Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Hoa kiểng vào mùa

Từ cuối tháng 12 dương lịch, các làng hoa kiểng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã hối hả vào mùa. Mỗi người trồng hoa đều tỉ mỉ chăm sóc, uốn tỉa, chung tay cho mùa xuân thêm đẹp.

Vẻ đẹp cúc mâm xôi Sa Đéc. Ảnh: Huỳnh Phương
Vẻ đẹp cúc mâm xôi Sa Đéc. Ảnh: Huỳnh Phương

Từ nhiều năm qua, Sa Đéc trở thành “thủ phủ” hoa kiểng của tỉnh Đồng Tháp, với hơn 2.000 chủng loại hoa. Toàn phường Sa Đéc hiện có hơn 4.000 hộ tham gia sản xuất hoa, cây kiểng, trên diện tích gần 750 ha. Riêng các loại cây kiểng công trình và cây nội thất chiếm gần 740 ha. Năm nay, do thời tiết “đỏng đảnh” nên không ít hộ dân vừa làm, vừa “nghe ngóng” thị trường cũng như nỗ lực tìm thị trường mới để mở rộng kênh bán hàng.

Rất nhiều người dân trông chờ sức hút từ sự kiện Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc sẽ giúp mùa hoa Tết này tiêu thụ được nhiều hoa kiểng, thêm nguồn thu nhập đón năm mới. Ông Võ Văn Trí, người có thâm niên 40 năm làm nghề, tâm sự: “Nghề trồng hoa bận như chăm con mọn, nhưng vì yêu hoa, nên năm nào chúng tôi cũng cố gắng làm ra những giỏ hoa, chậu kiểng đẹp”.

Còn ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An, tự hào chia sẻ: “Người trồng hoa đòi hỏi kỹ thuật cao. Tạo nên những giỏ hoa xinh, chúng tôi cũng mong góp thêm sắc màu cho cuộc sống”.

Dịp này, làng nghề trồng hoa kiểng Cái Mơn (thuộc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) cũng đang hối hả đón khách, lập đơn hàng, chăm sóc hoa. Cả vùng Cái Mơn có hơn 6.000 hộ làm nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng, bonsai. Người dân trồng nhiều loại hoa truyền thống như cúc đại đóa, mâm xôi, vạn thọ, thược dược, hoa giấy, cẩm chướng... Thêm nữa, nhiều nghệ nhân còn uốn tỉa các loại cây tắc, mai vàng, sanh, si… thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mô phỏng hình tượng “Tứ linh” (Long - Lân - Quy - Phụng) hay bộ “12 con giáp”. Vài năm gần đây, Cái Mơn còn mở rộng sản xuất các loại hoa treo - mặt hàng đang được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ mạnh như: dạ yến thảo, dừa cạn, son môi, sò… Mỗi chậu hoa treo được bán với giá từ 40.000 đến 50.000 đồng và thường có tuổi thọ khoảng sáu tháng.

Cạnh Cái Mơn, làng hoa giấy Phú Sơn cũng khiến du khách ngất ngây trước sắc màu rực rỡ của các loại hoa giấy, được chăm sóc kỹ lưỡng. Hằng năm, các nhà vườn trồng đa dạng nhiều loại, như hoa giấy đuôi chồn, hoa giấy Ấn Độ, hoa giấy cung đình, hoa giấy ngũ sắc, hoa giấy cẩm thạch… với kiểu dáng sinh động. Điều đáng nói, các chủ vườn đã đứng ra tổ chức chào bán hoa kiểng trên YouTube, TikTok, Facebook với sự hỗ trợ của con, cháu. Nhờ đó, thương hiệu làng hoa giấy Phú Sơn ngày càng vang xa.

Theo không ít chủ nhà vườn, nhiều năm qua, vùng trồng hoa rộng lớn Sa Đéc, Cái Mơn… đã trở thành điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm hấp dẫn, ngày càng thu hút nhiều khách tham quan. Mỗi chậu kiểng, giò hoa là kết tinh của sự tỉ mỉ, công phu của người trồng hoa. Hy vọng hoa sẽ được mùa, được giá, để những người nông dân quanh năm một nắng hai sương có cái Tết đủ đầy, ấm áp.

cai-mon.jpg
Hoa giấy Phú Sơn, xã Vĩnh Thành được nhiều khách ưa thích.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. 30 hộ dân trong Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An đang khẩn trương cắt tỉa, uốn cành, chăm sóc cho khoảng 200.000 giỏ hoa các loại để phục vụ Festival.