Năm học 2025-2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Cần Thơ.
Tại Trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT), 20/22 chương trình đào tạo đại học đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng. Hoạt động khoa học - công nghệ có bước tiến với 68 bài báo quốc tế, 147 bài báo trong nước, 80 sáng kiến cấp cơ sở và 4 hồ sơ đăng ký sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ. Nhà trường đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ địa phương và giảng viên.
Trong lĩnh vực y dược, Trường đại học Y Dược Cần Thơ (CTUMP) duy trì quy mô hơn 11.600 sinh viên; công bố 228 bài báo quốc tế và triển khai nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp bộ. Năm học 2026-2027, trường xác định trọng tâm là “Đổi mới đào tạo - Tăng tốc chuyển đổi số - Nâng tầm hội nhập - Phát triển bền vững”, trong đó chú trọng kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA, nâng cao chất lượng đội ngũ và nghiên cứu khoa học.
Cùng với nâng cao chất lượng, các trường đang tăng đầu tư cho cơ sở vật chất và hạ tầng nghiên cứu. Đại học Cần Thơ trong năm 2026 đã hoàn thành, đưa vào khai thác Nhà học Trường Thực hành Sư phạm và Tòa nhà 4T2. Thời gian tới, trường triển khai 6 dự án với tổng kinh phí hơn 1.120 tỷ đồng, gồm các khối nhà học, thí nghiệm và Trung tâm Đào tạo quốc tế; đồng thời đầu tư hai phòng thí nghiệm trọng điểm gắn với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tại CTUT, các hướng nghiên cứu được tập trung vào những lĩnh vực mới như AI, vi mạch bán dẫn, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học. Năm học mới, trường đặt mục tiêu tăng 10% công bố khoa học, triển khai 40 đề tài cấp cơ sở và 50 đề tài sinh viên.
Chuyển đổi số và AI cũng đang đi vào hoạt động quản trị, giảng dạy và nghiên cứu. Đại học Cần Thơ ưu tiên ứng dụng AI trong quản trị, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Cùng với đó, các trường đang tăng cường kết nối với địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa hoạt động đào tạo, nghiên cứu gần hơn với nhu cầu thực tế.
Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần “Đại học vì đồng bằng”, tăng cường liên kết với các địa phương, viện, trường và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các hướng nghiên cứu về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu đều gắn với những vấn đề lớn của Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đặt kỳ vọng nhà trường phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng. Theo ông, giáo dục đại học phải trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, cung ứng nhân lực chất lượng cao, tạo ra tri thức và công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và xã hội.