Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả của kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT, TTĐT gắn với mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã” sau hơn 3 tuần triển khai.
Đà Nẵng là địa phương thường xuyên tổ chức các sự kiện quốc tế, quốc gia và là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đây cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng và triển khai thực hiện mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã, phường. Mô hình này bảo đảm sự hiện diện của lực lượng CSGT đồng hành cùng lực lượng công an phường, xã nhằm tuyên truyền văn hóa tham gia giao thông cho người dân ngay từ cơ sở.
Theo đó, lực lượng CSGT đã có mặt ở các phường, xã để nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến giao thông trên địa bàn, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe, lạng lách, đánh võng tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong đó đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, TTĐT kéo dài từ ngày 15/7 đến ngày 15/10 với 10 chỉ tiêu công tác.
Đến nay, sau hơn 3 tuần thực hiện, việc triển khai đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp lãnh đạo, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT tại địa bàn cơ sở được tăng cường. Tình hình TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí và đã giảm rõ rệt tại nhiều khu vực như Hòa Vang, các tuyến Quốc lộ 1, 14 B. So với thời gian trước, số vụ TNGT giảm 8 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương. Đồng thời, không để xảy ra đua xe trái phép, xử lý 100% vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng.
Lực lượng CSGT toàn thành phố cũng đã phát hiện, lập biên bản 9.637 trường hợp vi phạm TTATGT, ra quyết định xử phạt 6.026 trường hợp và thu nộp ngân sách Nhà nước 8,6 tỷ đồng. Cùng thời gian, lực lượng Công an toàn thành phố cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động hơn 450 chủ nhà hàng, quán ăn có kinh doanh đồ uống có cồn, quán bar, vũ trường, hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, 41 xưởng cơ khí, sửa chữa ô-tô, mô-tô chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Tuyên truyền về các quy định của pháp luật về TTATGT trên các trang thông tin điện tử, các loa phát thanh tại các xã, phường 51 buổi, với 2.100 người tham gia, tổ chức mời, tuyên truyền cho hơn 700 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm TTATGT.
Thời gian tới, lực lượng CSGT Đà Nẵng sẽ tiếp tục bám sát 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm và 6 mục tiêu của mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã”. Đồng thời, tham mưu Trưởng ban An toàn giao thông thành phố kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp xã để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT (Đà Nẵng sẽ là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện kiện toàn 100% Ban An toàn giao thông cấp xã).
Lực lượng CSGT đặt mục tiêu răn đe là chính, không chạy đua theo tỷ lệ, số lượng xử phạt mà đánh giá hiệu quả qua việc ý thức chấp hành giao thông được nâng cao.