25 học viên nhận học bổng Chính phủ Australia chuẩn bị lên đường du học

NDĐT- Ngày 23-5, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết 25 học viên Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Australia chuẩn bị rời Việt Nam để theo học chương trình sau đại học tại Australia. Trong số các học viên này có 4 học viên là người khuyết tật và một là người dân tộc thiểu số.

25 học viên nhận học bổng Chính phủ Australia chuẩn bị lên đường du học

25 học viên sẽ theo học bậc Thạc sĩ ở các lĩnh vực khác nhau, gồm: Nông nghiệp, môi trường, kinh tế, hành chính công, sức khỏe cộng đồng, bình đẳng giới, luật và khuyết tật.

Trong số học viên có những học viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và thuộc vùng nông thôn khó khăn. Chị Trần Ngọc Linh (Quảng Bình), là một trong bốn học viên là người khuyết tật, cho biết: “Tôi trân trọng cơ hội được học khóa Thạc sỹ Chính sách và Thực tiễn Hỗ trợ Người Khuyết tật tại Đại học Flinders, khóa học hiện chưa có ở Việt Nam. Tôi tin rằng những kiến thức mới sẽ giúp tôi đóng góp tốt hơn về chính sách và thực tiễn cho những người khuyết tật khác ở Việt Nam.”

Anh Trịnh Văn Thim, người dân tộc Dao sẽ theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp tại Đại học New England, chia sẻ: “Cuộc sống của người dân Cao Bằng phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Khi tham gia khóa học này, tôi mong rằng sẽ mang lại những đổi thay tích cực cho quê hương của mình.”

Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ngài Craig Chittick cho biết: “Học bổng Chính phủ Australia đóng vai trò trung tâm trong chương trình phát triển quan hệ kinh tế và sáng tạo giữa Việt Nam và Australia. Các chương trình học bổng giúp tạo nên những kết nối giữa các học viên và học giả Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới và sáng tạo, tăng hiệu suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế”.

Ngài Đại sứ cho biết thêm: Các học viên Học bổng Chính phủ Australia , theo yêu cầu, sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học nhằm đóng góp cho sự phát triển của nước mình.

"Tôi tin rằng các học viên này sẽ có những đóng góp mạnh mẽ cho các mối quan hệ phát triển và bền chặt giữa Australia và Việt Nam”, ngài Chittick nói.

Học bổng Chính phủ Australia là một phần trong chương trình đầu tư vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam của Chính phủ Australia. Trong tương lai, chương trình này sẽ bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn và các cơ hội học tập khác nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cần thiết để hỗ trợ Việt Nam phát triển. Việc mở ra cơ hội trao học bổng cho những người khuyết tật, người dân tộc thiểu số cho thấy cam kết của Australia đối với hòa nhập xã hội.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, đã có hơn 5,800 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng dài hạn và ngắn hạn của Chính phủ Australia và đã có hơn 55.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.