Kịch tính... vừa phải

Chiều 27/8 đã diễn ra đồng loạt bốn trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 nhưng mối quan tâm của mọi người đổ dồn về hai cặp đấu Công an Hà Nội - Thanh Hóa và Hà Nội FC - Viettel.
CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023 ngay mùa đầu lên hạng. Ảnh: THANHNIEN
CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023 ngay mùa đầu lên hạng. Ảnh: THANHNIEN

Cả hai trận đấu rốt cuộc đã diễn ra theo kịch bản đã được lường trước, Hà Nội FC thắng Viettel, Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa dẫn đến cả hai đội bằng điểm nhưng Công Hà Nội lên ngôi vô địch nhờ hơn Hà Nội FC ở tỷ số bàn thắng bại.

Kết quả là vậy nhưng diễn biến trên sân ở hai trận đấu nói trên không hẳn kịch tính như thế. Trên thực tế chỉ hai đội đua vô địch là Công an Hà Nội và Hà Nội FC là căng sức nỗ lực đến phút cuối trong khi các đối thủ, có lẽ do không còn mục tiêu và động lực nên chỉ chơi ở mức vừa phải. Đơn cử như khi Công an Hà Nội lui về phòng thủ chặt chẽ để giữ tỷ số hòa có lợi thì Thanh Hóa bỗng rút tiền đạo mũi nhọn ra sân và thay bằng một hậu vệ. Ở trận còn lại, Viettel cũng chơi bóng với tinh thần giao hữu hòa nhã dù là đội... đang thua.

Dù vậy kết quả cuối mùa đã phản ánh đúng thực tế. Hà Nội FC dù vẫn chứng tỏ là đội bóng có thực lực mạnh và phong cách khác biệt nhưng đã phung phí cơ hội, điển hình là việc tự làm yếu mình với án treo giò dài hạn của cầu thủ trụ cột Văn Quyết. Đối với Công an Hà Nội, việc đội bóng này vô địch ngay lần đầu tiên lên hạng là hoàn toàn hợp lý nhờ đầu tư cực kỳ mạnh mẽ để đưa về hàng loạt cầu thủ giỏi, đến mức một số ngôi sao còn ngồi dự bị. Điều đáng quan tâm về đội tân vô địch là liệu đội bóng ngành công an có giữ vững được phong độ và cách họ làm bóng đá ra sao để kéo dài được thành tích tương tự ở những mùa bóng tới.

Mùa giải 2023 đã kết thúc, xác định được đội vô địch Công an Hà Nội và đội xuống hạng là Đà Nẵng. Ở mùa bóng tới, V.League sẽ chào đón đội bóng mới lên hạng là Quảng Nam cũng là gương mặt mới mà cũ, cùng thể thức thi đấu phù hợp hơn, thuận lợi hơn cho các đội bóng và đội tuyển quốc gia. Hy vọng đó sẽ là bước tiến mới để đưa bóng đá Việt Nam tới gần hơn với thế giới.