Trong giai đoạn 2024- 2025, nhóm nghiên cứu đánh giá các yếu tố tự nhiên và môi trường tác động đến rừng ngập mặn, đồng thời tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về cấu trúc rừng, đa dạng thực vật và mô hình phục hồi. Nhóm cũng khảo sát thực địa để thu thập dữ liệu môi trường, sinh thái và sinh học, làm cơ sở đề xuất giải pháp trồng và phục hồi phù hợp từng địa phương. Chuỗi khảo sát được triển khai tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình (cũ, nay thuộc Hưng Yên), Nam Định (cũ, nay thuộc Ninh Bình), Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ, nay thuộc Quảng Trị). Qua phân tích các ô tiêu chuẩn, nhóm đánh giá phân bố, cấu trúc rừng và mức độ đa dạng thực vật ở từng khu vực.
Bên cạnh đó, nghiên cứu mối liên kết sinh thái và sự thay đổi theo thời gian của rừng ngập mặn, tập trung vào tác động của dòng chảy ven bờ, sóng biển và vận chuyển trầm tích tại các bãi triều từ Móng Cái đến Đồ Sơn. Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò rừng ngập mặn trong bảo vệ bờ biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học còn thử nghiệm trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên diện tích 2ha tại khu vực điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở Vườn quốc gia Xuân Thủy. Các kết quả bước đầu làm rõ tiêu chí lựa chọn loài, kỹ thuật trồng và chăm sóc, hướng tới khả năng nhân rộng.
Nhiệm vụ góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho chính sách bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn bền vững, giúp bảo vệ môi trường ven biển và sinh kế lâu dài cho cộng đồng.