• Từ ngày 18 đến 20/7, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh, mục tiêu là thu nhận hơn 3.300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trong đợt này. Công an tỉnh tổ chức thu nhận mẫu tại ba điểm cố định, đồng thời, ba tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu của các thân nhân tuổi cao, sức yếu. Tại các điểm tiếp nhận, quy trình từ hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra hồ sơ, thu nhận mẫu đến cập nhật dữ liệu được thực hiện thống nhất, khoa học và chính xác, giúp người dân hoàn thành thủ tục nhanh chóng.
• Tại Nhà Văn hóa ấp Bà My, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng khu vực phía nam tổ chức Lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia với sự tham gia của 300 đại biểu là cựu chiến binh Trung đoàn 14, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương. Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giai đoạn 1979-1989. Dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 cũng đã trao nhiều phần quà tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh.
• Đoàn cơ sở Sở Y tế và Đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ phối hợp Xã đoàn An Biên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ xã An Biên tổ chức chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cộng đồng” năm 2026. Trong chương trình, các y, bác sĩ thực hiện khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, đo điện tim, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 160 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Biên. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 70 triệu đồng.
• Tại xã Hậu Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tọa đàm “Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình hiệu quả tại địa phương về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Buổi tọa đàm có sự tham dự của hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, phường thuộc Cụm thi đua số 4. Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.