Những nẻo đường nước Đức

Đến hẹn lại lên. Rạng sáng 15/6, quả bóng EURO 2024 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ nước Đức, giữa đội chủ nhà và ĐT Scotland.
0:00 / 0:00
0:00
Trận khai mạc giữa Đức và Scotland sẽ đánh dấu mốc khởi đầu một tháng EURO với 51 trận đấu.
Trận khai mạc giữa Đức và Scotland sẽ đánh dấu mốc khởi đầu một tháng EURO với 51 trận đấu.

Tất cả đều đã sẵn sàng để bước vào cuộc hành trình tìm kiếm vinh quang EURO 2024. Sân vận động Allianz Arena ở thành phố Munich sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho ngày hội bóng đá châu Âu. Trước khi quả bóng chính thức lăn, lễ khai mạc còn dành để tôn vinh huyền thoại Franz Beckenbauer.

Beckenbauer là đội trưởng của đội tuyển Đức giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử vào năm 1972. “Hoàng đế” sau đó trở thành HLV và cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990 sau khi thắng Argentina với thủ lĩnh Diego Maradona. Hai người đội trưởng khác của Đức vô địch châu Âu, Bernard Dietz (1980) và Jurgen Klinsmann (1996) sẽ tháp tùng bà Heidi, vợ của Beckenbauer.

Đây là lần đầu tiên EURO trở lại Đức kể từ năm 1988. Người hâm mộ bóng đá Đức rất hy vọng có thể giữ chiếc cúp Henri Delaunay hiện vẫn thuộc về đương kim vô địch Italia - ở lại sau trận chung kết trên sân Olympiastadion, Berlin. Họ chưa từng vô địch trong thế kỷ 21, và chiến thắng gần nhất cách nay đã 28 năm. Để làm được điều đó, “Die Mannschaft” phải nỗ lực rất nhiều.

Ở các giải đấu lớn gần đây, Đức đều gây thất vọng. Họ không vượt qua vòng bảng 2 kỳ World Cup gần nhất, cũng như bị loại từ vòng 1/8 EURO 2020. Sau khi sa thải Hansi Flick hồi tháng 9/2023, Đức đặt niềm tin vào Julian Nagelsmann. Nếu có sự khác biệt từ Nagelsmann, thì đó là việc ông thuyết phục được Toni Kroos trở lại sau 3 năm.

Kroos vừa có mùa giải thành công với Real Madrid, là nhân tố chủ chốt giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch La Liga và Champions League. Ở tuổi 34, Kroos quyết định chia tay trên đỉnh cao. Anh sẽ “cháy” hết mình cùng “Die Mannschaft” trong những trận cuối cùng của sự nghiệp.

Trong mùa hè nước Đức, đội tuyển Pháp được đánh giá mạnh hơn tất cả. “Les Bleus” là tập thể của nhiều ngôi sao lớn. Phần lớn trong số họ từng dự chung kết World Cup 2022 và không ít người là nhà vô địch thế giới 2018.

Pháp trải qua 24 năm không vô địch EURO. Lần gần nhất đội tuyển áo lam nâng cúp là giải đấu năm 2000, với Deschamps đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, có chút vấn đề đối với Pháp, khi Tchouameni gặp chấn thương và đội trưởng Kylian Mbappe chưa có được thể lực tốt nhất sau vấn đề mà anh gặp phải trong trận giao hữu hòa Canada 0-0.

Đội tuyển Anh cũng là ứng viên sáng giá. Mùa hè 2021 (đá muộn vì ảnh hưởng Covid-19), Anh với khẩu hiệu “bóng đá trở về nhà” đã thua Italia trong trận chung kết EURO đầu tiên mà họ tham dự, ngay trên sân nhà Wembley. Hiện tại, trong tay Gareth Southgate là đội ngũ được đánh giá chất lượng nhất lịch sử bóng đá Anh, với sứ mệnh thay đổi lịch sử.

Về mặt cá nhân, Cristiano Ronaldo cũng được chú ý trong những ngày hè nước Đức. Ronaldo, người vừa có bàn thắng thứ 130 cho Bồ Đào Nha sẽ lập kỷ lục tham dự 6 kỳ EURO. “Tôi biết thời gian đỉnh cao của mình không còn nhiều”, anh nói. Ngoài việc tận hưởng bóng đá, Ronaldo còn khao khát đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh vinh quang.