329 học sinh xuất sắc hội tụ tại Hà Nội dự Lễ vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 11

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Lễ vinh danh và trao giải Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 11 đã được tổ chức dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Các em học sinh dâng hương báo cáo thành tích tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Các em học sinh dâng hương báo cáo thành tích tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trước đó, chiều ngày 11/4, Ban tổ chức đã khai mạc Hội thi Đình với sự tham gia của 329 thí sinh thi tập trung tại một phòng thi. Sau nghi thức đánh trống khai hội của Giáo sư Lê Văn Lan, các thí sinh bước vào bài thi viết trong 30 phút.

Sau đó, học sinh tiếp tục thực hiện bài thi trên máy tính dưới sự giám sát của Ban tổ chức nhằm bảo đảm tính minh bạch và nghiêm túc của kỳ thi. Trong khuôn khổ chương trình, các thí sinh còn tham gia các hoạt động giao lưu.

img-0805-9397.jpg
Chiều ngày 11/4, Ban tổ chức đã khai mạc Hội thi Đình với sự tham gia của 329 thí sinh thi tập trung tại một phòng thi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ trước tốc độ phát triển của công nghệ, đội ngũ giáo viên cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thành sứ mệnh “trồng người”.

Bà khẳng định, tiếng Việt không chỉ là công cụ học tập mà còn là giá trị văn hóa cốt lõi, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người Việt Nam từ thuở ấu thơ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Việt càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ với học sinh trong nước mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Trịnh Hoài Thu cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trạng Nguyên Education trong suốt 11 năm qua đã xây dựng một sân chơi bổ ích, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, tôn vinh truyền thống hiếu học thông qua các kỳ thi Hương-Hội-Đình.

z7717474292948-cb2432ac039e5122fe02a9289300e8f5-1201.jpg
Bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ vinh danh.

Năm nay, chủ đề của chương trình là “Vun gốc Tiếng Việt-Dưỡng mạch hiền tài-Viết tiếp tương lai”, Trạng Nguyên Education kiên định xây dựng các nền tảng học tập số nhằm bồi dưỡng năng lực tiếng Việt, Toán học, khoa học và khơi dậy tinh thần hiếu học trong học sinh. Thông qua việc kết hợp công nghệ với các giá trị văn hóa truyền thống, chương trình hướng tới tạo ra những môi trường học tập hiện đại, đa dạng các môn học góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo và giàu bản sắc.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nhà sáng lập Trạng Nguyên Education, cho biết, sau 11 năm phát triển, Trạng Nguyên Tiếng Việt đã thu hút hơn 19 triệu lượt học sinh tham gia.

Tuy nhiên, theo chị, giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở việc sân chơi đã đến được với nhiều vùng còn khó khăn, nơi điều kiện học tập hạn chế nhưng khát vọng vươn lên luôn hiện hữu. “Từ thực tế đó, chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có thể học tốt nếu được đặt trong môi trường phù hợp và được khích lệ đúng cách”, chị Phương nhấn mạnh.

Nhà sáng lập Trạng Nguyên Education cũng bày tỏ kỳ vọng các em luôn giữ được tình yêu với tiếng Việt, với văn hóa và lịch sử dân tộc, bởi tri thức giúp con người đi xa, nhưng bản sắc mới là nền tảng để đi vững.

img-0976-1787.jpg
Điểm mới của mùa thi năm học 2025-2026 là việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong thiết kế đề thi.

Điểm mới của mùa thi năm học 2025–2026 là việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong thiết kế đề thi. Bên cạnh các dạng câu hỏi quen thuộc, đề thi được tích hợp video tình huống, bài nghe tương tác và hình ảnh trực quan, giúp việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh trở nên đa dạng và sinh động hơn. Nội dung thi bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được thiết kế với nhiều dạng bài như trắc nghiệm, điền từ, ghép cặp, sắp xếp và kéo thả, khuyến khích khả năng tư duy ngôn ngữ và sự chủ động của học sinh trong quá trình học tập.

img-0975-7392.jpg
Đề thi được tích hợp video tình huống, bài nghe tương tác và hình ảnh trực quan, giúp việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh trở nên đa dạng và sinh động hơn.

Năm nay, chương trình thu hút hơn 6 triệu học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố tham gia qua các vòng thi từ tự do, cấp trường đến thi Hương và thi Hội. Từ 186.884 thí sinh đạt kết quả cao tại vòng thi Hội, Ban tổ chức đã lựa chọn 329 học sinh tiêu biểu nhất tham dự Hội thi Đình – vòng thi cấp toàn quốc.

Tại lễ vinh danh, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho các thí sinh theo các danh hiệu truyền thống gồm: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp và Tiến sĩ, dành cho hai khối lớp 4 và lớp 5. Những danh hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích học tập xuất sắc mà còn tôn vinh tinh thần ham học hỏi, ý chí bền bỉ của các em học sinh trên hành trình chinh phục tiếng Việt.

img-0969.jpg
Sau 11 năm phát triển, Trạng Nguyên Tiếng Việt đã thu hút hơn 19 triệu lượt học sinh tham gia.

Danh hiệu cao nhất – Trạng Nguyên – đã được trao cho hai học sinh tiêu biểu:

  • Nguyễn Vũ Trâm Anh (Khối 4), Trường tiểu học Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội
  • Lộc Minh Khang (Khối 5), Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Không chỉ dừng lại ở một buổi lễ trao giải, sự kiện còn mang đến không gian giao lưu, kết nối đầy ý nghĩa cho các thí sinh. Nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, khơi dậy niềm tự hào về ngôn ngữ dân tộc trong thế hệ học sinh hôm nay.

Lễ vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 11 không chỉ là điểm kết của một mùa thi mà còn mở ra hành trình mới-nơi những hạt giống tri thức tiếp tục được nuôi dưỡng, phát triển, góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt trong thời đại hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.