Ấn tượng với mẫu nhí tài năng Đàm Thủy Tiên

Năm nay 15 tuổi, Đàm Thủy Tiên đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời cô bé cũng từng là người mẫu diễn chung nhiều chương trình thời trang lớn với các hoa hậu, người mẫu tên tuổi trong làng thời trang Việt. Mới đây, Đàm Thủy Tiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi tự tin sải bước trước hơn 10 nghìn khán giả tại chương trình thời trang Tinh hoa Kinh Bắc tại Bắc Ninh.
Đàm Thủy Tiên tự tin trình diễn cùng các hoa hậu Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh.
Đàm Thủy Tiên tự tin trình diễn cùng các hoa hậu Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh.

Đàm Thủy Tiên sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện là học sinh lớp chuyên Anh của Trường trung học cơ sở Yên Hòa. Không chỉ học giỏi với nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, cô bé sinh năm 2010 còn tích cực tham gia các hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong và các chương trình văn nghệ, nghệ thuật của trường, của quận Cầu Giấy.

Theo gia đình Thủy Tiên, cô bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm và luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ bố mẹ.

Đàm Thủy Tiên từng giành ngôi vị Á quân 1 cuộc thi “Tài năng nhí Việt Nam 2023”, sau đó phát hành MV ca nhạc “Bống bống bang bang” trên YouTube, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhí.

Cũng trong năm 2023, Thủy Tiên được chọn làm đại sứ của chương trình “Siêu mẫu nhí Việt Nam toàn cầu”. Năm 2024, cô bé là đại sứ danh dự của chương trình “Đỉnh cao âm nhạc” do Đài Tiếng nói Việt Nam và Diamond phối hợp tổ chức sản xuất.

Đàm Thủy Tiên trình diễn cùng các hoa hậu Lê Hoàng Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đoàn Thiên Ân và Võ Lê Quế Anh.

Đàm Thủy Tiên trình diễn cùng các hoa hậu Lê Hoàng Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đoàn Thiên Ân và Võ Lê Quế Anh.

Mới đây, tại thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã diễn ra Fashion show “Tinh hoa Kinh Bắc” với sự góp mặt của hơn 10.000 khán giả. Trong không gian nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, Đàm Thủy Tiên gây bất ngờ khi sải bước vedette cùng 4 Hoa hậu đình đám: Lê Hoàng Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Võ Lê Quế Anh và Đoàn Thiên Ân.

Là show diễn nằm trong chuỗi dự án tôn vinh văn hóa dân tộc và quảng bá du lịch Việt Nam thông qua thời trang do nhà thiết kế Thạch Linh khởi xướng, chương trình “Tinh hoa Kinh Bắc” mang đến nhiều dấu ấn nghệ thuật đậm chất Kinh Bắc. Bộ sưu tập mở màn mang tên “Chị Hai xúng xính” lấy cảm hứng từ trang phục Quan họ truyền thống, kết hợp tinh tế với họa tiết tranh Đông Hồ - một biểu tượng văn hóa Việt Nam. Những thiết kế vừa giữ được chất liệu truyền thống, vừa khoác lên mình hơi thở hiện đại, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của nhà thiết kế Thạch Linh.

Trên sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ, sự xuất hiện của mẫu nhí Đàm Thủy Tiên trong thiết kế áo tứ thân cách điệu đội nón quai thao đã trở thành điểm nhấn ấn tượng của show diễn. Mặc dù là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong dàn vedette, Đàm Thủy Tiên không hề lép vế trước các hoa hậu dày dạn kinh nghiệm.

Trong từng bước catwalk, Thủy Tiên toát lên vẻ tự tin, phong thái đĩnh đạc và khả năng làm chủ sân khấu đáng kinh ngạc. Khoác lên mình bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Quan họ Bắc Ninh, cô bé thể hiện xuất sắc tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại - đúng với tinh thần mà bộ sưu tập “Chị Hai xúng xính” hướng đến.

Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt có hồn, nụ cười duyên dáng cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp đã giúp Thủy Tiên thực sự tỏa sáng. Ở những bức ảnh cận cảnh, có thể cảm nhận được sự chỉn chu trong biểu cảm, thần sắc của cô bé - một điều hiếm thấy ở độ tuổi thiếu nhi. Phụ kiện được phối tinh tế, cùng kiểu tóc tết dài và đôi hoa tai đỏ giúp hình ảnh của Thủy Tiên vừa đậm chất dân gian, vừa rất hiện đại, đầy cuốn hút.

Sự xuất hiện của Thủy Tiên không chỉ tạo nên điểm nhấn mới mẻ trong show diễn mà còn truyền cảm hứng về hình ảnh thế hệ trẻ tự tin, hiểu biết và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.

Hiện nay, ngoài thời gian học tập ở trường, Thủy Tiên còn theo học catwalk và tích cực rèn luyện thêm kỹ năng biểu diễn, thuyết trình và nghệ thuật biểu cảm để phát triển toàn diện. Show diễn “Tinh hoa Kinh Bắc” không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Đàm Thủy Tiên mà còn chứng minh tài năng và bản lĩnh sân khấu đáng nể của một mẫu nhí thế hệ mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Chỉ ít ngày sau khi phát hành trên nền tảng Amazon, bản tiếng Anh “Khúc lãng du Cụ Mén” tiếp tục có mặt tại Canberra, Australia và là món quà tặng văn hóa nhiều ý nghĩa với các đại biểu tham dự hội thảo về Việt Nam. (Ảnh: QUỐC HẢI)

“Khúc lãng du Cụ Mén” rời cánh đồng làng bước ra thế giới

Mang theo ký ức ruộng đồng và cốt cách người nông dân Việt Nam, nhân vật trong tập thơ “Khúc lãng du Cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp đã bước ra thế giới, gặp gỡ với những bạn đọc quốc tế khi hiện diện và bất ngờ chiếm tốp đầu trên nền tảng Amazon và trở thành món quà ý nghĩa tại một số hội thảo về Việt Nam ở Australia vừa qua.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.