IMF kêu gọi Sri Lanka siết chặt chính sách tiền tệ

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã kêu gọi Sri Lanka siết chặt chính sách tiền tệ, nâng thuế và áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.

Cuộc thảo luận kỹ thuật giữa đại diện IMF và Chính phủ Sri Lanka. Ảnh: REUTERS
Cuộc thảo luận kỹ thuật giữa đại diện IMF và Chính phủ Sri Lanka. Ảnh: REUTERS

Theo AP, phát biểu ý kiến tại một sự kiện trực tuyến mới đây, quyền Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, bà Anne-Marie Gulde-Wolf khẳng định, IMF đã có các cuộc thảo luận kỹ thuật rất tích cực về công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với nhà chức trách Sri Lanka. Các cuộc thảo luận tập trung vào sự cần thiết của việc Sri Lanka thực hiện “một chiến lược đáng tin cậy và chặt chẽ” để khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố mạng lưới an sinh xã hội, cũng như bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo bà Gulde-Wolf, yêu cầu cho vay của IMF sẽ hướng đến mục tiêu nợ bền vững. Sri Lanka vẫn cần thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, song cần có sự linh hoạt hơn về tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, bà không tiết lộ giá trị khoản vay hay thời gian cần thiết để IMF đạt được thỏa thuận với Sri Lanka.