Nghệ thuật “bình thường mới”

Vào 14 giờ 20 phút ngày 24/6, Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh trên kênh HTV7 phát sóng chuyên mục Chuyện bốn mùa, với vở kịch mở đầu mang tên Làm mẹ trên mạng (kịch bản: Phong Linh, biên tập: Nguyễn Minh Hải, đạo diễn dàn dựng: Hoàng Duẩn, đạo diễn truyền hình: NSƯT Lê Cường).

Nghệ thuật “bình thường mới”

Chuyện kịch mang thông điệp ý nghĩa về việc giáo dục con cái trong thời buổi công nghệ 4.0, xuất phát từ thực tế, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hiện đại. Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: Phương Dung, Bảo Trí, Như Huỳnh, Lan Mập, Diễm Trinh, hai bé Quốc Vũ, Thảo Vy…

Kéo dài từ ngày 25/6 đến 25/7, tại Trung tâm Nghệ thuật Ðương đại Vincom - VCCA (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), Câu lạc bộ Nghệ sĩ Trẻ - Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm Chúng ta đang NGHỊCH gì? Triển lãm trưng bày 125 tác phẩm của 103 nghệ sĩ trẻ từ khắp mọi miền đất nước, hứa hẹn mang đến một sân chơi nghệ thuật sống động giàu ý nghĩa. Thông qua tác phẩm, mỗi nghệ sĩ muốn cất lên tiếng nói của mình bằng mầu sắc về đời sống, tư tưởng, vấn đề, những câu chuyện mà những người trẻ đang quan tâm và tìm hiểu. Triển lãm có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như: Phạm Ðình Tiến, Phạm Anh, Tử Mộc Trà, Ðinh Duy Tôn, Vàng Hải Hưng, Cấn Văn Ân,…

Nghệ thuật “bình thường mới” -0
 

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm vừa trở lại với ca khúc mới Hoa nở vô thường, sau khi lập nhiều kỷ lục âm nhạc với hai bản hit “Hoa nở không màu”, “Buồn làm chi em ơi” trong năm 2020. Ca khúc mới này được nhạc sĩ sáng tác theo thể loại pop ballad, nhiều đoạn luyến láy mang âm hưởng bolero và để dành riêng cho Hoài Lâm thể hiện. Với giọng mộc mạc, ngọt ngào, chất chứa nhiều nỗi lòng, Hoài Lâm tiếp tục chinh phục trái tim người yêu nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết, ca khúc mới được lấy cảm hứng sáng tác từ câu hát “Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương...” trong ca khúc “Hoa nở không màu” năm ngoái. Tuy nhiên, ca khúc mới không khai thác chủ đề tình yêu mà là những sẻ chia về những mất mát ở đời.