, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu đã di chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu Metro.

Lãnh đạo Thành phố chọn phương tiện tàu Metro để đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. (Ảnh: Thế Anh)
Lãnh đạo Thành phố chọn phương tiện tàu Metro để đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. (Ảnh: Thế Anh)

Các đại biểu xuất phát từ ga Nhà hát Thành phố và mất khoảng 20 phút thì đến ga Thủ Đức. Tại đây, các đại biểu đi bộ thêm khoảng 200m để tới cổng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.

2-3164.jpg

Lý giải việc chọn đặt Trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức thay vì các khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điều này giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm.

2-3164-7000.jpg

Đây cũng là điểm giao giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây. Hơn nữa, vị trí của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh còn gần tuyến đường sắt metro, người dân từ các khu vực lân cận có thể đến dễ dàng, thuận lợi.

4-1449.jpg

Khi đến giao dịch tại Trung tâm, người dân có thể tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, đồng thời dễ dàng lựa chọn lĩnh vực để thực hiện thủ tục thay vì phải giải quyết phân tán tại nhiều đầu mối như trước đây. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

5-8272.jpg
Từ ga Thủ Đức, các đại biểu đi bộ thêm khoảng 200m để tới cổng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh)

Để đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn kỹ lưỡng đội ngũ nhân sự từ các sở, ban, ngành về đây làm việc. Thời gian qua, đơn vị này cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, công bố và xây dựng quy trình nội bộ khoa học nhất, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa I

Ngày 30/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra Phiên họp thứ ba, phiên trọng thể, khép lại hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của 500 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/12, Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Công nhân lao động tại Công ty TNHH Panko Vina.

Công ty TNHH Panko Vina cam kết bố trí nhân viên giải quyết chế độ cho người lao động cuối cùng khi ngừng hoạt động

Chiều 29/12, Đoàn công tác liên ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh) về tình hình chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer. (Ảnh: Hoàng Lê)

Bánh Kà Tum mang đậm dấu ấn văn hóa của người Khmer

Ở vùng Bảy Núi (An Giang), đồng bào Khmer luôn có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc gửi gắm trong nghệ thuật ẩm thực tinh tế, trong đó có bánh Kà Tum. Trong tiếng Khmer, "Kà Tum" nghĩa là "quả lựu" hoặc "gói kín chung quanh", tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và sum vầy gia đình.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Hiệp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công.

Tăng cường hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cùng với hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.

Trạm cấp nước Định Thành trên địa bàn xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông Nam Bộ nâng chuẩn nước sạch nông thôn

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ, hạ tầng thủy lợi và nước sạch ngày càng được xác định là tiêu chí nền tảng, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống và năng lực phát triển kinh tế nông thôn.

Một dự án đầu tư công đang triển khai thi công tại nút giao Rạch Chiếc.

Giải phóng nguồn lực, tăng tốc xây dựng hạ tầng

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư công với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải tháo gỡ các “nút thắt” về giải ngân, mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi chuyển đổi số trong trường học.

Kiến tạo xã hội học tập suốt đời

Trong kỷ nguyên mới, việc xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một giờ học ở Trường chuyên Quang Trung.

Sáng tạo trong môi trường giáo dục phổ thông

Trường trung học phổ thông chuyên Quang Trung (Trường chuyên Quang Trung) của tỉnh Đồng Nai không chỉ đứng nhóm đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn, mà vài năm trở lại đây còn nổi lên bởi thành tích nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ở khối trung học phổ thông.

Cảnh trong vở kịch Khát vọng bình yên. (Ảnh Nhà hát Kịch thành phố).

Quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác

Những năm qua, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải cao trong các cuộc vận động sáng tác, hội diễn, liên hoan đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng. Hoạt động này góp phần nâng cao tính thẩm mỹ trong thưởng thức nghệ thuật và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh.