66 cán bộ, y bác sĩ Thừa Thiên Huế giúp Bình Dương chống dịch

Chiều 26/7, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xuất quân cho đoàn thầy thuốc của tỉnh gồm 66 cán bộ và y, bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Đoàn y, bác sĩ của tỉnh Thừa Thiên Huế lên đường vào Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn y, bác sĩ của tỉnh Thừa Thiên Huế lên đường vào Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế của các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 20 cán bộ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế và 26 cán bộ, bác sĩ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Tại lễ xuất quân, các thành viên trong đoàn y, bác sĩ đều thể hiện quyết tâm vững vàng khi được đại diện cho tỉnh Thừa Thiên Huế tình nguyện vào điểm nóng chống dịch Covid-19. Một không khí thật xúc động, mọi người ai cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ lại những giọi nước mắt để dành cho ngày trở về, gia đình được đoàn tụ khi Bình Dương và các tỉnh, thành phố phía nam hết dịch Covid-19.

Một trong những trường hợp cảm động là người vợ trẻ mang bầu tám tháng đã đến động viên và chào tạm biệt chồng là điều dưỡng Nguyễn Đăng Công (Bệnh viện Trung ương Huế) cùng các y, bác sĩ trong đoàn Thừa Thiên Huế lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch.

Điều dưỡng Nguyễn Đăng Công, công tác tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương Huế, là thành viên Đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bình Dương. Vợ anh là điều dưỡng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chị đang mang thai tám tháng con đầu lòng. Mặc dù đang mang thai gần đến thời kỳ sinh nở, nhưng với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch, điều dưỡng Nguyễn Đăng Công đã xung phong tham gia đoàn công tác vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.

Thừa Thiên Huế chi viện thêm 66 cán bộ, y bác sĩ giúp Bình Dương chống dịch Covid-19 -0

Đoàn công tác tình nguyện của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19. 

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các thành viên đi vào vùng dịch cần bảo đảm an toàn cho bản thân; giữ vững bản lĩnh, sức khỏe; đem hết khả năng, kinh nghiệm và tinh thần nhiệt huyết để hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần tuân thủ các quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi làm nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã gửi tặng tỉnh Bình Dương năm máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19, trị giá 150 triệu đồng.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế cũng như ngành y tế Thừa Thiên Huế đã cử nhiều đoàn y, bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện đến hỗ trợ nhiều tỉnh, thành được xem là tâm dịch như: Đà Nẵng, Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam để cùng hỗ trợ, chung tay cùng các địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Theo kế hoạch, đoàn cán bộ ngành y tế Thừa Thiên Huế hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 26/7 đến khi tỉnh bạn chủ động kiểm soát được tình hình.

Thừa Thiên Huế chi viện thêm 66 cán bộ, y bác sĩ giúp Bình Dương chống dịch Covid-19 -0
 

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các đơn vị tặng hoa, động viên và giao nhiệm vụ cho các trưởng, phó cùng các thành viên đoàn tình nguyện lần này.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau hơn 10 ngày chi viện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp, chiều tối 25/7, đoàn công tác gồm 20 y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện do TS, BS Phan Hải Thanh làm trưởng đoàn đã rời Đồng Tháp trong đêm để tiếp tục chi viện, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ đạo khẩn cấp của Bộ Y tế.

Trước đó, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế vào hỗ trợ Đồng Tháp gồm 32 người. Sau khi cử 20 người chi viện cho TP Hồ Chí Minh, hiện tại vẫn còn 12 y, bác sĩ là những chuyên gia giỏi về hồi sức tích cực vẫn tiếp tục hỗ trợ, điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại Đồng Tháp.

Những thầy thuốc, y bác sĩ này cũng sẽ làm nhiệm vụ chuyển giao, hướng dẫn những quy trình chuyên môn về chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng, đào tào nguồn nhân lực, thực hành trang thiết bị để chuẩn bị cho việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.