Nga, Ấn Độ củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du Ấn Độ kéo dài hai ngày, trong bối cảnh sức ép của phương Tây với hai nước ngày càng lớn. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền trong tổng thể hợp tác toàn diện.

Hai nhà lãnh đạo Nga (bên phải) và Ấn Độ gặp gỡ tại New Delhi. Ảnh: CHINA DAILY
Hai nhà lãnh đạo Nga (bên phải) và Ấn Độ gặp gỡ tại New Delhi. Ảnh: CHINA DAILY

Hợp tác toàn diện

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 23 diễn ra ở New Delhi, khẳng định quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền. Tuyên bố chung nhấn mạnh tính bền vững, tin cậy và coi quan hệ Nga-Ấn đóng vai trò “mỏ neo” cho hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời ghi nhận những kết quả hợp tác toàn diện từ chính trị, quốc phòng, năng lượng, thương mại đến khoa học - công nghệ, không gian và giáo dục.

Hai bên cam kết thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược như Hành lang giao thông quốc tế bắc - nam, tuyến biển Chennai - Vladivostok và hợp tác trên Tuyến đường biển phía bắc; mở rộng hiện diện kinh tế tại vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga. Hợp tác hạt nhân được nhấn mạnh với việc tiếp tục triển khai Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam và thảo luận dự án mới, trong khi lĩnh vực không gian ghi nhận hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) và Tập đoàn không gian nhà nước Nga (Roscosmos).

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên tái khẳng định đây là trụ cột truyền thống, thúc đẩy cùng phát triển, cùng sản xuất và chuyển giao công nghệ theo định hướng “Sản xuất tại Ấn Độ”, duy trì các cuộc tập trận chung thường niên INDRA và tăng cường hợp tác kỹ thuật - hậu cần. Hai nước cũng cam kết mở rộng hợp tác về công nghệ mới nổi, khoáng sản chiến lược, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa và giáo dục, tạo thuận lợi trong chính sách thị thực và liên kết học thuật.

Tuyên bố chung khẳng định Ấn Độ và Nga sẽ tăng cường phối hợp tại LHQ, trong đó Nga tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an mở rộng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác tại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải cách kinh tế toàn cầu.

Thương mại và kết nối

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga được tổ chức tại New Delhi, Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin nhất trí thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng và bền vững, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030. Thủ tướng Modi tin tưởng mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn nhờ tiềm năng hợp tác hiện có và động lực từ những cuộc hội đàm cấp cao. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh tiến triển đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên khẳng định năng lượng tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, với hợp tác sâu rộng trong dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng, hạt nhân dân sự và công nghệ năng lượng mới.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Modi khẳng định lòng tin lẫn nhau là nền tảng lớn nhất của quan hệ Ấn Độ - Nga, nêu bật những cơ hội rộng mở trong các lĩnh vực quốc phòng, không gian và hạt nhân dân sự, nhất là sau khi Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh cải cách, mở cửa cho đầu tư tư nhân. Với lợi thế công nghệ số, Thủ tướng Modi đề nghị Ấn Độ và Nga xây dựng “hành lang thương mại ảo”, kết nối hệ thống hải quan và logistics để tăng tốc thông quan, giảm thủ tục và tạo dòng chảy thương mại liền mạch.

Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước và khởi động các thỏa thuận mới. Ông khẳng định phái đoàn Nga sang Ấn Độ lần này không chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, mà còn nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, phù hợp tiềm năng của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow đang nghiên cứu kinh nghiệm của New Delhi trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp nhẹ, công nghệ thông tin và dược phẩm để hỗ trợ chương trình thay thế nhập khẩu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tổng thống Nga kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng thương mại hai chiều và sớm xây dựng cơ cấu trao đổi cân bằng hơn. Thừa nhận thặng dư thương mại hiện nghiêng về Nga, “ông chủ” Điện Kremlin cam kết sẵn sàng tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Ấn Độ để thu hẹp chênh lệch, đồng thời hoan nghênh các dự án thúc đẩy xuất khẩu của New Delhi theo chương trình hỗ trợ mới của Chính phủ Ấn Độ. Ông cho rằng, việc tăng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á sẽ góp phần củng cố nền kinh tế Nga và mở ra lợi ích chung cho cả hai bên.