Theo AFP, nghi phạm được gọi là Farhad, 24 tuổi, là một người tị nạn Afghanistan và đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Giới chức Đức cho hay, Farhad đang cư trú tại Munich và động cơ của người này vẫn chưa rõ ràng.
Vụ việc xảy ra vào sáng 13/2 theo giờ địa phương. Một chiếc xe bất ngờ lao vào phía sau một nhóm công nhân đang tham gia biểu tình liên quan cuộc đình công của công đoàn Verdi tại quảng trường gần trung tâm thành phố Munich thuộc bang Bavaria, miền nam nước Đức. Thị trưởng thành phố Munich, ông Dieter Reiter, đã gọi đây là một cuộc tấn công. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho thấy tài xế đã cố tình lái xe đâm vào đám đông.
Các hình ảnh tại hiện trường ghi nhận chiếc ô-tô hư hỏng nặng cùng các mảnh vỡ, giày dép của người bị thương. Trong số những nạn nhân, lực lượng cứu hộ địa phương đã xác nhận một số người trong tình trạng nguy hiểm và được đưa đến điều trị tại nhiều bệnh viện quanh Munich. Phó Thị trưởng Munich, Dominik Krause lưu ý rằng, một số trẻ em có mặt trong đám đông và đã trở thành nạn nhân. “Vụ lao xe vì thế càng trở nên nguy hiểm hơn”, ông Krause nhấn mạnh.
Theo Cơ quan Nội vụ bang Bavaria, nghi phạm đến Đức vào năm 2016 khi còn là trẻ vị thành niên. Đơn xin tị nạn của Farhad sau đó đã bị từ chối, nhưng không bị buộc phải rời đi vì tình hình an ninh ở Afghanistan đang căng thẳng. Giới chức địa phương cũng xác nhận rằng nghi phạm đã có giấy phép cư trú và lao động hợp lệ, mọi thông tin về nghi phạm đều hợp pháp.
Ngay sau vụ việc, các nhà chức trách đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn gần khu vực nhà ga trung tâm thành phố. Giới chức Đức đã giao lực lượng chống khủng bố tiếp tục điều tra. Vụ lao xe một lần nữa nhắc lại vấn đề di cư một khi chưa được kiểm soát rốt ráo vẫn là mối đe dọa với tình hình an ninh ở Đức nói riêng và trên toàn “lục địa già” nói chung.
Vụ đâm xe diễn ra chỉ ít lâu sau vụ tấn công bằng dao hôm 22/1, do một nghi phạm 28 tuổi người Afghanistan thực hiện tại thành phố Aschaffenburg, cũng tại bang Bavaria. Vụ tấn công bằng dao khiến 2 người thiệt mạng, gồm một người đàn ông 41 tuổi và một bé trai 2 tuổi.
Trước đó, Đức cũng đang trong tình trạng báo động cao khi một chiếc xe ô-tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, miền đông nước này khiến 6 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Tình trạng chung cũng diễn ra ở những quốc gia khác, khi các cuộc tấn công bằng dao hay nhằm vào khu công cộng, địa điểm đông người xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều người lo ngại việc không kiểm soát dòng người tị nạn sẽ làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công ở châu Âu.
Vụ đâm xe vừa qua ở Đức diễn ra ngay trước thềm Hội nghị An ninh Munich, hội nghị quốc tế hằng năm tập trung thảo luận về các chính sách quốc phòng và ngoại giao. Hiện trường vụ đâm xe chỉ cách địa điểm tổ chức hội nghị khoảng 1,6 km. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phát biểu ý kiến ngay sau vụ việc, khẳng định nghi phạm “sẽ bị trừng phạt và phải rời khỏi nước Đức”. Ông nói: “Nếu đó là một cuộc tấn công, chúng ta phải có hành động nhất quán chống lại những kẻ tình nghi bằng mọi biện pháp. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.
Chính phủ của Thủ tướng Scholz đang nỗ lực triển khai các chính sách chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Những năm qua, Đức đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn về vấn đề di cư và tội phạm xuyên biên giới sau khi dòng người đổ về tăng đột biến, cũng như những mối đe dọa an ninh ngày càng tăng như các vụ việc kể trên.