Cách đấy vài năm, ông tuyên bố không còn thiết kế thời trang may sẵn (ready-to-wear) mà chỉ thực hiện may đo cao cấp (Haute Couture). Sau khi vừa nghỉ hưu, ông lập tức mời các nhà thiết kế khác nhau để thiết kế cho thương hiệu riêng. Mỗi người sẽ đảm nhiệm một mùa, tìm cảm hứng trong di sản Jean Paul Gaultier cộng hưởng với gu thời trang cá nhân để cho ra các sáng tạo mới.
- Giới thời trang nhận xét đây là một nước đi thông minh mà chỉ Jean Paul Gaultier dám thực hiện. Thay vì chọn cách kết nối dài hạn với một Giám đốc Sáng tạo, ông chọn “ký hợp đồng part time” với một nhà thiết kế tài năng chỉ trong một mùa. Điều này sẽ giúp thương hiệu luôn có được sự đa dạng và liên tục đổi mới, không bị cố định hay lệ thuộc vào một người. Và điều đó cũng đồng nghĩa là thương hiệu Jean Paul Gaultier sẽ không kết thúc “nhiệm kỳ” với một Giám đốc Sáng tạo nào.
- Trong lần hợp tác này, Dossena, Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Paco Rabanne cho biết, trọng tâm của bộ sưu tập có thể là phong cách “lôi thôi” (grunge) của thập niên 90, một phong cách mà Gaultier từng tâm đắc trên sàn catwalk của Paris trong những năm đó.