Sáng 6/6, học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Sáng 6/6, học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

[Ảnh] Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 98.600 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024-2025. Trong số này, tổng chỉ tiêu trúng tuyển vào lớp 10 công lập hơn 77.350 học sinh.
Tại điểm Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố phân luồng, hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi.

Tại điểm Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố phân luồng, hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi.

Từ sáng sớm để tránh tình trạng kẹt xe rất đông “sĩ tử” đã có mặt tại các điểm trường.

Từ sáng sớm để tránh tình trạng kẹt xe rất đông “sĩ tử” đã có mặt tại các điểm trường.

Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi được dán ngay tại cổng vào.

Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi được dán ngay tại cổng vào.

Như các năm, thí sinh có phòng riêng để bỏ ba lô, mũ, nón, áo khoác rồi mới được cho vào phòng thi. Theo quy định, các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút viết chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, đồng hồ không được kết nối bluetooth.

Như các năm, thí sinh có phòng riêng để bỏ ba lô, mũ, nón, áo khoác rồi mới được cho vào phòng thi. Theo quy định, các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút viết chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, đồng hồ không được kết nối bluetooth.

Điểm thi Trường trung học cơ sở Colette, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số 399 thí sinh.

Điểm thi Trường trung học cơ sở Colette, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổng số 399 thí sinh.

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Colette, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh có một thí sinh bị gãy tay phải được bố trí phòng thi riêng, có camera quan sát và cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh. Cán bộ coi thi được phân công hỗ trợ thí sinh là giáo viên dạy môn không cùng môn thi của thí sinh đang công tác tại trường khác quận thí sinh đang theo học, có cán bộ y tế theo dõi.

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Colette, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh có một thí sinh bị gãy tay phải được bố trí phòng thi riêng, có camera quan sát và cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh. Cán bộ coi thi được phân công hỗ trợ thí sinh là giáo viên dạy môn không cùng môn thi của thí sinh đang công tác tại trường khác quận thí sinh đang theo học, có cán bộ y tế theo dõi.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay có hơn 98.690/114.933 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10. Như vậy, có hơn 16.250 học sinh không đăng ký thi lớp 10 công lập.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay có hơn 98.690/114.933 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10. Như vậy, có hơn 16.250 học sinh không đăng ký thi lớp 10 công lập.

Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên.

Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt, an toàn, nghiêm túc, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 13.500 cán bộ coi thi và 2.300 nhân viên phục vụ, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt, an toàn, nghiêm túc, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 13.500 cán bộ coi thi và 2.300 nhân viên phục vụ, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.