Theo thống kê của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đến ngày 11/7, cả nước đã thành lập 738 đội hình “Mùa hè xanh” với hơn 55.000 tình nguyện viên, thực hiện 3.251 công trình, phần việc tại 502 xã, phường. Các hoạt động tập trung vào chăm sóc trẻ em, an sinh xã hội, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng nông thôn mới.
Trong đó, Cần Thơ là một điểm sáng của phong trào. Không chỉ triển khai hoạt động tại địa phương, nhiều đội hình còn đến các tỉnh Đắk Lắk, An Giang và Đồng Tháp để tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Điều làm nên sức sống của “Mùa hè xanh” không chỉ là quy mô, mà còn ở những việc làm xuất phát từ nhu cầu của người dân.
Tại phường Ô Môn, Chi hội Sinh viên Cần Thơ 2 phối hợp Khoa Y, Trường đại học Nam Cần Thơ và Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động theo phương châm “Đi để cống hiến - Trải nghiệm để trưởng thành”. Những chiến sĩ tình nguyện tham quan địa chỉ đỏ, trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, dọn vệ sinh môi trường, tạo sân chơi cho trẻ em... Những phần việc tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị thiết thực. Một sân chơi được khoác lên màu sắc mới mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ; một buổi tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe; những tuyến đường sạch đẹp hơn sau mỗi buổi ra quân trở thành minh chứng cho tinh thần chung sức vì cộng đồng.
Tinh thần ấy còn được lan tỏa qua chương trình “Hè xanh lan tỏa - Kết nối yêu thương” tại Trường THCS Trần Hưng Đạo. Thay vì những bài học khô cứng, học sinh được trực tiếp mang rác tái chế từ gia đình đến phân loại, đổi quà; trải nghiệm mô hình STEM xử lý rác, làm đồ dùng từ vật liệu tái chế và tham gia các trò chơi về bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động gần gũi, các em từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần sẻ chia.
Sinh viên Trường đại học Cần Thơ lại dành mùa hè để đồng hành cùng trẻ em tại lớp học tình thương ở phường Ô Môn. Những giờ học, trò chơi và hoạt động dạy kỹ năng sống đã mang đến cho các em nhỏ một mùa hè ý nghĩa, đồng thời giúp chính những tình nguyện viên trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Lần đầu tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh”, Nguyễn Minh Khang, sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Điều em nhận được không chỉ là những trải nghiệm mới mà còn là niềm vui khi được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng. Mỗi hoạt động đều giúp em hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ, biết sẻ chia và trân trọng những giá trị của cuộc sống”.
Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, biểu dương tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố, khẳng định Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành phong trào tiêu biểu, là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát huy vai trò trong giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tiếp tục đổi mới hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Chiến dịch.