Những thách thức với “thuyền trưởng” của EC

Ngày 18/7, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu bầu bà Ursula Von der Leyen (trong ảnh), 65 tuổi, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nhà lãnh đạo của EC sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chứng kiến nhiều bất ổn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: EP
Ảnh: EP

Theo Reuters, trong phiên họp toàn thể tổ chức tại Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) gồm 720 thành viên đã phê chuẩn việc tái bổ nhiệm bà Von der Leyen với 401 phiếu thuận, 284 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Trước đó, bà Leyen đã trình bày cương lĩnh hành động trong nhiệm kỳ 5 năm tới với các nhà lập pháp, trong đó vạch ra phương hướng, nhiệm vụ và cam kết khi bà tiếp tục nắm giữ vị trí này.

Bà Von der Leyen từng là người phụ nữ đầu tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức (nhiệm kỳ 2013-2019). Vào tháng 7/2019, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch EC và giữ chức vụ cho đến nay. Các ưu tiên trong nhiệm kỳ đầu của bà là giải quyết vấn đề bình đẳng giới của EU và giải quyết khủng hoảng khí hậu thông qua Thỏa thuận Xanh châu Âu. Tuy nhiên, vài tháng kể từ khi bà nhậm chức, EU đã đối mặt cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong lịch sử là đại dịch Covid-19. Từ đó tới nay, chính khách 65 tuổi đã chèo lái “con thuyền EU” vượt qua nhiều thách thức mới và cũ.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi sẽ là sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh”, bà phát biểu ý kiến trước EP hôm 18/7. “Nữ tướng” của châu Âu khẳng định trong 5 năm qua, EU đã vượt qua “cơn bão dữ dội nhất” trong lịch sử kinh tế của liên minh, cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Song, khả năng cạnh tranh của EU đang đứng trước yêu cầu thay đổi sống còn khi kinh tế toàn cầu thay đổi.

Bà nói: “Tôi cũng sẽ ra mắt bộ công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh và cải tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Chúng ta đều biết rằng không có châu Âu nếu không có SME, họ là trái tim của nền kinh tế. Do đó, hãy loại bỏ hệ thống quản lý nặng nề, trao cho họ nhiều sự tin tưởng và các động lực tốt hơn. Điều này bắt đầu bằng việc làm cho hoạt động kinh doanh trở nên dễ dàng và nhanh hơn, cần mở rộng thị trường chung châu Âu trên mọi phương diện, cần ít báo cáo hơn, ít quan liêu và tin tưởng hơn, thực thi và cấp phép nhanh hơn…”.

Nhiệm kỳ 5 năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với EU, khi những lựa chọn chiến lược sẽ xác định bản lề cho hành động tiếp theo của toàn khối. Bà Von der Leyen cho hay, sẽ bổ nhiệm vị trí ủy viên mới nhằm xử lý cuộc khủng hoảng về nhà ở của EU, tăng cường cơ quan biên phòng Frontex và chống thông tin sai lệch... Nữ chính khách cũng nhấn mạnh hai định hướng ưu tiên là quốc phòng và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà Ursula von der Leyen kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào an ninh và quốc phòng “cho chính lục địa của mình”. Theo bà, các mối đe dọa ngày càng gia tăng như an ninh mạng, mạng lưới tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, buôn người… đặt ra những thách thức phải ứng phó ở cấp độ toàn châu Âu.

Khẳng định “dung hòa bảo vệ khí hậu với một nền kinh tế thịnh vượng”, Chủ tịch EC sẽ đưa ra “Thỏa thuận công nghiệp sạch” nhằm cải cách ngành công nghiệp, trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Bà cho biết: “Thỏa thuận này sẽ hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng”.

Những khó khăn trong nhiệm kỳ mới của bà Leyen còn là cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, căng thẳng thương mại leo thang… và đặc biệt là cuộc khủng hoảng di cư gây chia rẽ đoàn kết nội khối. Nhà lãnh đạo sẽ phải hàn gắn những rạn nứt đã từng được cho là “không thể thống nhất” về cách tiếp nhận và phân bổ hạn ngạch người di cư giữa các quốc gia thành viên trong khối. Bên cạnh đó, bà dự định củng cố cơ quan biên phòng để quản lý người di cư và người tị nạn, kêu gọi “đặt tinh thần đoàn kết vào trọng tâm của phản ứng chung” để có thể giải quyết những rào cản này.